Những tướng bị ghét nhất trong Liên Minh Huyền Thoại (P1)

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/09/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những vị tướng bị ghét nhất trong Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua 6 năm phát triển, cùng với đó là hàng trăm vị tướng đã được ra đời. Mỗi champion lại có sức mạnh, lối chơi hoàn toàn khác nhau. Cùng với đó Riot Games cũng tạo ra cho các nhân vật của mình những câu chuyện xung quanh vô cùng hấp dẫn.

132 vị tướng, trong đó rất nhiều vị tướng được yêu thích sử dụng. Nhưng vì lý do nào đó, trong một phiên bản hoặc khoảng thời gian nhất định, xuất hiện những champion có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của Đấu Trường Công Lý. Điều này kéo dài thậm chí khiến những chúng trở nên cực kỳ bị… căm ghét. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những vị tướng bị ghét nhất trong Liên Minh Huyền Thoại nhé.

10. Yasuo

Khoảng 1 năm trở lại đây, người ta bắt đầu quen hơn với Yasuo trong vai trò Đấu Sĩ, nửa tank, nửa damage. Bộ trang bị cho Yasuo sẽ là: Giáp Lửa, Móng Vuốt Sterak, Giáp Thiên Thần, Búa Băng, Ma Vũ Song Kiếm, Tam Hợp Kiếm. Với bộ combo này, Yasuo có sức chống chịu không thua kém gì 1 vị tướng đỡ đòn thực thụ. Khả năng cò quay, sống sót qua giao tranh tổng kéo dài là rất lớn.

Với Tam Hợp Kiếm và Ma Vũ Song Kiếm, việc đẩy đường và lượng sát thương của Yasuo cũng là rất lớn. Thậm chí trong phiên bản 6.17 vừa qua, tỷ lệ thắng của Yauo còn lên tới nóc với khoảng 55%. Con số quá sức khủng khiếp như vậy nên khá dễ hiểu, Kẻ Bất Dung Thứ có mặt trong danh sách này. Thực tế nhất khi bạn chơi rank Liên Minh Huyền Thoại Việt, cứ 10 trận thì khoảng 7 trận người ta thấy Yasuo có trong những lượt ban.

9. Akali

Akali vốn là một sát thủ cực kì đáng sợ trong đấu trường công lý nhưng chẳng hiểu sao vị tướng này đang bị hắt hủi một cách khó hiểu. Tuy nhiên mỗi khi xuất hiện, vị tướng này luôn đem đến cho đối phương cảm giác bất an không hề nhẹ.

Nắm Đấm Bóng Đêm đi đường khá yếu đầu trận đấu nhưng chỉ khi sở hữu một trang bị lớn mang tên Kiếm Súng Hextech và chiêu cuối Vũ Điệu Bóng Đêm, vị tướng này tiêu diệt kẻ địch chỉ trong 1-2 combo đơn giản, đối phương khó có đường sống sót, từ đó tạo thế Snowball địch cho tới chết. Đối đầu với Akali, người chơi sợ hãi nhất chính là xạ thủ và pháp sư địch.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Akali lại ở khâu “Sợ hãi đám đông”. Riêng khoản 1vs1, do sở hữu bộ kĩ năng đơn mục tiêu khủng, thời gian hồi chiêu nhanh và khả năng hút máu bá đạo, ít vị tướng nào có thể thắng lại Nắm Đấm Bóng Đêm. Tuy nhiên, sau khi kết liễu xong 1 tướng địch ở đường, Akali rất sợ rừng đối phương yểm trợ hoặc ngại bị khống chế trong giao tranh tổng mà không kịp làm gì. Dù sao đi chăng nữa, Akali vẫn nằm trong danh sách sát thủ đáng sợ của nhóm tướng Liên Minh Huyền Thoại.

8. Vayne

Đứng vị trí thứ 8 trong danh sách này chính là Vayne, một trong những xạ thủ có sức mạnh về late game khủng khiếp nhất Liên Minh Huyền Thoại. Với Vayne, bao nhiêu giáp hay máu cũng chả đủ với cô nàng này. Những mũi tên mang theo sát thương chuẩn có thể khiến ngay cả những tướng Tank trâu vài ba nghìn máu tụt như cổ phiếu.

Thậm chí trong tay những người chơi có kỹ năng cao, Thợ Săn Bóng Đêm còn có thể trở thành sát thủ. Tạo ra những highlights cân 3, cân 4 vô cùng đẹp mắt. Với Vayne, người ta vừa thích, nhưng cũng rất sợ vị tướng này.

7. Riven

Khi mà Riven không còn quá mạnh như đã từng sau hàng loạt đợt giảm sức mạnh, thì Kẻ Lưu Đày vẫn cho thấy sự đáng sợ của cô nàng nhờ khả năng cơ động cao, dồn sát thương khủng khiếp, lớp giáp sát thương vật lý tăng tiến ổn…

Trọn bộ combo của Riven khá khó để trúng toàn bộ, nhưng lại dễ dàng đem về điểm hạ gục nếu tướng địch lĩnh trọn. Đối đầu với một cao thủ Riven được coi như một cơn ác mộng. Nhưng ngược lại, có một Riven “tạ” trong đội hình, bạn lại muốn lưu đày người đồng đội này ngay lập tức.

Thời kỳ người ta khiếp sợ Riven nhất có lẽ là mùa 3, mùa 4. Nhà nhà đánh Riven, người người đánh Riven. Năm ngoái, người ta nhớ mãi câu nói nổi tiếng của Huni: “Tôi sẽ khiến Riven bị xóa khỏi Liên Minh Huyền Thoại”. Một năm đã qua, CKTG mùa 6 lại sắp đến, không biết Kẻ Lưu Đày có quấy đảo Đấu Trường Công Lý một lần nữa hay không.

6. Rengar

Vào ngày 21/8 vừa qua, người ta vừa tổ chức sinh nhật thứ 4 cho Rengar - Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh. Lúc mới ra đời, Riot mới nhận ra Rengar là một trong số những vị tướng khó chỉnh sửa cân bằng mà họ gặp phải.

Vị tướng này từng bị coi là “không lành mạnh cho gameplay” hồi đầu mùa 6 khi hắn ta tỏ ra quá mạnh. Riot đã nerf Rengar rất “chí mạng” với việc thay đổi cơ chế hoạt động của chiêu quăng bô-la. Kể từ đó đến nay, Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh dần biến mất khỏi Đấu Trường Công Lý.

Hot girl Hàn Quốc vì gặp Thánh Rengar

Mặc dù vậy, vẫn thi thoảng chúng ta gặp những “Best Rengar”. Và những lúc đó, người chơi cảm thấy mình như đang chơi game kinh dị chứ không còn là game MOBA nữa. Khoảnh khắc Rengar tàng hình xồ ra, bổ móng vuốt vào người và kết liễu con mồi khiến những gamer yếu tim phải rụng rời chân tay. Có thể nói, vị trí thứ 6 dành cho Rengar… hoàn toàn xứng đáng.