Những điều thú vị về tựa phim chết yểu Spider-Man 4 của Sam Raimi

Kandy K  - Theo Helino | 25/01/2018 11:59 PM

Ít ai biết rằng từng có một dự án phim Spider-Man 4 của đạo diễn Sam Raimi được lên kế hoạch trên giấy nhưng không may là tựa phim này cũng đã bị chết yểu và theo đó là bao bí mật thú vị về phim cũng theo đó mà chìm dần.

Có tới 5 nhân vật phản diện trong phim

Các fan từng theo dõi The Amazing Spider-Man hẳn vẫn còn nhớ thời điểm trước khi phim được ra mắt, khán giả ai cũng háo hức vì trong phim được dự kiến sẽ có tới 3 nhân vật phản diện được xuất hiện là Rhino, Green Goblin và Electro. Tuy nhiên, cách thể hiện mờ nhạt, phân bố thời lượng cho các nhân vật này chưa hợp lý đã khiến phim nhận rất nhiều "gạch đá" của fan hâm mộ.

Vậy nhưng có lẽ con số 3 ở trên vẫn chưa là gì, bạn sẽ phải giật mình hơn nữa với số nhân vật phản diện xuất hiện trong Spider-Man 4 của Sam Raimi (nếu phim được làm vào thời điểm đó). Tổng cộng sẽ có tới 5 nhân vật phản diện bao gồm Mysterio, Shocker, Rhino, Prowler và Stilt Man.

Nếu Spider-Man 4 được thực hiện thì cũng sẽ có cả Spider-Man 5

Theo bản kế hoạch được chia sẻ về Spider-Man 4 trước đây thì nếu phim được phê duyệt, Sony sẽ đồng ý để quay luôn cả Spider-Man 4 lẫn Spider-Man 5 một lượt chứ không cần chờ phản ứng của khán giả về phần 4 mới quyết định xem có làm phần 5 hay không.

Quyết định này cũng giống với khi The Lord of The Rings được quay một lúc cả 3 phần phim luôn rồi đem chiếu rạp... dần dần trước đây.

Lizzard cũng được dự kiến đưa vào phim

Nhân vật phản diện Tiến Sĩ Thằn Lằn - Lizzard được xuất hiện trong phần 1 của The Amazing Spider-Man. Nhân vật này xuất hiện trong phim dưới dạng một vị tiến sĩ muốn tìm kiếm phương thuốc giúp phục hồi cơ thể cho con người. Và ông ta đã vô tình tự biến mình thành một gã thằn lằn gớm ghiếc, trở thành kẻ thù của Spider-Man

Ít ai biết được rằng nhân vật này cũng đã được dự tính cho xuất hiện trong bộ phim Spider-Man 4 và nếu tính cả Lizzard thì phim sẽ có thể có tận 6 nhân vật phản diện. Liệu đã đủ để lập một liên minh kẻ xấu chưa các bạn nhỉ?

Spider-Man 6 lúc đó đang được viết kịch bản

Như đã nói ở trên thì Spider-Man 4 và Spider-Man 5 đã được viết kịch bản liền mạch và nếu Sony bật đèn xanh thì sẽ quay một lúc cả 2 phần luôn dưới sự chỉ đạo của Sam Raimi cùng Tobey Maguire thủ vai chính của phim. Nhưng cuối cùng thì dự án cũng bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó thì kịch bản của Spider-Man 6 cũng đang được viết ở thời điểm đó và theo kế hoạch thì phần 5, 6 sẽ dùng để chuyển hướng cốt truyện sang The Amazing Spider-Man.

Sam Raimi đã lên cả kế hoạch cho Sinister Six

Không phải chỉ đến khi Deadpool gặt hái được thành công vang dội thì Hollywood mới để ý tới việc làm các dự án phim về những nhân vật phản diện, những gã phản anh hùng cá tính, hài hước như Suicide Squad (thực ra thì phim này cũng chẳng hay).

Trên thực tế thì đạo diễn Sam Raimi cũng đã cân nhắc tới việc làm phim về Sinister Six, nhóm ác nhân khá nổi tiếng khi đối đầu với Spider-Man. Ý tưởng này đã được đưa vào trong bộ phim The Amazing Spider-Man 2 nhưng tiếc là nó cũng đã bị chết yểu theo bộ phim.