Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2022 11:59 PM

Teyvat rất đẹp và ấn tượng, nhưng thế giới trong trò chơi Genshin Impact cũng ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm.

1. Kẻ thù ở khắp mọi nơi

Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai - Ảnh 1.

Được khám phá thế giới là một trải nghiệm rất vui, tuy nhiên lúc nào cũng có kẻ thù xung quanh thì lại khá mệt. Chỉ cần sảy chân một chút thôi, bạn có thể gặp phải một toán cướp Đạo Bảo Đoàn như thường. Thậm chí, đàn Slime cũng ở khắp nơi trên lục địa Teyvat.

Ở Liyue, những con Rồng Đất Nham đầy hung dữ cũng lởn vởn mọi chốn mà bạn từng đi qua. Cái mệt mỏi là, chúng luôn sẵn sàng lăn thẳng vào người bạn. Đám Hoa Lừa Dối hay Pháp sư Vực Sâu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Thế nên sau tất cả, Teyvat vẫn quá là nguy hiểm. .

2. Celestia luôn sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào

Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai - Ảnh 2.

Thần Vô Danh đã phá hủy Khaenri'ah chỉ bởi cô ta cảm thấy mọi thứ liên quan tới vùng đất này có thể vượt qua ngoài tầm kiểm sát, chuyện đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra với lục địa Teyvat. 

Giả thuyết có được đặt ra: Fontaine là một đất nước sở hữu công nghệ vượt trội, điều này hoàn toàn có thể làm cho Celestia cảm thấy nguy hiểm. Nếu như Celestia cảm thấy Fontaine không còn tuân theo các vị thần, mọi thứ hoàn toàn có thể bị xóa sổ trong một nốt nhạc.

3. Teyvat vẫn đang ở trong thời chiến tranh

Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai - Ảnh 3.

Thực chất thì, Teyvat vẫn đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Cuộc chiến vẫn đã xảy ra trong hàng ngàn năm qua, từ thời Thất Vương cho tới Trận Chiến Ma Thần. Vẫn còn rất nhiều sự căng thẳng ở Teyvat, đặc biệt khi Khaenri'ah mới chỉ bị hủy diệt một khoảng thời gian khá ngắn trước thời điểm hiện tại. 

Những sinh vật cổ xưa hoàn toàn không nhận thức được các vị Thần hiện tại, thậm chí còn không có sự tôn trọng dành cho họ. Băng Thần Tsaritsa thậm chí còn tạo ra cả một đoàn quân để tấn công khắp Teyvat. Inazuma bị bế quan tỏa cảng bởi mục tiêu bất diệt của Raiden Shogun. Đó là còn chưa kể đến Quân Đoàn Vực Sâu tạo nên sự hỗn loạn ở khắp nơi. 

4. Sự kiểm soát của Fatui

Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai - Ảnh 4.

Fatui về cơ bản, là những nhà ngoại giao từ Snezhnaya. 11 Quan Chấp Hành của Fatui, sự chỉ huy của Băng Thần Tsaritsa, đã sử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa và gây xung đột khắc các quốc gia ở Teyvat. Bọn chúng cực kỳ đông đảo và mạnh mẽ và đội quân mạnh nhất trên lục địa này. Fatui tham gia vào nhiều vai trò khác nhau, từ chính trị gia, thương nhân cho tới binh lính. 

Fatui có mặt ở mọi quốc gia của Teyvat và có các đặc quyền ngoại giao đặc biệt, chẳngChúng  hạn như được phép đi qua Inazuma một cách tự do mặc dù đã bế quan tỏa cảng. Chúng đã thực hiện nhiều hành vi tàn bạo, chẳng hạn như thử nghiệm trên người, tạo ra chất cấm và cố gắng giết người hàng loạt. Một thế lực như Fatui làm cho Teyvat thực sự không quá lý tưởng để có thể tồn tại.

5. Thật khó để di chuyển khắp Teyvat

Những lý do chứng minh Genshin Impact không phải là nơi lý tưởng để isekai - Ảnh 5.

Địa hình của Teyvat thật sự rất đặc biệt, khi chúng khác nhau hoàn toàn giữa các quốc gia. Nếu như Long Tích Tuyết Sơn tại Mondstadt rất lạnh lẽo thì Enkanomiya bên dưới Inazuma lại là một nơi không có ánh sáng mặt trời. Liyue có đầy những ngọn núi cao cheo leo, dù cảnh đẹp đấy nhưng cũng rất đáng sợ. Ngược lại, Inazuma là một hòn đảo xa xôi với những cơn bão liên tục trên biển tạo nên một chuyến đi đầy gian nan. Có thể nói rằng, việc phiêu lưu ở Teyvat có thể khiến cho bạn bị lạc hay mất mạng lúc nào không hay. 

https://gamek.vn/nhung-ly-do-chung-minh-genshin-impact-khong-phai-la-noi-ly-tuong-de-isekai-20220305001057225.chn