Những cảnh phim thú vị nhất mà đáng lẽ X-Men đừng nên cắt bỏ (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 12:55 PM

Có những cảnh phim vô cùng thú vị nhưng đoàn làm phim X-Men đã vô tình cắt bỏ chúng đi.

Magneto mặc váy trong X-Men: The First Class

Giáo sư X của chúng ta có khả năng thâm nhập vào tâm trí của mọi người và thường thì ông sử dụng năng lực của mình để làm những điều tốt mà thôi. Thế nhưng trong X-Men: The First Class, lúc này Giáo sư X của chúng ta vẫn còn trẻ, còn bồng bột nên đôi khi vẫn còn dùng năng lực của mình để trêu đùa đôi chút. Và trong 1 cảnh khi mà Giáo sư X cùng Magneto đi đến câu lạc bộ đêm để chiêu mộ Angel Salvadore, anh ta đã khiến cô cái này nhìn thấy cảnh Magneto mặc váy để tạo chút khôi hài cho cuộc nói chuyện.

Cảnh bắn súng của Deadpool

Deadpool trước khi được ra mắt năm 2016 không được đánh giá cao lắm nên kinh phí làm phim tương đối eo hẹp, khiến đoàn làm phim phải tập trung vào xây dựng hình tượng hài hước của Deadpool chứ không dám làm nhiều cảnh hành động. Và đáng lẽ ở cuối phim chúng ta sẽ còn được xem cảnh anh chàng dùng túi súng của mình bắn nhau với đám kẻ xấu trong một trường đoạn dài vô cùng mãn nhãn.

Storm tạo ra một cơn sóng thần trong X-Men: The Last Stand

Sau khi bị cho làm vai diễn phụ trong 2 phần đầu, đến phần phim thứ 3 thì nhân vật Storm của Halle Berry đã được đạo diễn ưu ái hơn và cho cô thể hiện khả năng nhiều hơn trước. Trong bộ phim này, chúng ta đã thấy được cảnh Storm hô mưa, gọi gió nhưng cảnh đỉnh cao nhất là cô nàng tạo nên cả một đợt sóng thần thì lại bị cắt bỏ... Thật là tiếc phải không nào.

Figure của Sabertooth trong Logan

Logan, tựa phim cuối cùng về anh chàng Wolverine của Hugh Jackman đã được ra đời trong thời điểm mà người người nhà nhà khi làm phim đều cố gắng nhồi nhét thật nhiều easter egg vào trong phim của mình cho khán giả tha hồ khám phá. Và trong Logan cũng có cảnh một cậu bé cầm figure hình dị nhân Sabertooth nhưng cuối cùng thì nó đã bị cắt bỏ, đơn giản là bởi khán giả đại trà hẳn cũng chẳng để ý nhiều đến nhân vật này.

Rogue không đồng ý tiêm thuốc giải trong X-Men: The Last Stand

Rogue là một trong những dị nhân tỏ ra căm ghét năng lực của mình nhất trên thế giới. Bởi năng lực của cô là hút cạn năng lượng sống của người mà cô tiếp xúc trực tiếp và mượn tạm năng lực của họ nếu đó là dị nhân. Năng lực này khiến cô gần như chẳng thể tiếp xúc thể xác với người mình yêu. Ấy vậy nhưng khi có được liều thuốc giải để loại bỏ năng lực này, Rogue lại từ chối nó. Thật kì lạ phải không nào? Tất nhiên là cảnh này cũng đã bị loại bỏ trong X-Men: The Last Stand.

Cảnh Yukio sử dụng máy cào tuyết để tấn công trong The Wolverine

The Wolverine ra đời khi mà đoàn làm phim X-Men vẫn đang cố gắng biến các bộ phim của mình thành thể loại PG-13, dành cho khán giả trên 13 tuổi. Do đó mà những cảnh bạo lực trong phim cũng sẽ bị cắt bỏ đi khá nhiều. Trong số đó phải kể đến cảnh Yukio sử dụng máy cào tuyết băng qua ngôi làng ninja, cán chết hết những gã ninja trên đường đi của mình và khiến máu thịt của chúng văng tứ tung khắp nơi.

Sự xuất hiện của Storm thời bé trong X-Men Origin: Wolverine

X-Men Origin: Wolverine không chỉ kể về nguồn gốc của anh chàng dị nhân Wolverine mà còn giới thiệu khán giả đến với khá nhiều nhân vật khác. Tuy nhiên, cảnh phim về cô nàng Storm của chúng ta khi còn bé đã bị cắt bỏ bởi đạo diễn cho rằng nó chưa thực sự thu hút được khán giả.