Những lý do khiến cho xem một trận đấu DOTA 2 lúc nào cũng thú vị hơn LMHT và một số game MOBA khác

Mặt Trứng  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2021 11:59 PM

Mặc dù không nhiều người chơi, thế nhưng DOTA 2 vẫn luôn là tựa game sở hữu lượng người xem đông đảo.

Mặc dù được coi là dead game ở Việt Nam từ khá lâu, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, DOTA 2 vẫn có một sức hút nhất định và ít nhất, vẫn còn rất nhiều người, tuy không chơi nhưng lại cực kỳ ưa chuộng xem DOTA 2, thậm chí còn hơn cả những game MOBA đang phổ biến ở thời điểm hiện tại như LMHT, LQMB... Điều này chắc hẳn phải có nguyên do của nó.

Chiến thuật trong DOTA 2 đa dạng, ban pick cũng không "trùng lặp" nhiều như LMHT

Ở đây, chúng ta không bàn tới việc DOTA 2 hay LMHT, tựa game nào hay hơn. Câu hỏi này có lẽ đã có từ rất lâu và sẽ chẳng bao giờ tìm được lời giải. Chỉ đơn giản là ai thích chơi và xem tựa game nào thì hãy cứ giữ nguyên quan điểm của mình thôi. Nhưng xét một cách công bằng, trong các trận đấu chuyên nghiệp, tính chiến thuật trong khâu ban pick và đặc biệt là triển khai thế trận của DOTA 2 luôn đa dạng hơn so với LMHT.

Những lý do khiến cho xem một trận đấu DOTA 2 lúc nào cũng thú vị hơn LMHT và một số game MOBA khác - Ảnh 1.

Kho tàng tướng của DOTA 2

Với LMHT, mỗi phiên bản update đều sẽ mang tính "quy hoạch" tướng khá cao và thường thì chỉ có khoảng trên dưới 20 vị tướng là nằm trong meta, hợp để thi đấu. Lấy một ví dụ đơn giản, cuộc chiến giữa những vị tướng đi rừng trong phiên bản LMHT hiện tại quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Udyr và Hecarim - kèo đấu có lẽ đã quá quen mắt với chúng ta thời gian gần đây. Lâu lâu cũng xuất hiện những quân bài như Olaf hay Kayn hay Lillia, thế nhưng mọi thứ dường như cũng chỉ xoay quanh các vị tướng ấy. Tương tự như vậy, kèo đấu AD ở bot hiện tại cũng chủ yếu là màn swap tướng qua lại giữa Tristana, Xayah, Kai'sa.

Những lý do khiến cho xem một trận đấu DOTA 2 lúc nào cũng thú vị hơn LMHT và một số game MOBA khác - Ảnh 2.

Udyr và Hecarim vẫn đang là kèo đấu quen thuộc trong khu rừng LMHT

Còn trong DOTA 2, meta game tuy có thay đổi nhưng số lượng tướng nằm trong meta, hoặc ít ra được pick trong các trận đấu competitive luôn rất đa dạng, tối thiểu cũng phải trên 60 vị tướng trong một giải đấu. Điều này cũng phần nào vô hình chung làm cho các trận đấu DOTA 2 trở nên hiếm khi bị trùng lặp, khó đoán bắt ý đồ và tiềm ẩn vô số sự thú vị.

Bản đồ DOTA 2 rộng hơn, nhiều chiến thuật hơn và cũng "máu lửa" hơn

Đã từng có cái thời DOTA 2 thế giới phủ sóng bởi phong cách "nuôi rùa" của người Trung Quốc, và có lẽ đó cũng là quãng thời gian nhàm chán nhất của tựa game này. Nhưng dần dần, phong cách chơi chậm lại chuyển dần sang LMHT, đặc biệt là khi chúng ta xem những trận đấu của LCK, khi mà tỷ số mạng 0-0 có thể kéo dài tới tận gần 20 phút.

Những lý do khiến cho xem một trận đấu DOTA 2 lúc nào cũng thú vị hơn LMHT và một số game MOBA khác - Ảnh 3.

Map DOTA 2 rộng hơn cũng khiến cho các chiến thuật khó lòng theo "bài vở" nhất định

Còn với DOTA 2, một trong những việc khổ nhất của các caster có lẽ là quay cam để người xem không bị lỡ mất bất cứ pha giao tranh, tình huống hạ gục nào vì đơn giản, những màn combat nhỏ lẻ diễn ra liên tục ngay từ giai đoạn đầu game. Và trong LMHT chuyên nghiệp, các đội tuyển thời nay thậm chí còn có những "sách giáo khoa" về thế trận, cách di chuyển, timing bãi quái rừng tới từng giây để làm sao tạo ra được những tình huống "sure gank" có lợi nhất. 

Nhưng điều này có được cũng một phần do bản đồ LMHT nhỏ, lượng tài nguyên hạn chế hơn, còn trong DOTA 2, gần như chẳng có một "sách giáo khoa" chuẩn chỉ nào về việc sắp đặt các tình huống cả. Ở đó tiềm ẩn nhiều biến số hơn, và việc chúng ta thấy một vị tướng support có K/D/A 0/10/x là chuyện rất bình thường, khi đó cũng được coi là một cách để tạo khoảng trống cho carry farm, trái hoàn toàn với LMHT. Một trận đấu DOTA 2 có thể lâu, nhưng cũng thường có khoảng trên dưới 50 mạng hạ gục - điều đủ để nói lên tính máu lửa trong các trận đấu của tựa game này.

Trên hết, DOTA 2 tiềm ẩn những pha lật kèo ngoạn mục hơn

Trong LMHT, khoảng cách 10k tiền, thậm chí là 15k tiền dường như đã trở thành thử thách khó có thể vượt qua và lật kèo. Trong DOTA 2, 10k tiền, thậm chí là 20, 30k tiền đơn giản vẫn chưa thể tạo ra cảm giác an tâm cho các fan hâm mộ, khi chỉ với một tình huống combo đẹp, hoặc khi carry đối phương có đủ lượng item cần thiết, một tình huống lật kèo chóng vánh vẫn có thể diễn ra như thường.

Những lý do khiến cho xem một trận đấu DOTA 2 lúc nào cũng thú vị hơn LMHT và một số game MOBA khác - Ảnh 4.

Cũng có thể nói rằng các trận đấu DOTA 2 thường "hoang dại", khát máu và khó có thể chỉn chu, sạch sẽ theo hướng kiểm soát toàn diện và bóp nghẹt đối thủ - điều mà nhiều team LMHT đang cố theo đuổi. Khó đoán - đó có lẽ là tất cả những gì có thể mô tả về một trận đấu DOTA 2, và chính những bất ngờ thú vị này cũng là điều khiến cho nó đang nhận được nhiều sự quan tâm, và dù ít người chơi nhưng vẫn đông người xem tới vậy.