Những điều cần biết về tựa game Pokemon mới hot nhất năm 2018 (phần 1)

Andrew Anh  - Theo Helino | 02/06/2018 03:00 PM

Pokemon Company và Nintendo hôm nay đã chính thức ra mắt 2 tựa game mới về Pokemon là Let’s Go Pikachu và Let’s Go Eevee.

Thông tin cơ bản

Pokemon Company và Nintendo hôm nay đã chính thức ra mắt 2 tựa game mới về Pokemon là Let’s Go Pikachu và Let’s Go Eevee. Bộ đôi này sẽ chính thức lên kệ Nintendo Switch vào 16 tháng 11 tới và không được tính là phần chính của series Pokemon dù nó có khá nhiều những điểm giống nhau với series này. Ngoài ra một tựa nhập vai Pokemon khác cũng sẽ được ra mắt vào nửa cuối 2019. Theo những tin đồn gần đây, 2 phần Pokemon mới sẽ có thể có cùng cốt truyện như bản Red and Blue và Sun and Moon. Câu chuyện được bắt đầu ở Kanto và được lấy cảm hứng từ Pokemon Yellow năm 1998 và được ứng dung thêm nhiều công nghệ hơn.

Hai tựa game này sẽ được điểu khiển bằng Joy-con với sự giúp đỡ từ công nghệ quản lí chuyển động, hoặc đến từ 1 thiết bị mới: Poke Ball Plus với mức giá 4980 yên. Thêm vào đó, những tính năng coop khác cũng sẽ được cải thiện cùng với việc pokemon sẽ xuất hiện ở mọi này thay vì ngẫu nhiên. Theo Elvin Gee, hai tựa game mới mang lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn và có tính trực giác cao, điều mà rất nhiều fan của Pokemon Go chưa từng trải nghiệm, ngoài ra họ cũng mong muốn nâng tầm những game nhập vai như thế này cùng với đồ họa được cải tiện rõ rệt. Bên cạnh đó, người sáng lập của 2 tựa game, ông Masuda chia sẻ, ngoài việc xây dựng 2 game mới bắt nguồn từ những thành công trước đó của Pokemon Go, cũng như mong muốn hướng đến đối tượng là trẻ em để chúng có thể được tiếp cận trò chơi này như nhiều người khác.

Gameplay của Let’s Go Pikachu và Let’s Go Eve

Về cơ bản, hai tựa game trên khá giống như một sự cuộc chỉnh sửa lớn về nhiều mặt cho tựa game cổ điện Pokemon Yellow: Special Pikachu. Game cũng khởi đầu từ vùng Kanto quen thuộc như khá nhiều tựa game của series Pokemon. Theo các nhà làm game, sẽ có tổng cộng 151 Pokemon ở trong game, tuy nhiên sẽ không có những dạng hình tiến hóa khác của chúng. Ngoài ra, khu vực Johto cũng sẽ không xuất hiện trong phiên bản Let’s Go. Các trận chiến thu phục Pokemon sẽ không thay đổi như các phiên bản tiền nhiệm, trừ việc các Pokemon nay đã có một cách tiếp cận mới hơn.

Trong phiên bản Let’s Go này, Pokemon hoang dã sẽ xuất hiện theo thời gian thực. Khi đối diện với 1 Pikemon, các cơ chế thông dụng trên Pokemon Go vẫn sẽ được giữ nguyên với phiên bản Let’s Go: sử dụng quả Poke Ball và tận dung cơ hội để thu phục chúng. Việc bạn bắt được Pokemon có thành công thay không phụ thuộc chính xác vào cú ném của của bạn.

Cộng nghệ mới Joy Con và quả bóng Poke Ball Plus sẽ được sử dụng xuyên suốt game, bạn chỉ cần dùng điều khiển chuyện động để ngắm chính xác và ấn nút để ném đi. Một vấn đề khác về cơ chế thi đấu giữa các huấn luyện viên với nhau cũng là một câu hỏi được khá nhiều người quan tâm, thế nhưng ông Masuda xin từ chối tiết lộ điều này, cũng như không có thông tin gì thêm về Ngân Hàng Pokemon. Nhưng có thể khẳng định rằng, việc luyện tập, nuôi dưỡng và nâng cấp những con Pokemon của mình sẽ được vần hành bằng 1 cơ chế khác.

Masuda cũng tiết lộ nhiều sự thay đổi khác có trong phiên bản này:

- Với mỗi phiên bản Eevee và Pikachu, bạn có thể thay đổi ngoại hình của chúng để chúng trở nên đáng yêu hơn. Eevee và Pikachu của riêng bạn sẽ không thể tiến hóa, những hai con Pokemon ngoài hoang dã vẫn sẽ tiếp hóa được.

- Pokemon box đã được chỉnh sửa để có thể mang theo nó trong suốt hành trình. Bạn cũng có thể bỏ nhiều Pokemon thu thập được vào Box này

- Ngoài đi cùng Eevee và Pikachu, bạn có thể dắt theo con Pokemon thứ hai nhỏ hơn, hoặc cưỡi trên lưng một con to hơn.

- Chế độ HMs sẽ được xóa bỏ sau nhiều tranh cãi giữa các game thủ trong các phiên bản trước

- Z-move và tiến hóa Mega hiện tại chưa được xác nhận.

- Cơ chế mua bán và trao đổi và chiến đâu sẽ được tiến hành trực tuyến và mang tính cục bộ, nhưng các trận dấy được xếp hạng trực tuyến sẽ không xuất hiện trên phiên bản mới này. Server trực tuyến của Nintendo Switch cũng sẽ được tiến hành vào thangs 8 này.

- Cuối cùng, thông tin về việc huấn luyện viên tùy biến sẽ trở thành đặc trưng của Pokemon Let’s Go hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì.

(Còn tiếp ……)

Xem thêm:

pokemon

Let