Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn "khóc thét", ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp!

Gia Minh  Theo Trí Thức Trẻ | 08/01/2020 03:59 PM

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên về những điều nguy hiểm mà người dùng Internet vô tình tạo ra lỗ hổng cho tin tặc lợi dụng.

Đăng nhập nhanh bằng nút Facebook hay Google

Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn khóc thét, ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp! - Ảnh 1.

Trên hầu hết trang đăng nhập, bạn sẽ tìm thấy các nút đăng nhập tức thì bằng tài khoản Google hay Facebook. Tất nhiên, nó khá thuận tiện và loại bỏ sự phiền phức khi bạn cần ghi nhớ thông tin đăng nhập nhiều trang web khác nhau. Dù vậy, bạn sẽ đánh đổi quyền riêng tư của mình.

Nếu bạn đăng ký vào cửa hàng quần áo trẻ em thông qua nút đăng nhập Facebook, trang web này sẽ biết bạn mong đợi hoặc đang có con. Do đó, mạng xã hội sẽ bắt đầu đẩy quảng cáo cho các sản phẩm trẻ em và trao đổi dữ liệu của bạn với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Hơn nữa, trang web mà bạn đăng nhập sẽ thu được nhiều thông tin hơn từ các mối quan hệ của chủ nhân. Ví dụ, khi bạn tạo tài khoản mới trên Spotify qua Facebook, nó sẽ tự động tìm nạp hồ sơ công khai, sinh nhật và danh sách bạn bè.

Do đó, tốt nhất hãy tránh xa các nút đăng nhập. Nếu bạn đã sử dụng chúng, hãy truy cập cài đặt tài khoản Facebook hoặc Google. Thu hồi quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ nào đã liên kết.

Đưa địa chỉ email vô tội vạ

Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn khóc thét, ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp! - Ảnh 2.

Bạn cũng không nên dễ dàng cho đi địa chỉ email chính của mình. Trừ phi bạn muốn sử dụng dịch vụ của trang web lâu dài. Vì vậy, bạn nên xem xét đăng ký thêm email phụ và dùng nó cho các trang web không cần thiết. Điều này giúp tránh trường hợp lộ email chính cùng với việc bị quấy rầy bởi tin quảng cáo, tin rác và các điều nguy hiểm khác.

Lưu mật khẩu trong trình duyệt

Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn khóc thét, ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp! - Ảnh 3.

Tất cả trình duyệt phổ biến đều sở hữu tính năng lưu mật khẩu khi bạn đăng nhập vào trang web mới. Tất nhiên, điều bạn nên làm là không bấm nút "Save (Lưu)".

Trình quản lý mật khẩu tích hợp trên các trình duyệt không an toàn như người dùng nghĩ. Phần lớn tình huống, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trữ ở định dạng văn bản mà bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng có thể truy cập. Trước đây, cũng đã có nhiều trường hợp mật khẩu của hàng nghìn người dùng bị xâm phạm với cách thức tương tự.

Lời khuyên là bạn nên chuyển sang một trình quản lý mật khẩu chuyên dụng. Các công cụ này được thiết kế để bảo vệ thông tin đăng nhập của bạn và hầu như hoạt động trên tất cả ứng dụng và hệ điều hành.

Bỏ qua các điều khoản sử dụng

Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn khóc thét, ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp! - Ảnh 4.

Đa phần người dùng đều bỏ qua các điều khoản và điều kiện nhằm nhanh chóng truy cập phần nềm hay trang web mình đang cần. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, việc làm đó có thể thực sự gây bất lợi cho dữ liệu cá nhân của bạn và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mặt khác, các điều khoản và điều kiện dài và thường quá phức tạp để một người thường không rành luật có thể nắm bắt. Dù vậy, chúng vẫn có một số dấu hiệu bạn có thể nhận biết được. Thử tìm kiếm các cụm từ phổ biến, chẳng hạn như thông tin về dữ liệu của người dùng và dữ liệu trên Google, bạn sẽ nhận ra được vài điều quan trọng không nên bỏ lỡ.

Cho phép cookie và để chúng ở đó

Những thói quen lướt web sẽ có ngày khiến bạn khóc thét, ai cũng từng mắc phải, dừng ngay còn kịp! - Ảnh 5.

Mặc dù cookie được sinh ra như một công cụ tiện lợi, giúp truy cập trang web nhanh hơn cho người dùng, nhưng điều đó không còn xảy ra. Hơn nữa, cookie hầu như không có bất kỳ mã hóa nào và có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ xấu. Do vậy, bạn nên xóa chúng đi bằng công cụ trên trình duyệt hoặc dùng tiện ích mở rộng như Cookie AutoDelete.