Những hành động "cùn" nhất mà chúng ta hay làm khi chơi game online

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2016 12:44 PM

Vì nội dung thường bị lặp lại, nên việc người chơi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nản với nội dung gameplay của trò chơi cũng là điều dễ hiểu.

Khi chơi game online một cách liên tục, bạn có bao giờ cảm thấy nhàm chán và muốn "nghịch ngợm" một chút để giải khuây. Thật vậy, vì nội dung thường bị lặp lại, nên việc người chơi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nản với nội dung gameplay của trò chơi cũng là điều dễ hiểu.

Dưới đây là một số hoạt động "vô nghĩa" nhất mà tôi từng làm trong game online:

Thử nhảy từ trên cao xuống xem nhân vật có chết không

Đôi lúc, chúng ta thường tự hỏi xem rằng liệu nhân vật có thể thực hiện các động tác nhảy từ trên cao xuống mà không bị làm sao hay không. Mặc dù biết rõ rằng việc nhân vật chết là điều chắc chắn, nhưng bạn vẫn luôn muốn thử, đặc biệt là với những người tò mò xem có gì ở phía dưới những bờ vực này.

Cố thử giết NPC

Đôi lúc bạn bỗng nhiên cảm thấy một NPC trong game thật chán ghét, hay cảm thấy bực bội vì NPC này có những câu chat khó chịu. Thử giết NPC là một hoạt động cực kỳ vô nghĩa trong game online.

Có lẽ, đây là hậu quả của việc quá nghiện chơi Skyrim và Fallout.

Thích phá hủy môi trường

Ý nói phá hủy môi trường là ở nghĩa rộng, ý muốn nói về việc người chơi có thể phá hủy các tài nguyên, công trình hay bất kỳ thứ gì có sẵn ở bản đồ trong game.

Khi chơi bất cứ một game online nào, tôi đều luôn tìm cách phá hủy bất cứ thứ gì mình nghĩ rằng có thể phá hủy được.

Tìm cách "pause" khi đang chơi game online

Một hành động cực kỳ vô nghĩa và điều này đến từ thói quen khi chơi các tựa game offline. Cần phải biết rằng, game online là một tựa game ảo nhiều người chơi cùng lúc nên chắc chắn, bạn sẽ chẳng thể tự ý "pause" tựa game này lại theo ý thích của riêng mình. Tất nhiên trừ phi bạn là người quản lý game của NPH thì điều này mới là có thể mà thôi.

Đi đến điểm cuối trên bản đồ

Mở hết bản đồ thường là nỗi ám ảnh của bất cứ người chơi nào. Về cá nhân tôi, mở hết bản đồ bằng cách đi đến điểm cuối cùng, không thể đi tiếp là một thói quen khi chơi bất cứ tựa game nào. Dù rằng đây là hoạt động khá vô nghĩa và nó thường chẳng giúp bạn khám phá thêm được điều gì cả.