Những điều có thể bạn chưa biết về chiếc nhẫn bá đạo nhất của The Lord of the Rings (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2017 09:00 AM

Trong phim The Lord of The Rings, chiếc nhẫn của Sauron được coi là chiếc nhẫn mạnh nhất trong The Lord of the Rings nhưng lại rất ít người biết được công dụng của nó.

Chữ khắc trên nhẫn không phải là tiếng Anh

Những dòng chữ rực lửa nằm trên chiếc nhẫn thực sự vô cùng đẹp mắt và khiến cho khán giả phải trầm trồ thích thú. Đoạn chữ này nếu được dịch ra tiếng Anh sẽ có nghĩa là "One Ring thống trị tất cả những chiếc nhẫn khác, One Ring sẽ tìm ra chúng, One Ring sẽ quy tụ và kết hợp chúng lại trong bóng tối." Theo tác giả thì dòng chữ này không phải được viết bằng tiếng Anh.

Trên thực tế thì đây là một ngôn ngữ do Sauron sáng tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ của Tiên, biến thể nó đi theo một dạng ma quái hơn và được gọi là Ngôn Ngữ Đen. Khi Sauron quay trở lại thì hắn đã định phổ biến loại ngôn ngữ này ra toàn Mordor nhưng đám Orc ngu ngốc thì lại biến tấu gần như hoàn toàn thứ ngôn ngữ này và khiến nó khó được phổ cập hơn.

Chiếc nhẫn có thể đưa con người ta tới Vùng Đất Vĩnh Hằng

Ở cuối 3 phần của The Lord of the Ring, chúng ta đã có 7 người mang chiếc nhẫn này là Frodo, Bilbo, am, Gollum, Deagol, Sauron và Isildur (nếu tính cả Tom Bombadil nữa thì sẽ là 8). Deagol, Sauron và Gollum đều đã chết và Isildur thì chết trước đó khá lâu và ở cuối thì chiếc nhẫn đã đưa 3 người này tới với vùng đất Vĩnh Hằng.

Đối với nhiều người thì chiếc nhẫn này là một báu vật vô giá vì nó mang sức mạnh khủng khiếp nhưng đối với tộc tiên thì họ thấu hiểu rằng mang chiếc nhẫn là một trách nhiệm, một áp lực vô cùng nặng nề. Chính vì vậy mà việc được tới vùng đất Vĩnh Hằng chính là một phần thưởng dành cho những ai từng đeo chiếc nhẫn một khi nó bị phá hủy.

Chiếc nhẫn cho biết khá nhiều về Tom Bombadil

Trên thực tế thì Tom Bombadil là một mẫu nhân vật mà chỉ có các fan hâm mộ cực kì hard-core của The Lord of the Rings mới biết đến. Đó là một linh hồn tự nhiên mà nhóm người Hobbit gặp phải trên đường đi của mình và ông ta xuất hiện một cách bất ngờ nhưng sau đó biến mất cũng bất ngờ không kém. Điều này khiến cho các fan hâm mộ đưa ra cả tấn giả thiết về nhân vật này.

Một trong số đó là Tom Bombadil chính là hiện thân của đáng sáng tạo, và điều này được thể hiện thông qua chính chiếc nhẫn bá đạo kia. Trong một đoạn thì Tom Bombadil đã lấy chiếc nhẫn của nhóm Frodo và đeo thử nó, ban đầu không có chuyện gì xảy ra nhưng ông ta đã biến mất và sau đó trở lại một cách thản nhiên như không bị ảnh hưởng gì bởi chiếc nhẫn. Không những thế, khi Frodo đeo nhẫn vào và cố bỏ đi, ông ta đã gọi giật Frodo lại, cho thấy rằng ma thuật của chiếc nhẫn chẳng ảnh hường gì đến ông ta cả. Như vậy, Tom Bombadil phải là một nhân vật vô cùng mạnh, vô cùng bá đạo mới đúng.

Chiếc nhẫn này có thể tạo ra ảo giác

Một trong những sức mạnh ít ai biết của chiếc nhẫn đó chính là tạo ra ảo giác xung quanh người cầm chiếc nhẫn này. Điều này đã diễn ra tới 2 lần trong 3 phần phim của The Lord of the Rings. Trong phần The Returrn of the King, Sam đã lấy chiếc nhẫn khi nghĩ rằng Shelob đã giết Frodo và cố gắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Frodo.

Và trong rất nhiều cảnh phim khác thì chiếc nhẫn cũng đã cho thấy được rằng mình có khả năng thay đổi thực tế cũng như ảo ảnh quanh người sử dụng.