Những điều thú vị về băng đảng Valhalla trong Tokyo Revengers, không đơn thuần chỉ có đánh đấm

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2021 06:38 PM

Anime Tokyo Revengers đang tiến đến cao trào với trận đối đầu giữ Toman và Valhalla. Cùng chúng tôi điểm qua những điều thú vị về băng đảng Valhalla này nhé!

Trong Tokyo Revengers thì Valhalla - Ba Lưu Bá La là băng đảng được thành lập và chỉ đạo bởi "Thiên Sứ Không Đầu" Kisaki Tetta (biểu tượng của băng đảng này cũng là hình thiên sứ không đầu). Valhalla bao gồm hai nhóm chính: Nhóm các cựu thành viên của Moebius do Hanma dẫn đầu và lực lượng chống Toman do Kazutora dẫn dầu (bao gồm cả những thành phần bất hảo Kazutora gặp trong trại cải tạo).

Những điều thú vị về băng đảng Valhalla trong Tokyo Revengers, không đơn thuần chỉ có đánh đấm - Ảnh 1.

Số lượng thành viên của Valhalla vào khoảng 200 – 300 người. Đa phần, chúng đều rất thiện chiến và và luôn sẵn sàng sử dụng nắm đấm thay cho lời chào. Valhalla không có cơ cấu rõ ràng giống Toman. Đứng đầu băng đảng là:

Số 1: "Thiên Sứ Không Đầu - Kisaki Tetta.

Số 2: Shuji Hanma.

Số 3: Kazutora Hanemiya.

Ngoài ba vị trí trên, Valhalla cũng có ba đội trưởng gồm:

Chome: Một du côn Kazutora gặp được tại trại cải tạo.

Chonbo: Một du côn khác Kazutora gặp tại trại cải tạo. Trong manga, hai nhân vật này gần như mất hút sau arc Valhalla nên bạn cũng không cần nhớ làm gì nhiều đến nhân vật này.

Những điều thú vị về băng đảng Valhalla trong Tokyo Revengers, không đơn thuần chỉ có đánh đấm - Ảnh 2.

Choji: Đây là thuộc hạ thân tín của Kisaki. Khác với các nhân vật phụ khác, Choji có quá khứ rất đáng thương. Cha cậu nghiện rượu và mẹ thì nghiện ma túy. Năm 7 tuổi, Choji đã giết ông nội mình với 38 nhát dao vì bị ông ấy cưỡng hiếp (???). Choji sau đó thoát tội vì người bố đã nhận tội thay. Về sau, cậu nhìn thấy Kisaki bị bắt nạt nên đã giải cứu cậu ta. Từ đây, Choji dần quý mến Kisaki như một người anh trai và trở thành thuộc hạ trung thành của Kisaki.

Lực lượng của Valhalla còn có một nhân vật cộm cán nữa là Baji Keisuke. Để tóm lấy cái đuôi của Kisaki, Baji đã phản bội Toman và gia nhập Valhalla. Sau khi biết Mikey ra tay giết Kazutora là vì Baji chết, Takemichi hiện đang dốc toàn lực tìm cách bảo vệ Baji.

Valhalla được lập ra với mục đích duy nhất là gia tăng sự "uy tín" cho Kisaki. Trận đối đầu giữa Valhalla với Toman kết quả ra sao cũng không ảnh hưởng đến mục đích của Kisaki. Nếu Valhalla giành chiến thắng, Kisaki sẽ trực tiếp thâu tóm Toman. Ngược lại nếu Toman thắng thì Valhalla sẽ sát nhập vào Toman đồng thời Kisaki sẽ tìm cách để tăng vị thế cho bản thân, sau đó dần dần kiểm soát Toman.

Những điều thú vị về băng đảng Valhalla trong Tokyo Revengers, không đơn thuần chỉ có đánh đấm - Ảnh 3.

Nói chung Valhalla không đơn thuần là một băng đảng côn đồ chỉ có đánh đấm nhau suốt ngày. Đây là công cụ đắc lực giúp Kisaki thực hiện tham vọng của riêng hắn ta. Kisaki đã chuẩn bị rất kỹ cho mọi tình huống có thể xảy ra vậy nên kết cục có thế nào đi chăng nữa thì bản thân Kisaki cũng là người hưởng lợi.

Trên đây là những điều thú vị về băng đảng Valhalla trong Tokyo Revengers, không đơn thuần chỉ có đánh đấm. Các bạn thấy sao về băng đảng này và cá nhân dã tâm của Kisaki? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!