Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu

Bindaij GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/09/2021 09:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cư dân mạng xứ Trung đã rủ nhau dự đoán những bảng Tử thần có thể xảy ra đối với bốn đại diện của họ.

Còn chưa đầy một tháng nữa, CKTG 2021 sẽ chính thức được khởi tranh, tất cả các đội tuyển lớn tham gia đều đang hồi hộp chuẩn bị cho giải đấu và quan trọng nhất là ngóng chờ đợt bốc thăm chia bảng. Năm nay cả LPL và LCK đều có 4 đội tham dự, điều này khiến cho cuộc cạnh tranh ở vòng bảng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nói đến vòng bảng, thì sự xuất hiện của Bảng Tử Thần luôn là đặc sản. Không chỉ là bảng đấu hấp dẫn nhất vì tính cạnh tranh của nó mà còn là sự tiếc nuối vì có thể xảy ra trường hợp đội tuyển mạnh lại dừng chân tại bảng đấu này. Ví dụ điển hình như năm ngoái, đại diện LGD đến từ LPL bị mắc kẹt trong bảng C tử thần và không vượt qua được vòng loại. Vậy những nhóm tử thần nào sẽ xuất hiện với sự góp mặt của các đội tuyển LPL năm nay?

Hạt giống số 1: EDG

Vì đây là dự đoán, nên việc để Cloud9 và LNG vượt qua lượt trận Khởi Động dựa trên phong độ thi đấu và trình độ hiện tại của họ là dễ hiểu.

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 1.

Dự đoán bảng tử thần mà EDG có thể không may rơi vào gồm: Hạt giống số 1 EDG, hạt giống số 2 FNC, hạt giống số 3 T1, hạt giống số 4 C9. Bốn đội này “về chung một nhà” có thể nói là khá bế tắc.

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 2.

C9 dưới sự dẫn dắt của Perkz và sức mạnh tổng thể không hề yếu, nhưng đừng bàn đến chuyện đó. Hai đội còn lại là FNC và T1 thì lại là vấn đề khác, khi EDG đã phải trải những kỉ niệm không mấy tốt đẹp ở CKTG khi gặp hai đội tuyển này. Ở tứ kết 2015, EDG từng chịu thảm bại dưới tay FNC; T1 cũng không ngoại lệ khi EDG từng là nạn nhân ở thời điểm “hoàng kim” của tập thể SKT. Mặc dù tất cả chỉ còn lại là quá khứ khi mà FNC đang có phong độ không mấy ổn định ở giải quốc nội đồng thời T1 đang ở trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, Faker cũng không còn ở thời đỉnh cao. Nhưng dù vậy nếu chẳng may rơi vào bảng đấu này, EDG phải trân trọng từng điểm số ở mọi trận đấu nếu muốn đi tiếp.

Hạt giống số 2: FPX

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 3.

Bảng đấu tử thần có sự góp mặt của “Phượng Hoàng Lửa” FPX có thể xảy ra một trong hai tình huống như sau. Đầu tiên là khi có sự góp mặt của “gã máu mặt” DWG KIA là hạt giống số 1, hạt giống số 3 là PSG và hạt giống số 4 là C9. Nhóm này thực ra cũng có thể chấp nhận được, FPX chỉ cần thi đấu ổn định và đúng với thực lực của mình thì vẫn có thể cùng DK “nắm tay” để vượt qua vòng loại. Hơn nữa, FPX và DK cũng có mối quan hệ mật thiết, vì người đi đường trên của hai bên đều là những đồng đội cũ của họ và cuộc đối đầu ở đường trên sẽ rất nhiều thú vị. Tuy nhiên, PSG và C9 cũng có những điểm mạnh nhất định, đặc biệt là PSG, khi họ đã lọt vào top 4 của MSI và sở hữu “ngòi nổ” Maple đã thi đấu vô cùng ấn tượng tại kỳ MSI vừa rồi.

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 4.

Ở tình huống còn lại là khi phải đối mặt với hạt giống số 1 của LEC là MAD, hạt giống số 3 là T1 và hạt giống số 4 là C9. MAD Lions ở thời điểm hiện tại thật sự rất đáng sợ, lục lại ký ức không xa tại bán kết MSI vừa rồi gặp DK, họ đã phô diễn sức mạnh cũng như độ khó chịu đến “đáng ghét” trước cựu vương CKTG 2020. Còn với T1 mặc dù đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ nhưng có một điều mà ít ai để ý đó là kỷ lục tệ nhất của Faker tại CKTG chính là bị loại ở bán kết. Bảng đấu này về cơ bản là cả ba đội đều sáng cửa, vì vậy FPX phải nắm bắt cơ hội ở mọi trận đấu.

Hạt giống số 3: RNG

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 5.

Ở bảng tử thần đầu tiên “Trái Đất quả thật rất tròn” khi đưa của RNG đụng độ lại những đối thủ cũ. DWG KIA, FNC và C9 đều là những đội mà RNG thường xuyên chạm trán tại các Giải vô địch thế giới. Có “một tuyển thủ nào đó” của DWG KIA đã thẳng thừng tuyên bố trong buổi phỏng vấn gần đây rằng họ muốn gặp lại RNG để trả món nợ tại MSI vừa rồi, còn với FNC cũng đã nhiều lần để thua RNG do Uzi dẫn đầu. Đối với C9, người đi đường giữa Perkz khi trong màu áo của G2 đã đả bại RNG với tỉ số 3-2 . Ba đối thủ chung bảng của RNG có thể nói là thật sự rất đáng sợ. Nếu rơi vào phải bảng đấu này, phần trăm cao RNG và DWG KIA vẫn sẽ có cơ hội đi tiếp. Nhưng điều đó xảy ra chỉ khi RNG thi đấu hết 100% khả năng của mình.

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 6.

Còn trong một tình huống còn lại khi phải đối đầu với MAD Lions, Gen.G và C9. Mặc dù đây cũng được xem là bảng đấu tử thần nhưng so ra không thú vị bằng bảng đấu trước. Nếu chẳng may phải gặp hạt giống số 1 của LEC và hạt giống số 2 của LCK cả hai đại diện này đều không hề yếu, RNG phải dốc toàn lực mới có thể vượt lên.

Hạt giống số 4: LNG

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 7.

LNG là hạt giống số 4 của LPL và so ra với thực lực hiện tại LNG sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua lượt trận Khởi Động. Nhưng ở vòng bảng, rất khó để có được một bảng đấu tốt khi ở vị trí hạt giống số 4. Theo như Bảng Tử Thần dựa trên ý kiến CĐM, bảng đấu sẽ có sự góp mặt của DK, FNC và PSG. Các tuyển thủ của PSG và FNC có đủ kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế, trong khi đó ở phía còn lại Tarzan là người duy nhất của LNG có cơ hội tham dự một giải đấu mang tầm thế giới. Những gì LNG phải làm là cố gắng đạt kết quả tốt nhất khi phải đối đầu với DK. Tóm lại, cục diện ở bảng này là FNC, PSG và LNG sẽ phải cạnh tranh cho suất còn lại. Vì suy cho cùng, sức mạnh của DK vẫn vượt trội hơn cả. Vẫn có cơ hội tốt để LNG giành ngôi nhì bảng.

Những giả thuyết về bảng tử thần tại CKTG 2021: FPX và DWG KIA có thể chung bảng đấu - Ảnh 8.

Nhìn chung, hầu hết các bảng tử thần của các đội tuyển LPL đều có sự góp mặt của Cloud 9. Cũng rất rủi ro đối với đại diện đến từ LPL khi phải chạm mặt cùng nhóm với DK.

Đây là một kỳ CKTG thật sự rất đáng xem khi có sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh, đồng thời những món nợ của những đội tuyển kình địch vẫn còn đó. Hi vọng, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính để xứng đáng là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh.