Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2020 01:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

VCS có ngoại binh Hàn, lại còn là cựu SKT T1, như Profit thì vui thật nhưng vẫn còn đó những nỗi lo.

Sự sụp đổ của bong bóng tiền lương

Trong thời gian qua, hai tuyển thủ Choi "BalKhan" Hyun-jin và Im "Patrick" Jin-hyeok đã tố cáo đội tuyển Redemption của Brazil nợ lương trong nhiều tháng. Chính BalKhan cũng từng tố cáo một đội tuyển cũ tại Thổ Nhĩ Kỳ nợ lương và anh không được nhận được bất kì khoản tiền nào trong nhiều tháng. Đây là hậu quả của một thứ gọi là "bong bóng tiền lương" tại các giải đấu nhỏ và vừa nhưng lại tuyển ngoại binh ồ ạt như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 1.

Tuyển thủ BalKhan lên tiếng tố cáo đội tuyển Redemption nợ lượng nhiều tháng và quyết định không làm tuyển thủ chuyên nghiệp vì bị quá nhiều tổ chức "cú lừa"

Theo lẽ thường, khi một ngoại binh, đặc biệt lại là người Hàn, được mua về thì anh ta sẽ nhận được mức lương cao hơn những tuyển thủ bản địa. Đương nhiên là những công thần hiện tại không thể chịu thiệt và cũng đòi một mức lương tương đương. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn nếu hàng loạt đội tuyển trong khu vực đó tuyển ngoại binh Hàn Quốc và khiến cho tiền lương của các tuyển thủ bị đẩy lên một cách quá cao.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 2.

Tuyển thủ Patrick dưới màu áo của Redemption, người cũng bị tổ chức này nợ lương

Tới một thời điểm mà các tổ chức không thể trả nổi thì những trường hợp đáng tiếc như của BalKhan và Patrick kể trên sẽ diễn ra, từ đó uy tín của cả một giải đấu sẽ đi xuống. Hậu quả nhãn tiền là chất lượng giải đấu sẽ vô cùng thấp, cứ nhìn vào những thứ hạng tệ hại mà các đội Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ ở MSI hay CKTG là đủ hiểu.

Quá phụ thuộc vào ngoại binh và mất đi bản chất

Sang bên kia bờ Đại Tây Dương, chúng ta tới với giải LCS của Bắc Mỹ, ở đây không chỉ có ngoại binh Hàn Quốc mà còn có cả Trung Quốc, Châu Âu. Các tổ chức tại Hoa Kỳ rất giỏi kinh doanh và làm hình ảnh nên chuyện tuyển thủ bị nợ lương gần như không diễn ra. Tuy nhiên khi có quá nhiều tiền và ngoại binh thì LCS lại mắc phải một thứ khác đó là giải đấu bị "mất chất" và các đội tuyển không thể cạnh tranh danh hiệu quốc tế.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 3.

Huni từng ký hợp đồng trị giá hơn 2 triệu USD với Dignitas nhưng chỉ sau một mùa đã bị rao bán

Nếu như chúng ta biết Hàn Quốc với lối chơi kiểm soát, Trung Quốc với khả năng giao tranh, Châu Âu với bài dị hay Việt Nam là đánh nhau liên tục thì Bắc Mỹ có gì? Câu trả lời là mỗi thứ một chút, không gì là nổi bật cả và khiến cho giải đấu cực kì nhàm chán và sức mạnh của các team NA xuống mức cực kì thấp.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 4.

Cloud 9 vô địch LCS mùa xuân vừa rồi bởi họ là đội ổn định nhất giải chứ không hẳn là quá mạnh

Điều thứ 2 mà LCS mắc phải cũng xuất phát từ chuyện ngoại binh là thiếu hụt đi tài năng trẻ. Khi mà bạn cần sức mạnh đội hình ngay lập tức thì mua một tuyển thủ nước ngoài là cách nhanh nhất. Họ đương nhiên sẽ chiếm một suất trong đội hình rồi và làm cho những tài năng trẻ dần mất đi cơ hội để rèn giũa. Hậu quả thì giải đấu không cho ra mắt một tài năng trẻ thực thụ nào, thay vào đó toàn là những cái tên cũ và dần mất đi động lực thi đấu.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 5.

Doublelift dù thi đấu từ năm 2011 nhưng vẫn phải gồng mình lên đánh tại LCS bởi khu vực này không có tài năng trẻ

Kết

Việc Profit, một ngoại binh người Hàn, gia nhập VCS là sự kiện cực kì đáng chú ý và nó cho thấy giải đấu của chúng đủ hấp dẫn để các tuyển thủ nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó và các đội tuyển, BTC VCS cần có những điều luật hay cách phát triển giải đấu nhất định để tránh đi vào những vết xe đổ mà các giải đấu của Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hay cả Bắc Mỹ đang mắc phải.

Những hệ lụy tiêu cực của ngoại binh Hàn Quốc tại LCS, TCL... mà giải đấu VCS chúng ta cần tránh - Ảnh 6.

Profit gia nhập Team Flash là một bước phát triển lớn của VCS