Những con số khổng lồ đằng sau kỳ World Cup đắt nhất lịch sử tại Qatar: 10 năm chuẩn bị, 7 sân vận động và số tiền thưởng không tưởng

Thanh Tâm  Tổ Quốc | 22/11/2022 07:00 PM

Qatar ước tính đã chi tới 220 tỷ USD trong hơn 10 năm kể từ khi được chọn làm chủ nhà World Cup 2022 vào cuối năm 2010.

Những con số khổng lồ đằng sau kỳ World Cup đắt nhất lịch sử tại Qatar: 10 năm chuẩn bị, 7 sân vận động và số tiền thưởng không tưởng

Sau nhiều năm chờ đợi, cả thế giới cuối cùng đã được chứng kiến kết quả của một trong  chiến dịch huy động vốn lớn nhất trong lịch sử loài người cho sự kiện FIFA World Cup 2022.

Là một đất nước giàu có, Qatar đã chi ra số tiền khổng lồ cho sự kiện đáng chú ý này. Theo Bộ trưởng Bộ tài chính Qatar, đất nước này đã chi tới 500 triệu USD mỗi tuần vào năm 2017 cho các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, khách sạn, sân vận động và nâng cấp sân bay để chuẩn bị việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Những con số khổng lồ đằng sau kỳ World Cup đắt nhất lịch sử tại Qatar: 10 năm chuẩn bị, 7 sân vận động và số tiền thưởng không tưởng - Ảnh 1.

Cho tới thời điểm hiện tại, đây là kỳ World Cup đắt giá nhất trong lịch sử của giải đấu. Qatar được ước tính đã chi tới 220 tỷ USD trong hơn 10 năm kể từ khi quốc gia Trung Đông nhỏ bé này được chọn làm chủ nhà World Cup vào cuối năm 2010, gấp hơn 15 lần số tiền mà Nga đã chi cho sự kiện năm 2018.

Dưới đây là những con số khổng lồ liên quan đến việc tổ chức sự kiện World Cup 2022 chắc chắn sẽ khiến nhiều người choáng ngợp.

42 triệu USD: Số tiền thưởng được trao cho đội chiến thắng giải đấu năm nay. Sau khi nhận thưởng, FIFA cho phép các cầu thủ và ban huấn luyện tự quyết định việc chia tiền thưởng với nhau. 

60 triệu USD: Hợp đồng mà thương hiệu Nike tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Pháp. Nike có các giao dịch khác nhau với 13/32 đội tham gia World Cup, nhiều hơn bất kỳ thương hiệu áo đấu nào. Còn lại 7 đội tuyển sẽ mặc đồ của Adidas và 6 đội kết hợp với Puma. New Balance, Hummel, Kappa, Majid, Marathon và One All Sports mỗi thương hiệu sẽ tài trợ cho một quốc gia.

128 triệu USD: Số tiền mà Kylian Mbappé, cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, sẽ kiếm được trong năm nay. Theo đó, tiền đạo người Pháp được cho là sẽ thu về 110 triệu USD thông qua việc ký hợp đồng với CLB Paris Saint-Germain và 18 triệu đô la khác ngoài sân cỏ, theo ước tính của Forbes. 

Những con số khổng lồ đằng sau kỳ World Cup đắt nhất lịch sử tại Qatar: 10 năm chuẩn bị, 7 sân vận động và số tiền thưởng không tưởng - Ảnh 2.

209 triệu USD: Số tiền mà các câu lạc bộ bóng đá trên khắp thế giới nhận được từ quỹ do FIFA tài trợ cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022. Theo đó, các CLB sẽ nhận được số tiền 10.000 USD mỗi ngày cho mỗi cầu thủ. Được biết, số tiền này đã tăng gấp ba lần so với kỳ World Cup 2014 tại Brazil.

277 triệu USD: Số tiền mà David Beckham được Qatar trả để làm đại sứ cho World Cup 2022. Tuy nhiên, số tiền này sẽ được trả dần trong 10 năm thay vì trong một lần. 

440 triệu USD: Tổng giá trị giải thưởng cho World Cup 2022. Số tiền này đã tăng tới 400 triệu USD so với số tiền thưởng tại World Cup 2018 tại Nga. 

1,7 tỷ USD: Chi phí do FIFA chi trả cho World Cup năm nay, với khoản chi lớn nhất là tiền thưởng, chi phí hoạt động như khách sạn và hậu cần (322 triệu đô la) và hoạt động truyền hình (247 triệu đô la).

Những con số khổng lồ đằng sau kỳ World Cup đắt nhất lịch sử tại Qatar: 10 năm chuẩn bị, 7 sân vận động và số tiền thưởng không tưởng - Ảnh 3.

4,7 tỷ USD: Doanh thu dự kiến của FIFA từ World Cup, theo ngân sách năm 2022. Trong đó, quyền phát sóng truyền hình chiếm 2,64 tỷ USD, quảng cáo mang lại 1,35 tỷ USD trong khi doanh thu bán vé và các hoạt động thương mại liên quan lên tới 500 triệu đô la.

6,5 tỷ USD đến 10 tỷ USD: Số tiền ước tính mà Qatar đã chi để xây dựng 7 sân vận động bóng đá cho World Cup năm nay. Sau sự kiện, các phần của sân vận động sẽ được dỡ bỏ và quyên góp cho các quốc gia thiếu cơ sở vật chất khác. Trong khi đó, các tòa nhà sẽ được tái sử dụng thành không gian công cộng cho trường học, cửa hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao và phòng khám sức khỏe. Sân vận động 974, công trình được xây dựng bằng các container tái chế sẽ được tháo dỡ và loại bỏ hoàn toàn.

220 tỷ USD: Chi phí ước tính cho những gì Qatar đã chi trong 10 năm qua để chuẩn bị cho World Cup. Các quan chức chính phủ chưa bao giờ xác nhận con số này, nhưng vào năm 2017, Bộ trưởng Tài chính Qatar cho biết nước này đã chi 500 triệu USD mỗi tuần cho các dự án. 

Nguồn: Forbes