Những phim siêu anh hùng từng bị "ném đá" do thay đổi cốt truyện nhưng cuối cùng vẫn thành công (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2017 11:35 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Có khá nhiều tựa phim siêu anh hùng từng bị các fan hâm mộ phản đối khi thay đổi một số tình tiết trong phim nhưng đến cuối lại được ủng hộ nhiệt tình vì chúng quá hợp lý.

Wonder Woman diễn ra ở Thế Chiến I

Trong nguyên tác truyện tranh thì câu chuyện Wonder Woman lần đầu tiên đến với thế giới loài người đã được diễn ra ở Thế Chiến II. Tuy nhiên, khi được chuyển thể thành phim điện ảnh thì biên kịch đã thay đổi mốc thời gian để cô nàng xuất hiện ở Thế Chiến I.

Tình tiết này ban đầu đã bị các fan "ném đá" khá dữ dội vì cho rằng nó sẽ làm đảo lộn trình tự thời gian khá nhiều. Lý do được đoàn làm phim đưa ra đó là họ muốn tránh mốc thời điểm Thế Chiến II ra để bối cảnh, màu sắc của phim không bị trùng lặp với Captain Ameria. Kết quả là bối cảnh Thế Chiến I mang màu sắc cổ điển lại vô cùng hòa hợp với hình ảnh của Wonder Woman và được người xem đón nhận nhiệt tình.

Spider-man tự nhả được tơ

Trong nguyên tác truyện tranh thì Spider-man của chúng ta không thể tự phun ra tơ được mà anh chàng phải dùng các chất hóa học nhân tạo, pha trộn tạo ra loại tơ cực kì bền chắc. Sau đó anh chàng gắn bình nguyên liệu này vào cổ tay và sử dụng như chúng ta đã thấy trên phim.

Phiên bản Spider-man của đạo diễn Sam Raimi với nam diễn viên chính là Tobey Maguire đã thay đổi tình tiết này và để Spider-man có thể tự tổng hợp ra tơ nhện từ cổ tay của mình. Tình tiết này bị fan "ném đá" khá nhiều bởi ai cũng đặt ra câu hỏi là sao Spider-man không phun tơ từ... bụng dưới mà lại phun từ cổ tay. Dẫu vậy nhưng cuối cùng thì nó vẫn làm phim trở nên hợp lý hơn thay vì để một cậu học sinh cấp 3 như Peter Parker phát minh ra loại vật liệu bền chắc hàng đầu hành tinh như tơ nhện thế này.

Thay đổi hình dáng của Bane

Nhân vật phản diện Bane trong truyện tranh là một gã vô cùng to lớn, xôi thịt với cơ thể căng phồng cơ bắp giống... The Rock. Không những thế, hắn còn có thể tăng cường sức mạnh của mình bằng một loại thuốc kích thích có tên Venom.

Ấy vậy nhưng khi bước vào cuộc chiến với Dark Knight, đạo diễn Nolan đã lựa chọn Tom Hardy, một nam tài tử đẹp trai cho vai diễn này khiến fan phải vò đầu bứt tai thắc mắc mãi không thôi. Tạo hình của Bane cũng được thay đổi lại với mặt nạ thực chất là ống thở của hắn. Kết quả là sự thay đổi này cuối cùng lại vẫn rất ổn, Tom Hardy cũng thể hiện được sự cool ngầu của mình trong phim.

Eye of Agamatto là Time Stone

Nếu là fan của Marvel thì hẳn bạn cũng biết đến sự tồn tại của những viên đá Vô Cực từng được tiết lộ rất nhiều lần trong từng phần phim để gợi mở cho cuộc chiến cuối cùng với gã trùm Thanos trong Avengers: Infinity War.

Trong nguyên tác truyện tranh thì Eye of Agamatto chỉ là một món bảo vật mà các pháp sư truyền lại qua nhiều đời và nó cũng là thứ gắn liền với Doctor Strange. Tuy nhiên, khi được đưa lên màn ảnh thì các nhà làm phim đã biến nó thành Time Stone, viên đá vô cực có thể kiểm soát được thời gian như một sợi dây liên kết giữa Doctor Strange với các siêu anh hùng khác, với cuộc chiến vĩ đại đang chờ đón anh ở phía trước.

Thay đổi chủng tộc của Drax

Drax trong nhóm Guardians of the Galaxy xuất hiện lần đầu trong truyện tranh với tên thật là Arthur Douglas. Trong khi đi dạo với gia đình, xe của anh ta vô tình bị phi thuyền của Thanos đâm trúng. Bản thân Douglas thì lại được bố của Thanos hồi sinh lại trong một thân thể khác và trao nhiệm vụ đi ám sát Thanos cho anh ta.

Khi bước chân lên màn ảnh, các nhà làm phim đã thay đổi lại nguồn gốc của Drax, cho anh ta thuộc về một chủng tộc ngoài hành tinh khá thật thà, trần trụi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, chủng tộc này từng bị Thanos diệt chủng và bản thân vợ con Drax cũng bị Thanos giết. Điều này giúp phim không phải giải thích quá nhiều về nguồn gốc của Drax, không những thế còn giúp nhóm Guardians of the Galaxy trở nên thú vị hơn khi có các thành viên thuộc đủ các chủng tộc khác nhau.

(còn tiếp)