Những tướng LMHT bị cấm kị nuôi quá “Xanh xao” trong tay team địch ở hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, tướng nào xanh cũng sở hữu sức mạnh hơn người, chỉ có điều nếu để những tướng này quá mạnh, chúng có khả năng gây sát thương cực khủng lên team bạn.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, nhà phát hành Riot thiết kế mỗi tướng một vẻ, không tướng nào giống tướng nào. Dù vậy, một số tướng có khả năng gây sát thương hoặc sức mạnh dựa trên bộ kĩ năng liên hoàn nên nếu để chúng xanh, chúng sẽ tạo nên đột biến cực lớn. Chúng ta cùng điểm qua những vị tướng cấm kị nuôi cho chúng quá xanh xao trong team địch nhé.

1. Kha’zix

Kha’zix là vị tướng nguy hiểm bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại nếu sở hữu quá nhiều vàng trong tay team địch. Dễ hiểu thôi, vị tướng này sỡ hữu bộ kĩ năng vô cùng đặc biệt thăng tiến mạnh theo lượng tiền có trong người.

Kha’zix vốn yếu đầu trận đấu khi chưa tiến hóa chiêu cuối. Theo thời gian, nhờ chiêu cuối và lượng Item có được, chiêu Nếm Mùi Sợ Hãi (Q) gây cực nhiều sát thương nếu đối phương bị cô lập, thậm chí 1 (Q) có thời gian hồi chiêu khoảng 3 giây có thể gây nửa cọc máu kẻ địch. Sức mạnh từ đòn đánh thường, chiêu thức đều khủng khiếp, chưa kể khả năng luồn lách, cơ động có sẵn.

Tuy nhiên, điểm nguy hiểm nhất của Kha’zix nằm ở khâu “Liên Hoàn Kill”. Khi hỗ trợ hoặc tiêu diệt kẻ địch, chiêu Nhảy (R) hồi chiêu ngay lập tức giúp chú Bọ Ngựa thực thi chiến lược Liên Hoàn Kill, ám sát liên tiếp nhiều đối thủ khác nhau. Do đó, nếu để Bọ Ngựa quá xanh, nó sẽ cào nát team bạn chứ không chỉ riêng bạn.


Khazix nguy hiểm ở đây này: Nhảy liên tục.

Kha'zix nguy hiểm ở đây này: Nhảy liên tục.

2. Graves

Graves là vị tướng cực nguy hiểm khi xanh vì vị tướng này có vô vàn ưu điểm khác nhau. Sức mạnh của Graves gần như vô địch, thậm chí mạnh trong hầu hết các giai đoạn trận đấu.


Graves mới quá mạnh.

Graves mới quá mạnh.

Sau bao đợt nerf, kẻ ngoài vòng pháp luật đã bị Riot đì rất nhiều trong khâu kĩ năng giai đoạn đầu trận đấu, từ đòn bắn cho tới chiêu Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q). Bởi vậy, Graves chỉ hơi yếu đầu game nhưng bắt đầu sở hữu trang bị lớn, Graves hoàn toàn khác hẳn. Graves vừa dồn sát thương khủng vừa sở hữu sát thương duy trì, lại có thể gánh team cuối trận đấu hơn cả xạ thủ. Thêm vào đó, vị tướng này có khả năng tự ăn tự gắp, Gank mạnh, không cần phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội và solo tay đơn thì đừng hỏi luôn.

Cuối cùng, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật sở hữu khả năng Snowball cực mạnh, cướp rừng hoàn hảo nhất trong các tướng đi rừng và lên đồ theo nhiều hướng khác nhau. Bởi vậy, Graves khi xanh cực kì nguy hiểm ở team kẻ địch.


SOFM có riêng một montage về Graves.

SOFM có riêng một montage về Graves.

3. Kalista

Kalista là một xạ thủ cực kì đặc biệt trong Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù bị nerf vô vàn lần nhỏ đến từ Riot để rồi tụt sức mạnh khá thảm nhưng nếu để vị tướng này xanh, team bạn thảm hại vô cùng đấy.


Kalista Snowball đừng hỏi luôn.

Kalista Snowball đừng hỏi luôn.

Kalista đi đường tương đối ổn nếu biết cấu rỉa máu bằng chiêu thức Giày Vò (E) + Đòn đánh cơ bản và chiêu Q. Do đó, nếu bị rỉa máu quá nhiều, người chơi đường dưới thường nóng ruột, mắc lỗi vị trí để rồi lên bảng không đáng có. Kalista cũng chỉ cần một mạng để hủy diệt kẻ địch, thậm chí cách hủy diệt dễ dàng hơn hẳn các tướng khác trong tựa game này. Snowball đường đã đủ khó chịu, Kalista còn đáng sợ hơn trong giao tranh tổng thời điểm giữa trận đấu.

Kalista nguy hiểm nhất khi có 2-3 trang bị lớn không kể giày. Với cách lên đồ thiên về tốc độ đánh, hút máu, giải hiệu ứng chứ không theo chí mạng, vị tướng này gây sát thương lên nhiều mục tiêu địch, càng ném giáo càng hăng và độ cơ động bậc nhất với nội tại. Có thể nói rằng: “Kalista là vị tướng hành gà mạnh top đầu Liên Minh Huyền Thoại”.


Sức mạnh quá bá đạo lúc xanh và lúc giữa trận.

Sức mạnh quá bá đạo lúc xanh và lúc giữa trận.

4. Riven – Fiora

2 vị tướng Riven – Fiora có vai trò cực giống nhau trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại: “Khả năng độc lập cao, sát thương khủng và cách build đồ giai đoạn đầu cũng tương tự nhau”. Nếu để 2 vị tướng này xanh, chúng sẽ càn nát team bạn.


Nhìn Boxbox quẩy Riven chắc chấp 5 luôn quá!!!

Nhìn Boxbox quẩy Riven chắc chấp 5 luôn quá!!!

Đầu tiên, cả Fiora lẫn Riven sở hữu chất tướng cực khủng về giữa và cuối trận nhưng Riot đã đì sát vị tướng này trong giai đoạn đi đường. Meta Tanker nổi dậy với trào lưu Băng Hỏa, chúng cũng không còn đạt thời đại hoàng kim như chung kết thế giới. Tuy nhiên, nếu đi đường tốt, farm ổn, phối hợp cùng người đi rừng, cả 2 tự xanh xao cho bản thân, đạt tới mốc 2-3 trang bị lớn và Snowball nát đường.

Khi đạt giai đoạn hoàng kim, Fiora và Riven luôn thu hút tới 2-3 game thủ địch đảo đường Gank để kết liễu nhưng chưa chắc đã hạ gục được. Từ đó, đồng đội thoải mái hơn để farm bù, lấy trụ hoặc mục tiêu lớn của địch. Vào giao tranh tổng, chúng thực sự là cơn ác mộng đối với team địch bằng việc cân mấy thành viên team địch cùng một lúc. Ở phiên bản 6.10, Rìu Đen và tướng Tanker đã giảm sức mạnh nên cả 2 tướng này mạnh lên đôi chút nhưng lại thua Irelia quá khỏe từ khi Tam Hợp Kiếm làm lại.


Còn Fiora, vị tướng này mạnh lên nhưng lại bị Irelia làm lu mờ.

Còn Fiora, vị tướng này mạnh lên nhưng lại bị Irelia làm lu mờ.

5. Rengar

Rengar thuộc nhóm các tướng: “Xanh thì rất đáng sợ mà thọt thì như con gà con vậy”. Nếu để Rengar xanh, họ chơi theo phong cách nào cả team bạn cũng nếm trái đắng.

Rengar có 2 lối Build đồ cơ bản: Semi và Sát Thủ. Với lối Semi Damage, Rengar lên khoảng 2-3 đồ công và tận dụng chất tướng để gây sát thương duy trì ở mức khá. Cách Build này cực kì an toàn lại Snowball mạnh khiến họ không thể ngóc đầu được nhưng đáng tiếc, chúng không đem lại sự thích thủ như “Nhất kích tất sát”.


Rengar sát thủ khó chịu vô cùng.

Rengar sát thủ khó chịu vô cùng.

Rengar sát thủ Nhất Kích Tất Sát, one hit khiến đối thủ lên bảng đếm số. Rengar sát thủ vừa nguy hiểm đã đành nhưng điều khiến đối thủ cảm thấy khó chịu chính là việc không dám lên farm cao trên bản đồ. Rengar không thực sự mạnh trong giao tranh tổng nhưng các cuộc đi săn khiến Thợ Săn Mồi Kiêu Hãnh mạnh lên từng ngày để nuốt chửng đối thủ trong tích tắc. Trong combat tổng, việc tiễn kẻ địch nhanh chóng cũng đủ để gánh team rồi.

Bởi Snowball quá mạnh từ giữa trận, Rengar nay đã bị nerf nhiều đến từ nhà phát hành Riot và cũng dễ Counter hơn trước nên suy yếu rõ rệt. Dù sao đi chăng nữa, việc đối mặt với Rengar không hề đơn giản và cũng dễ hứng chịu tâm trạng sợ sệt dẫn tới ức chế.