Những tựa game nhập vai bạn chỉ nên chơi một mình và đừng để ai bắt gặp

Teppi  - Theo Helino | 16/11/2019 11:59 PM

Game như thế này vặn nhỏ tiếng thôi anh em nhé.

Những trò chơi video thường là điều tích cực để mang chúng ta lại gần nhau. Thật tuyệt khi vừa chơi game vừa ôm “gấu" của bạn trên một chiếc sofa vào cuối tuần. Rất nhiều trò chơi có thể phục vụ cho nhu cầu này của bạn, có thể kể đến vài cái tên: Lovers in a Dangerous Spacetime, Minecraft và Overcooked.

Tuy nhiên, một số trò chơi dù có thể chơi nhiều người nhưng rất có thể sẽ phá hỏng khoảng thời gian vui vẻ của bạn với những người yêu thương. Rất nhiều tựa game có những bí mật đáng nhờ, khó chấp nhận đối với chuẩn mực xã hội đối với một số người và họ sẽ đặt ra câu hỏi tại sao bạn lại mời họ cùng chơi trò chơi này. Hãy nghĩ về bài viết này như một hướng dẫn về những gì không nên chơi nếu bạn muốn giữ mối quan hệ của mình. Đừng để bị bắt gặp khi chơi những trò chơi này. Tốt nhất là hãy thưởng thức chúng một mình, trong một căn phòng tối, che kín rèm, và chắc chắn rằng cửa đã được khoá kĩ.

HuniePop- hẹn hò với những cô nàng Anime nóng bỏng

Những tựa game nhập vai bạn chỉ nên chơi một mình và đừng để ai bắt gặp - Ảnh 1.

Tựa game đầu tiên chúng tôi đề cập đến trong danh sách này là Hunnie Pop- một game 18+ thực sự, được gắn mác Mature trên Stream. Đây cũng là một trong những game nhập vai hiếm hoi đi theo chủ đề hẹn hò với các nhân vật anime. Hunnie Pop là sự pha trộn giữa giải đố và xếp hình. Bạn vào vai một kẻ FA đang theo đuổi các quý cô xinh đẹp trên con đường tìm kiếm tình yêu của đời mình. Rất may là Love Fairy- Thiên sứ tình yêu bỗng từ đâu hiện ra để giúp bạn thoát ế. Trong game có khoảng 8 cô gái với nghề nghiệp, hình dáng, tính cách, sở thích khác nhau, đủ để phù hợp với bất kì ý thích và lựa chọn của bạn

Mục tiêu cuối cùng của trò chơi tất nhiên là chinh phục các cô gái mà bạn thích. Người chơi chọn các câu trả lời đúng và giải các câu đố phù hợp để có được sự tin tưởng và tình cảm của một hoặc nhiều cô gái. Đi ăn, đi chơi cùng, làm cho cô nàng trong game của bạn vui là những điều cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là chinh phục được trái tim của cô gái. Và khi đã chiếm trọn tình cảm của nàng rồi, thì phần thưởng tiếp theo là gì bạn có thể tự hình dung được chứ? Hãy vặn thật nhỏ volume và nhìn xem có ai xung quanh không rồi mới " nhận thưởng" nhé.

Super Seducer đã trở lại và tồi tệ hơn bao giờ hết

Những tựa game nhập vai bạn chỉ nên chơi một mình và đừng để ai bắt gặp - Ảnh 2.

Bất chấp những tranh cãi xung quanh phiên bản ban đầu của Super Seducer, một trò chơi thứ hai được thực hiện với mục đích cố tình đưa người chơi đến với "cấp độ tiếp theo của kĩ năng quyến rũ phụ nữ". Super Seducer 2 - Advanced Seduction Tactics đưa người chơi vào những mô phỏng thực tế về những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực với phụ nữ, cho phép người chơi cố gắng quyến rũ họ. Tựa game đưa ra những giả định và bình luận phân biệt giới tính giống như trò chơi đầu tiên đã làm, nhưng lần này đã thêm vào một số định kiến ​​phân biệt chủng tộc, không có gì tốt đẹp cả.

Những điểm xấu gần như đã che lấp hết những mặt tốt của tựa game này. Lối chơi tập trung vào việc quyến rũ phụ nữ bằng những câu nói nhảm nhí và những lời nói dối. Nghiêm túc, đừng để "gấu" của bạn bắt gặp bạn đang cố gắng quyến rũ một cô gái trẻ tuổi, hoặc nhập vai ông chủ tán tỉnh thư ký của mình hay một anh chàng ở câu lạc bộ thoát y cố gắng ghi điểm với vũ nữ. Thực sự không có tình huống nào trong trò chơi Super Seducer mà một người bình thường sẽ chấp nhận nếu họ nhìn thấy bạn chơi nó.

Silent Hill tràn ngập những hình ảnh bạo lực, kinh dị

Những tựa game nhập vai bạn chỉ nên chơi một mình và đừng để ai bắt gặp - Ảnh 3.

Trò chơi video kinh dị sinh tồn năm 2008 Silent Hill: Homecoming gặp một số rắc rối với chính quyền Úc khi nó được phát hành lần đầu tiên. Homecoming tập trung vào câu chuyện về cựu quân nhân Alex Shepherd, người trở về quê hương và nhận ra người em trai yêu dấu của anh đã mất tích. Khi anh ta lên đường tìm kiếm em trai và giáo phái bóng tối đứng đằng sau, mọi thứ trở nên khá đáng sợ - và hoàn toàn không phù hợp cho bất kỳ đứa trẻ nào nhìn thấy.

Silent Hill: Homecoming mang đến cho người chơi tất cả sự khủng bố của một bộ phim kinh dị bom tấn: máu me, xác chết mất trí, chặt đầu, tra tấn và thậm chí là nội dung tình dục. Hội đồng xếp hạng của Úc đã yêu cầu các nhà phát triển Double Helix Games giải quyết những vấn đề đó nếu họ muốn bán trò chơi và các nhà phát triển đã tuân thủ nghiêm ngặt, kiểm duyệt một số nội dung và đồ hoạ để đạt được xếp hạng MA15 +. Tuy nhiên, ngay cả việc cắt bớt đi nhiều yếu tố cũng không đủ cho hội đồng phân loại của Đức - những người đã ra lệnh rằng tất cả các bản sao nhập khẩu của trò chơi sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

Xem thêm:

game

game thủ