Những điều có thể bạn chưa biết về chiếc nhẫn bá đạo nhất của The Lord of the Rings (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/01/2017 02:54 PM

Trong phim The Lord of The Rings, chiếc nhẫn của Sauron được coi là chiếc nhẫn mạnh nhất trong The Lord of the Rings nhưng lại rất ít người biết được công dụng của nó.

Trong bộ phim The Lord of the Rings, chiếc nhẫn của chúa tể Sauron - The One Ring được coi là chiếc nhẫn có quyền năng mạnh nhất, thống trị toàn bộ các nhẫn khác. Tuy nhiên, xem phim nhiều nhưng có lẽ ít ai trong chúng ta biết được công dụng cùng những bí mật đặc biệt của chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn này giúp người đeo không bị già đi

Một trong những khả năng đặc biệt của chiếc nhẫn quỷ này chính là việc nó giữ cho người đeo không bị già đi. Bilbo vẫn trông rất trẻ khi ở độ tuổi 111 (dù rằng tuổi thọ người Hobbit cao hơn so với con người) hay như Gollum trông vẫn "trẻ" như vậy sau 500 năm cầm chiếc nhẫn, đa phần sự thay đổi của hắn đều là do sống trong hang động từng đó năm mà thôi.

Ở đầu phim The Lord of the Rings, Bilbo đã đưa lại chiếc nhẫn cho Frodo và cuối cùng thì tuổi trẻ có được nhờ chiếc nhẫn đã biến mất, để lại một ông già Hobbit yếu đuối. Việc Bilbo bị già đi không phải do ông xa rời chiếc nhẫn mà chỉ khi chiếc nhẫn bị phá hủy thì tuổi thanh xuân có được nhờ phép thuật của nó mới bị vô hiệu hóa và Bilbo thực sự trở thành một ông già.

Người đeo nhẫn không chỉ được tàng hình

Đa phần mọi người đều thấy Bilbo đeo chiếc nhẫn vào trong bữa tiệc sinh nhật của mình trong phim The Fellowship of the Ring và nghĩ rằng chiếc nhẫn này rất tuyệt vời bởi nó giúp cho người ta tàng hình. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó không thực sự giúp cho người đeo nhẫn tàng hình mà nó sẽ khiến con người ta biến mất khỏi thế giới này trong một khoảng thời gian.

Một số fan hâm mộ đã nhận ra được rằng đối với một phù thủy như Gandalf thì không có phép tàng hình nào có thể qua mặt được ông. Thế nhưng người đeo chiếc nhẫn này lại có thể che giấu bản thân khỏi Gandalf cho thấy được rằng người đeo nhẫn thực sự đã biến mất hẳn khỏi thế giới này và nhìn mọi thứ từ một... không gian khác chứ không chỉ đơn thuần là tàng hình.

Chiếc nhẫn này điều khiển Gollum đi đến Misty Mountain

Ở đoạn đầu của The Return of the King, chúng ta đã được thấy lại cảnh Gollum tìm thấy chiếc nhẫn. Lúc đó hắn có tên là Smeagol, đang ra ngoài để bắt cá cùng với người anh em của mình, Deagol đã tìm thấy chiếc nhẫn này ở đáy của một con sông. Smeagol sau đó đã giết chết người anh em này của mình và đánh cắp chiếc nhẫn để rồi sau đó đi bộ đến tận Rặng núi Misty nơi hắn ở đó tới tận 500 năm. Trên thực tế thì chính chiếc nhẫn này đã điều khiển Gollum đi bộ đến dãy núi Misty này.

Chiếc nhẫn điều khiển Gollum đi đến đây bởi nơi đây rất gần với biên giới Mirkwood, là nơi mà linh hồn của Sauron đang cư ngụ và khôi phục lại sức mạnh. Trong phim The Lord of the Rings chúng ta cũng từng được nghe Gandalf nói rằng "Chiếc nhẫn đang cố gắng tìm cách quay trở lại với chủ nhân của mình". Như vậy thì chiếc nhẫn đã điều khiển Gollum tới gần hơn với Sauron.

Chiếc nhẫn có thể thay đổi kích thước theo ý muốn

"Chiếc nhẫn quyền năng này có thể tự lo cho mình, Frodo", đó là lời của Gandalf trong The Fellowship. Giống như việc chiếc nhẫn dẫn Gollum tới gần hơn với Sauron, nó cũng có thể tự mình biến mất khỏi thế gian bằng cách thay đổi kích thước của chính mình. Nó đã từng thay đổi để phù hợp với kích thước tay của Isildur trong The Fellowship. Nhưng khi Isildur bị tấn công bởi lũ Orcs, chiếc nhẫn đã tự trượt ra khỏi tay của Isildur để tìm một người khác, một người có thể đeo nó và mang nó tới chỗ chủ nhân thực sự.

Cảnh trên chỉ được chiếu trong bản mở rộng của đĩa DVD nên nhiều khán giả hẳn sẽ thấy lạ lẫm. Như vậy thì chiếc nhẫn này có thể tự thay đổi kích thước cho phù hợp hơn với người đeo nhẫn nhưng nếu nó không thể tự lựa chọn kích thước cũng như người đeo nó thì sao nó có thể tự trượt khỏi tay của Isildur được cơ chứ. Có thể thấy rằng chiếc nhẫn cũng có ý thức và sự lựa chọn của riêng mình.

(Còn tiếp)