Những tai nạn hi hữu từng suýt khiến các phim bom tấn bị hủy bỏ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/02/2017 04:06 PM

Ít ai biết được rằng những tựa phim bom tấn đình đám như Harry Potter, Hangover, The Maze Runner... đều từng gặp rắc rối, thậm chí suýt bị hủy bỏ vì tai nạn thảm khốc của các diễn viên trong đoàn.

The Maze Runner

Dylan O’Brien, ngôi sao trẻ của tựa phim The Maze Runner, chuyển thể từ tiểu thuyết tuổi teen đình đám cùng tên đã khiến các nhà làm phim phải vô cùng lo lắng khi anh bắt đầu quay phim vào tháng 03 và đã bị tai nạn trong khi quay một cảnh mạo hiểm trên xe ô tô.

Tai nạn này đã khiến anh bị gãy xương và ngay sau đó đã được đưa đi bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên, chấn thương ngày càng nặng của anh chàng đã khiến đoàn làm phim phải hoãn siêu phẩm doanh thu 650 triệu USD này sang năm 2018.

Harry Potter và bảo bối tử thần

Daniel Radcliffe không phải đích thân đóng các cảnh mạo hiểm của mình mà anh có một diễn viên đóng thế riêng là David Holmes, người chuyên thay anh thực hiện các cú nhảy, nhào lộn nguy hiểm. Và trong khi quay Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Phần 1, nam diễn viên đóng thế này đã bị ngã đập người xuống đất và bị thương nghiêm trọng.

Đoàn làm phim càng bối rối hơn khi David Holmes rên rỉ rằng anh không cảm nhận được phần dưới cơ thể mình nữa và dù đã được đưa đi viện, David Holmes vẫn bị liệt gần như hoàn toàn do chấn thương ở cổ. Đến nay, nam diễn viên này phải ngồi xe lăn và chỉ cử động được ngón tay một chút nhưng anh vẫn không hề trách đoàn làm phim, vẫn thường xuyên gặp lại và trao đổi thư từ vui vẻ với họ.

Hangover Part 2

Vào năm 2010 khi Hangover Part 2 được quay tại Bangkok, nam diễn viên đóng thế cảnh mạo hiển Scott McLean đã bị chấn thương ở vùng lưng sau khi tham gia một cảnh đua xe tốc độ cao. Chấn thương chưa dừng lại ở đó mà còn gia tăng thêm khi anh được đưa đến bệnh viện.

Theo đó thì nam diễn viên này đã bị hôn mê trong suốt 2 tháng trời và sau đó bị tổn thương não vĩnh viễn. Công ty Aussie sau đó đã kiện Warner Bros. trong năm 2011 vì cho rằng chính sự thay đổi về tốc độ chạy của xe trong cảnh quay đã gây ra tai nạn cho nam diễn viên trên.

Series The Expendables

Với một bộ phim thuần chất hành động như The Expendables thì có lẽ các cảnh mạo hiểm có thể gây nguy hại cho người diễn viên sẽ chiếm đa số thời lượng của phim. Và dù sở hữu dàn diễn viên, nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm thì series phim này vẫn không tránh khỏi rắc rối khi xảy ra tai nạn với các diễn viên trên phim trường.

Như ở phần phim đầu tiên, chính nam diễn viên Sylvester Stallone đã kể rằng ông bị chấn thương vùng cổ khi đấu vật với Steve Austin và sau đó đã phải phẫu thuật ghép một miếng kim loại vào vùng xương cổ. Trong phần phim thứ 2, một diễn viên đóng thế cũng đã qua đời do tai nạn trên phim trường sau khi một khối thuốc pháo bất ngờ phát nổ. Cả Stallone lẫn người hùng cơ bắp Arnold cũng đã phải nhập viện sau đó.

Now You See Me

Hẳn là các khán giả vẫn còn ấn tượng với phần 1 của Now You See Me, choáng ngợp trước cảnh cô nàng diễn viên Isla Fisher, trong vai một nữ ảo thuật gia trình diễn màn mở khóa trong bể kính đến mức suýt bị chết ngạt.

Trên thực tế thì cảnh quay này diễn ra trên phim trường và lúc đó cô đã bị ngạt thở thật sự. Tuy nhiên, không một ai trong đoàn làm phim biết chuyện đó và họ vẫn tưởng là cô... đang diễn. Kết quả là Isla Fisher suýt thiệt mạng trong cảnh quay này nhưng may mắn thay là có người đã nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây và xông vào phá tấm kính để cứu cô... Phải chăng đây là lý do cô không tham gia phần 2 nữa hay chăng?