Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3)

Real Madrid  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/02/2020 11:59 PM

Vũ trụ của Resident Evil rất phong phú với cốt truyện và lịch sử của tựa game mà không phải ai cũng có thể nắm bắt rõ ràng.

Có phải Nemesis Alpha Virus giúp tạo ra G-Virus?

Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3) - Ảnh 1.

Hoàn toàn khả thi rằng Nemesis Alpha Virus đã giúp tạo ra G-Virus của William Birkin, và có thể đã có một sự hợp nhất nào đó giữa các chủng T-Virus và Nemesis Alpha Virus. Cụ thể, G-Virus đã được phát hiện bên trong vật chủ loài người Lisa Trevor, người đã bị giam cầm bởi Umbrella, chúng đã lập tức thử nghiệm trên cô nhiều chủng T-Virus khác nhau cùng virus Progenitor gốc ngay sau khi thành lập Umbrella trong cuối những năm 1960

Umbrella cũng đã thử cấy virus Nemesis Alpha vào Lisa. Khi cơ thể cô từ chối loại virus này và giết chết nó, Umbrella đã tìm hiểu sâu hơn vào vấn đề để khám phá lý do tại sao. Những gì họ tìm thấy được là một chủng virus mới ở cô, cụ thể hơn chính là chủng G-Virus mạnh mẽ và được truy tìm nhiều sau này. Về cơ bản, tất cả các phiên bản cùng những biến thể khác nhau trước và sau của các chủng T-Virus và Progenitor trong cơ thể cô đã trộn lẫn trở thành một ly cocktail của các đột biến kỳ lạ, khiến cơ thể cô có sự miễn nhiễm với G-Virus.

Điều không rõ ràng là liệu tất cả các thí nghiệm T-Virus và Progenitor trên Lisa có tạo ra G-Virus hay không, rồi từ đó giết chết virus Nemesis và tiếp nhận một số đặc điểm di truyền của nó. Trong kịch bản này, việc từ chối virus Nemesis chỉ cho phép Umbrella khám phá ra sự tồn tại của G-Virus trong cô, mặc dù điều đó cho phép cô nhận được một số khả năng của virus.

Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3) - Ảnh 2.

Trong một kịch bản khả thi khác, cũng có thể tất cả các chủng T-Virus và Progenitor khác nhau trong cô không chỉ từ chối ký sinh trùng Nemesis Alpha mà còn hợp nhất với nó. Do đó, nếu kịch bản này là chính xác, nó sẽ xác nhận được nguồn gốc của G-Virus là một dạng hợp nhất giữa virus Progenitor gốc và virus bí ẩn Nemesis Alpha. Phiên bản sự kiện này chắc chắn sẽ giúp virus Nemesis Alpha liên quan nhiều hơn đến cốt truyện cùng lịch sử của virus Resident Evil trong việc liên kết nó đến vũ trụ phong phú của các thí nghiệm lây nhiễm.

Resident Evil 2 Remake: Ada Wong đang lam việc cho ai?

Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3) - Ảnh 3.

Trong Resident Evil 2, Ada Wong đang làm việc cho một người chủ bí ẩn và là đối thủ cạnh tranh với Umbrella, người đã giao cho cô nhiệm vụ lấy một mẫu G-Virus trong khi thành phố Raccoon đang bạo loạn. Kẻ đó là ai hay danh tính kẻ này là gì vẫn còn là một bí ẩn. Chúng ta đã biết rằng về cơ bản Albert Wesker đã thâm nhập vào tổ chức này sau đó và tiếp quản việc lãnh đạo nó, điều hành toàn bộ tổ chức, từ đó biến nó thành của riêng mình.

Mặc dù chúng ta đều biết người chủ này đã trở thành thứ gì dưới sự lãnh đạo của Albert Wesker, chúng ta vẫn chưa được biết danh tính trước đây của nó. Có lý do để tin rằng người chủ bí ẩn của Ada có thể trở thành một vấn đề quan trọng trong vũ trụ Resident Evil và các âm mưu trong tương lai, dựa vào việc Capcom đã thay đổi cốt truyện của Ada Wong một chút trong Resident Evil Remake khiến nó khác hẳn so với Resident Evil 2 ban đầu.

Trong Resident Evil 2 ban đầu, khi Ada Wong lần đầu tiên xuất hiện, cô đóng giả làm một thường dân bình thường để tìm kiếm người bạn trai được cho là làm việc cho Umbrella. Trong Resident Evil 2 Remake, khác với trước đó, cô xuất hiện với vai trò là một đặc vụ FBI đang điều tra Umbrella và ngay từ đầu cô đã đi tìm kiếm một mẫu G-Virus mà không hề đề cập đến bạn trai của mình. Đây là một trong những thay đổi trong câu chuyện của Resident Evil 2 Remake.

Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3) - Ảnh 4.

Với sự thay đổi trong động cơ của cô và cốt chuyện nền diễn tả công việc của cô ấy, có lẽ Capcom đã có trong đầu một kế hoạch phát triển các âm mưu trong tương lai để cung cấp cho ta góc nhìn sâu về chủ nhân thực sự của Ada.

Những điều bí ấn về series Resident Evil mà không phải ai cũng biết (P3) - Ảnh 5.

Với Resident Evil 3 Remake sắp ra mắt, cũng như Resident Evil 8 được đồn đại đang phát triển, hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu thêm về vũ trụ Resident Evil và lấp đầy một số lỗ hổng thông tin để có được bức tranh hoàn chỉnh hơn. Mặc dù các giả thuyết có thể giúp giải thích các khả năng cho một số câu hỏi, những người hâm mộ vẫn hy vọng rằng các giả thuyết có thể được thay thế bằng các câu trả lời cụ thể nằm ở đâu đó cũng như các khía cạnh của vũ trụ Resident Evil sẽ được xem xét lại và phát triển hơn theo thời gian.