Những điều thú vị về loại thép Valyrian huyền thoại trong Game of Thrones (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2017 11:00 AM

Cùng điểm lại những điều thú vị nhất về loại thép huyền thoại Valyrian trong phim Game of Thrones.

Thép Valyrian cứng hơn, bền hơn nhưng lại nhẹ hơn thép bình thường

Có thể nói là không có một loại thép nào hoàn hảo như Valyrian trong Game of Thrones bởi nó không chỉ cứng, bền hơn, có hoa văn đẹp hơn hẳn mà lại còn nhẹ hơn so với thép bình thường rất nhiều. Bạn có thể thấy rằng Joffrey, anh chàng vua "trẻ trâu" yếu đuối cũng có thể cầm một thanh kiếm Valyrian và múa nó như một hiệp sĩ thực thụ.

Những thanh kiếm Valyrian nào còn tồn tại ở Westeros?

Chúng ta có thể điểm lại một số thanh kiếm được xuất hiện trong Game of Thrones như sau: Đầu tiên là thanh Longclaw mà Jon Snow đang sử dụng, nó đã được Jeor Mormont, Lord Commander tiền nhiệm của Đội Tuần Đêm trao lại cho anh ta.

Thanh đại kiếm Ice của Ned Stark là to nhất và đã được Tywin Lannister nấu chảy ra thành 2 thanh kiếm khác. Một là Oathkeeper, thuộc về Jamie Lannister và nay đã được anh trao lại cho nữ hiệp sĩ Brienne of Tarth. Một thanh kiếm khác là Widows' Wail, của Joffrey Baratheon, nay cũng đã thuộc về Jamie.

Một vũ khí khác làm từ thép Valyrian là con dao găm của Arya đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì đa phần các gia tộc lớn tại Westeros đều có 1 thanh kiếm Valyrian này trong nhà như là trấn gia chi bảo.

Bộ giáp của Euron Greyjoy được làm bởi thép Valyrian

Một điều khá thú vị đó là Euron Greyjoy, một nhân vật mới xuất hiện nhưng đã thể hiện được độ bá đạo của mình cũng sở hữu lượng lớn thép Valyrian. Có điều là gã hải tặc khét tiếng này không sử dụng thép làm kiếm mà dùng nó làm áo giáp. Một bộ áo giáp không thể xuyên phá cũng là thứ đã giúp Euron Greyjoy tung hoành khắp các vùng biển.

Valyrian được luyện ra từ lửa của loài rồng

Một trong những điều khiến cho thép Valyrian bị biến mất đó là loại thép này phải được luyện ra từ lửa của loài rồng. Mà như chúng ta đã biết thì rồng đã bị tuyệt chủng từ khá lâu trong thế giới Game of Thrones trước khi Daenerys Targaryen ấp nở thành công ra 3 chú rồng khác.

Như vậy thì việc không có lửa của rồng cũng là nguyên nhân khiến cho con người không thể sản xuất thêm thép Valyrian.

Vương miện của Aegon I cũng làm từ thép Valyrian

Aegon I, thủy tổ của cô nàng Daenerys Targaryen, người nổi tiếng với việc điều khiển những con rồng của mình chinh phạt khắp nơi tại Westeros cũng sở hữu một chiếc vương miện làm từ thép Valyrian. Hiện tại thì chiếc vương miện này đang bị lưu lạc tại Dorne.

Chiếc tù và Dragonbinder cũng làm từ thép Valyrian

Trong thế giới Game of Thrones có 2 chiếc tù và huyền thoại và hiện mới chỉ có 1 trong số chúng xuất hiện. Đầu tiên là chiếc tù và Joramun, có khả năng kêu gọi mùa đông tới Westeros và chỉ cần thổi nó lên, bức tường sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Chiếc tù và thứ 2 chưa được xuất hiện chính là Dragonbinder, vốn được làm hoàn toàn bằng thép Valyrian. Ai sở hữu chiếc tù và này sẽ có thể điều khiển được toàn bộ loài rồng và nó có thể sẽ là thứ báu vật khiến Daenerys của chúng ta khốn đốn trong những ngày chinh chiến tiếp theo.