Những nhân vật "cũ mà mới" trong phim mới về thế giới Harry Potter - Fantastic Beasts

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2016 11:45 AM

Trong bộ phim mới về thế giới phù thủy Harry Potter - Fantastic Beasts and Where To Find Them, khán giả sẽ có cơ hội được gặp lại khá nhiều nhân vật quen thuộc như giáo sư Dumbledore, phượng hoàng lửa Fawkes...

Albus Dumbledore

Có thể nói rằng Albus Dumbledore là một trong những nhân vật mà các fan hâm mộ của Harry Potter mong chờ được thấy lại trong phần phim Fantastic Beasts and Where To Find Them nhất. Sinh ra vào năm 1881 nên tại thời điểm năm 1926 của phim, Albus Dumbledore đã khoảng 45 tuổi. Tuy nhiên, lúc này vị phù thủy đáng kính của chúng ta vẫn đang ở nước Anh dạy môn biến hình cho trường Hogwarts.

Tuy nhiên, trong đoạn trailer, chúng ta đã được biết rằng giáo sư Dumbledore của chúng ta rất yêu quý Newt nên đã cố gắng can ngăn Newt trước quyết định rời bỏ việc dạy học ở Hogwarts và dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm tìm kiếm các sinh vật kì bí. Rất có thể chúng ta sẽ được gặp lại vị giáo sư này trong một cảnh phim cameo ở đầu khi phù thủy trẻ Newt rời khỏi ngôi trường Hogwarts.

Phượng hoàng lửa Fawkes

Con phượng hoàng lửa từng xuất hiện trong phần 2 của Harry Potter cũng sẽ được xuất hiện trong bộ phim lần này. Và như chúng ta đã biết thì loài phượng hoàng gần như bất tử bởi chúng sẽ hồi sinh lại từ tro tàn của chính mình.

Vẫn chưa biết rằng chú phượng hoàng xuất hiện trong phim có phải là Fawkes hay không nhưng chắc chắn rằng, sự xuất hiện của chú ta sẽ khiến cho rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy thích thú cũng như trầm trồ kinh ngạc với sinh vật kì bí tuyệt vời này.

Gellert Grindelwald

Là một người bạn thân của giáo sư Dumbledore, cũng là một phù thủy hắc ám hùng mạnh trước thời Voldermort. Gellert Grindelwald được coi là một tuyến nhân vật tiềm năng, có thể gây được ấn tượng với khán giả và dự kiến sẽ là một điểm sáng trong bộ phim lần này.

Theo như những gì được tiết lộ thì Gellert Grindelwald được coi là phù thủy hắc ám mạnh thứ 2 chỉ xếp sau Voldermort và như vậy cũng đủ để chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhân vật này đối với bộ phim. Hẳn là khán giả ai cũng muốn biết thêm về nhân vật này sau cảnh xuất hiện ngắn của ông trong Harry Potter and the Deathly Hallows.

Bathilda Bagshot

Bathilda Bagshot hay còn gọi là Batty có vẻ là một nhân vật không mấy được quan tâm. Bà ta xuất hiện trong phiên bản truyện chữ như là một nhân vật được tạo ra nhằm tiết lộ quá khứ của giáo sư Dumbledore trong phần Harry Potter and the Deathly Hallows.

Có thể trong phần tới của Fantastic Beasts and Where To Find Them, chúng ta sẽ được gặp gỡ nhân vật này bởi như chúng ta đã biết, bà cũng là một tác giả viết nên cuốn sách giáo khoa mà học trò trường Hogwarts đang sử dụng (cuốn Lịch Sử Phép Thuật)

Henry Potter

Trong danh sách này, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người họ hàng với Harry Potter, đó chính là Henry Potter, ông cố (hay còn gọi là cụ, người sinh ra ông nội) của Harry Potter. Henry Potter được sinh ra vào cuối những năm 1800 nên đến năm 1920, vị phù thủy này cũng đã trong độ tuổi trưởng thành.

Theo nữ nhà văn J.K.Rowling tiết lộ thì có vẻ như Henry Potter khá cởi mở với dân Muggle và ông cũng là một nhân vật có liên hệ tới cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra vào thời điểm đó. Nhân vật này cũng sẽ được xuất hiện trong Fantastic Beasts and Where To Find Them với bảo bối là chiếc áo choàng tàng hình, thứ sau đó đã được truyền tới đời của Harry Potter.

Tom Riddle

Cuối cùng nhưng lại vô cùng quan trọng, đó chính là Tom Riddle, người sẽ trở thành chúa tể Voldermort hùng mạnh khiến cả thế giới phải khiếp sợ sau này. Tuy nhiên, ở trong phim thì Tom Riddle lúc này mới chỉ đang trong thời niên thiếu và phù thủy Newt của chúng ta sẽ gặp qua nhân vật này.

Và nếu bạn nhớ kĩ lại thì trong truyện, Tom Riddle chỉ biết đến thế giới phù thủy khi được Dumbledore phát hiện ra ở một trại trẻ mồ côi. Do đó, rất có thể sự xuất hiện của Tom Riddle ở trong phim sẽ về thời trước khi chú nhóc này nhập học tại Hogwarts và khán giả sẽ được hiểu hơn về cuộc sống cũng như con người của chúa tể Voldermort.