Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2

MissingMiddle  - Theo Helino | 11/03/2019 08:00 PM

Mars là một vị tướng được lấy cảm hứng từ nhiều hình tượng trong phim ảnh và cả những câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Mars có lẽ đang là cái tên hot nhất thế giới DOTA 2 hiện tại khi mà đây là vị tướng mới nhất của game, sở hữu bộ kĩ năng vô cùng độc đáo và đậm chất một chiến binh Spartan chính hiệu cùng những câu chuyện bên lề cực kì thú vị.

Mars đã từng đổi tên

Có một sự thật ít người để ý đó là Mars từng được lộ thông tin khá lâu trước kia, cụ thể là vào tháng 1 năm 2018, một vài file mới được update vào DOTA 2 với tên file là Spear Wall và Phalanx Cancel nhưng sau đó đã được xóa ngay lập tức. Điều đặc biệt ở đây có lẽ là việc Mars ban đầu tên là Phalanx, tên một đơn vị lính bộ binh sử dụng những ngọn giáo dài và khiên to bản trong hệ thống quân đội La Mã/Hy Lạp cổ đại, nếu bạn chơi qua Age of Empires thì nó chính là tên của những con lính BY.

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 1.

Những chiến binh Phalanx là cảm hứng đầu tiên để tạo ra Mars

Có lẽ các nhà phát triển game thấy rằng cái tên Phalanx hơi chung chung và không làm nổi bật lên vị tướng mới của mình nên họ đã đổi tên thành Mars, tên vị thần chiến tranh trong truyền thuyết La Mã cổ đại. Một sự thật khá hay nữa là tháng ba trong tiếng Anh là March bắt nguồn từ việc người La Mã cổ hay tổ chức những lễ hội để chuẩn bị cho các cuộc chiến và tôn vinh Mars, thần chiến tranh của bọn họ. Có lẽ vì lí do này mà dù cho Mars được Valve giới thiệu là "Comming this Winter" nhưng lại được ra mắt vào tháng Ba, hoặc như những người chơi DOTA 2 hay đùa nhau rằng tháng Ba mới là mùa đông theo lịch của Valve.

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 2.

Mars của truyền thuyết La Mã và Ares của thần thoại Hy Lạp là cảm hứng tạo hình cho Mars

Mars và Zeus là cặp cha con đầu tiên của DOTA 2

Giữ nguyên tinh thần của truyền thuyết khi mà Thần chiến tranh là con trai của Thần sấm tối cao, Mars cũng là con trai của Zeus trong DOTA 2. Tuy nhiên có điều khá thú vị đó là cái tên Zeus được lấy theo Thần thoại Hy Lạp còn Mars lại được lấy theo truyền thuyết La Mã. Có lẽ nhà phát triển game muốn xây dựng một vị tướng là tổng hợp của cả hai vị thần Ares và Mars để đưa vào DOTA 2, điều này cũng thể hiện rõ qua cặp đôi Giáo và Khiên của Mars khi mà ngọn giáo của vị tướng này được thiết kế dựa trên phong cách Hy Lap còn những hình trang trí tia sét ở trên khiên lại giống với khiên của quân đội La Mã.

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 3.

Giáo của Mars được thiết kế phong cách Hy Lap còn khiên lại lấy từ người La Mã

Bên cạnh đó thì lời thoại của Mars cũng thể hiện rằng gia đình toàn các vị thần của vị tướng này cũng không phải là êm ấm gì khi mà vị tướng này thường xuyên tỏ ra khinh thường Zeus vì đã vứt bỏ khả năng bất tử và từ bỏ gia đình. Ví dụ như câu "Đã quá lâu kể từ khi chứng kiến ông quẳng mấy tên titan đi rồi Zeus, có lẽ đã đến lúc trật tự mới trong thế giới thần thánh được thiết lập", hay khi hạ gục được Zeus thì Mars nói "Mẹ sẽ rất vui khi được chứng kiến cảnh này" v.v

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 4.

Trong truyền thuyết lẫn DOTA2 thì Zeus và Ares/Mars cũng không ưa nhau là mấy

Mars được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim

Trong lịch sử điện ảnh có rất nhiều bộ phim kể về những chiến binh Hy Lạp cổ đại, những võ sĩ giác đấu như Gladiator, 300 và đó là cảm hứng chính cho các nhà phát triển DOTA 2 làm ra Mars. Khi sử dụng Ultimate Arena of Blood, tiếng của skill được lấy từ tác phẩm nhạc kịch tên là Mars của đạo diễn Gustav Holst, Mars cũng ngân nga bài hát chính của bản nhạc kịch này khi mà hạ được một hero địch trong phạm vi của đấu trường mình tạo ra.

Khi sử dụng skill một găm một vị tướng địch vào tường của Ultimate, Mars hét lên rằng "Are you not entertained?", đây là câu nói nổi tiếng của nhân vật chính trong bộ phim "Gladiator" nổi tiếng.

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 5.

Câu nói nổi tiếng trong Gladiator được mang vào DOTA2

Khi bị hạ gục, câu thoại của Mars là "What is this madness" và lời thoại trong Chatwheel của DOTA Plus là "This is DOTAAAAAA" được lấy cảm hứng trực tiếp từ những câu nói huyền thoại của vua Leonidas trong bộ phim 300 nổi tiếng.

Những sự thật nổ não về Mars – Vị thần chiến tranh mới xuất hiện trong thế giới DOTA 2 - Ảnh 6.

Mars trong DOTA2 là một chiến binh Sparta thực thụ với những câu thoại mạnh mẽ