Những chiếc mặt nạ “nhìn là thích” của các nhân vật trong Tokyo Ghoul

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2017 05:10 PM

Không phải dàn nhân vật toàn trai xinh gái đẹp, những bộ suit ấn tượng hay những kiểu Kagune kinh dị mà những chiếc mặt nạ mới là thứ gây ấn tượng mạnh nhất trong thế giới Tokyo Ghoul.

Chỉ bằng một chiếc mặt nạ, các Ngạ Quỷ đã có thể che giấu danh tính của mình tránh bị CCG phát hiện, hay thậm chí là mang đến cho họ một thân phận khác.

Một số chiếc mặt nạ được thiết kế nhằm đại diện cho một điều gì đó hoặc có ý nghĩa mang tính biểu tượng. Ví như mặt nạ của nhân vật chính Kaneki Kun được Uta lấy ý tưởng từ nhân vật Frankenstein. Chiếc mặt nạ được chủ yếu được làm từ da và che dấu gần hết khuôn mặt của Kaneki. Như Uta giải thích, đó là vì anh muốn nhìn thấy thế giới qua con mắt đã được ẩn bên dưới cái băng y tế của Kaneki, như Ken Kaneki không thể kiểm soát Kakugan của mình tại thời điểm đó. Thiết kế còn phản ánh việc cậu là người thuộc về cả hai giới Ghoul-Con Người.

Ngoài chiếc mặt nạ quá ấn tượng của Ghoul độc nhãn Kaneki Ken thì bạn có chắc rằng mình đã biết hết những chiếc mặt từng xuất hiện trong Tokyo Ghoul hay không? Nếu chưa hãy cùng Gamek xem thử nhé!


Kaneki mang chiếc mặt nạ có răng nhân tạo với một dây khóa kéo để tiện cho việc ăn uống trong khi đi săn mà không lo bị lộ danh tính.

Kaneki mang chiếc mặt nạ có răng "nhân tạo" với một dây khóa kéo để tiện cho việc ăn uống trong khi đi săn mà không lo bị lộ danh tính.


Hầu hết các Ghoul ở quận 20 đều đeo mặt nạ của tiệm Hysy Artmask Studio do Uta sản xuất.

Hầu hết các Ghoul ở quận 20 đều đeo mặt nạ của tiệm Hysy Artmask Studio do Uta sản xuất.


Mặt nạ của Touka Kirishima bắt nguồn từ việc cô rất thích thỏ.

Mặt nạ của Touka Kirishima bắt nguồn từ việc cô rất thích thỏ.


Mặt nạ giúp Yoshimura - quản lý ở quán café Anteiku đóng giả thành Cú Độc Nhãn.

Mặt nạ giúp Yoshimura - quản lý ở quán café Anteiku đóng giả thành Cú Độc Nhãn.


Koma Enji là một trong những nhân viên phục vụ ở Anteiku sử dụng mặt nạ Quỷ Hầu.

Koma Enji là một trong những nhân viên phục vụ ở Anteiku sử dụng mặt nạ Quỷ Hầu.


Irimi Kaya - nữ nhân viên phục vụ tại quán Anteiku từng là cựu bang chủ Hắc Cẩu của bang Black Dobers, một băng đảng ngạ quỷ chuyên đeo những chiếc mặt nạ màu đen hình mặt chó Doberman.

Irimi Kaya - nữ nhân viên phục vụ tại quán Anteiku từng là cựu bang chủ Hắc Cẩu của bang Black Dobers, một băng đảng ngạ quỷ chuyên đeo những chiếc mặt nạ màu đen hình mặt chó Doberman.


Chiếc mặt nạ màu đỏ máu của Tatara – một thành viên nguy hiểm trong Aogiri Tree.

Chiếc mặt nạ màu đỏ máu của Tatara – một thành viên nguy hiểm trong Aogiri Tree.


Khuôn mặt và cơ thể của Eto luôn được băng kín mít từ đầu tới chân.

Khuôn mặt và cơ thể của Eto luôn được băng kín mít từ đầu tới chân.


Chiếc mặt nạ của nhân vật Jason được lấy cảm hứng từ môn thể thao khúc côn cầu.

Chiếc mặt nạ của nhân vật Jason được lấy cảm hứng từ môn thể thao khúc côn cầu.