Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 "độc bá"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/02/2022 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đã xuất hiện những cái tên có thể xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch 4 giải quốc nội lớn nhất làng LMHT.

LCS - Team Liquid

Sẽ có thể hơi khập khiễng khi đưa ra quá nhiều nhận định sớm cho giải đấu LCS, nhất là khi các đội thuộc khu vực này chỉ vừa hoàn thành xong chuỗi trận Tiền Mùa Giải (Lock-In). Thậm chí, cũng như giải Demacia Cup bên phía LPL, hầu như các đội LCS cũng hạn chế việc tung ra đội hình mạnh nhất. Các tuyển thủ cũng thi đấu với mục tiêu thăm dò lẫn nhau và lấy lại cảm giác là chính. Nhưng không vì vậy mà chiến tích của Team Liquid bị xem nhẹ.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 1.

Team Liquid vô địch LCS Lock-In 2022

Ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021 vừa qua, TL là một trong những đội mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ mang về cho mình Bwipo - tuyển thủ đã có màn thể hiện tốt trong màu áo Fnatic trong mùa giải 2021, nhất là tại CKTG 2021. Ở đường giữa là sự tham gia của tuyển thủ kỳ cựu vừa trở lại sau quãng thời gian giải nghệ đi làm HLV - Bjergsen. Và vị trí Xạ Thủ là cái tên vô cùng uy tín trong làng LMHT Âu - Mỹ: Hans sama.

Dù hiện tại, LCS chưa bắt đầu nhưng với bước chạy đà hoàn hảo ở Lock-In, cũng như những gì đã đầu tư trong thị trường chuyển nhượng cuối mùa giải vừa qua, TL đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch LCS Mùa Xuân 2022 này.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 2.

Bjergsen - 1 trong những sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho TL ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021

LEC - Rogue

Không phải MAD Lions hay "Rạp xiếc quốc dân" G2 Esports, Rogue mới là đội đang sở hữu thành tích khủng nhất LEC Mùa Xuân 2022 với 8 trận bất bại liên tiếp (LEC đánh theo thể thức BO 1). Với thành tích hoàn hảo như vậy, RGE chỉ cần có thêm cho mình khoảng 2 - 3 trận thắng nữa là có thể yên tâm một suất vào playoffs.

Cũng sẽ là hơi sớm để nhận định RGE sẽ vô địch LEC Mùa Xuân 2022 nhưng thành tích của họ hiện tại là vô cùng đáng nể. Nhất là khi họ đã chia tay Xạ Thủ số 1 Hans sama cũng như người đi rừng Inspired trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải vừa qua. Nhưng tân binh Malrang và Comp đang thể hiện sự hòa hợp hoàn hảo với đội tuyển mới. Và rạng sáng ngày 06/02, RGE sẽ đối mặt với một cái tên cực kỳ "xương" là G2. Đây sẽ là thử thách lớn nhất và là thước đo chính xác nhất cho khả năng giành danh hiệu của RGE ở LEC Mùa Xuân 2022 lần này.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 3.

RGE đang có thành tích 8 trận bất bại liên tiếp dù đã chia tay những trụ cột như Inspired hay Hans sama

LPL - EDG/RNG/LNG/WBG/BLG

Đây có lẽ là giải đấu khiến khán giả "đau đầu" nhất để đưa ra nhận định ở thời điểm hiện tại khi có tới 4 5 cái tên đang có thể cạnh tranh chức vô địch nhưng lại không có đội nào thực sự quá nổi bật. EDG và LNG đang có thành tích bất bại nhưng những đối thủ họ gặp lại vô cùng yếu đuối, như Oh My God, ThunderTalk Gaming... Còn RNG, họ vẫn chưa cho thấy sự an tâm khi Bin hay GALA vẫn có đôi lúc trồi sụt khiến gánh nặng đè lên đôi vai của Xiaohu.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 4.

Gánh nặng ở RNG đôi khi đặt hết lên vai Xiaohu

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 5.
Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 6.

Trong khi EDG và LNG chưa gặp những đối thủ thực sự quá mạnh

Trong khi đó, WBG và BLG là 2 đội có nhiều sự đầu tư nhất ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2022 vừa qua và họ cũng đang có thành tích tốt. Nhưng 2 đội này lại chưa cho khán giả một sự an tâm 100%. SofM và các đồng đội có thể thắng bất kỳ lúc nào nhưng cũng có thể gặp khó khăn bất kỳ lúc nào. Về phần BLG, Doggo đã thể hiện tốt trong việc thay thế Uzi nhưng anh vẫn là 1 tân binh trẻ tuổi. LPL là môi trường vô cùng khắc nghiệt và rất có thể, áp lực sẽ khiến Doggo lẫn BLG "đuối" ở giai đoạn quyết định.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 7.

WBG lại thường xuyên khiến khán giả đau tim

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 8.

Doggo là trụ cột ở vị trí Xạ Thủ của BLG nhưng anh còn quá trẻ so với môi trường khắc nghiệt của LPL

LCK - T1

Trong số 4 giải đấu thuộc nhóm Major của làng LMHT, có lẽ riêng tại LCK là có thể xác định rõ rệt đội nào đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Mùa Xuân 2022. Không phải cái tên nào khác mà đó chính là T1. Faker và đồng đội cũng đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp. Đặc biệt, trong hành trình của mình, họ đã hạ gục những tên tuổi mạnh như DWG KIA hay Nongshim RedForce - 2 đội cũng trong top 4.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 9.

T1 đang là đội có thành tích hoàn hảo nhất ở bình diện 4 giải Major khi họ bất bại và đã hạ nhiều đội mạnh

Là đội cũng có nhiều biến động nhân sự, nhưng T1 lại cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Dù những cái tên trẻ như Oner hay Zeus đôi lúc vẫn có những chập choạng, nhưng bản lĩnh ở những tuyển thủ chỉ mới 18 19 tuổi này thực sự đáng ghi nhận. Oner càng đánh càng hay trong khi Zeus cũng cho thấy T1 không sai lầm khi đặt kỳ vọng vào anh. Trong khi đó, Faker vẫn chứng tỏ giá trị của câu nói "gừng càng già càng cay". Còn cặp bot Gumayusi - Keria thì thực sự xứng đáng là bộ đôi mạnh nhất LCK thời điểm hiện tại.

Trong tuần đầu tiên sau tết Nguyên đán, T1 sẽ gặp Gen.G Esports - đội đang cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với họ. Chiến thắng trước Gen.G không chỉ có thể giúp T1 kéo dài chuỗi bất bại (trong trường hợp họ thắng Hanwha Life Esports) mà còn có thể khẳng định, T1 thực sự là "chân mệnh thiên tử" ở LCK Mùa Xuân 2022 lần này.

Những cái tên đang là ứng cử viên cho chức vô địch 4 giải quốc nội của làng LMHT: T1 độc bá - Ảnh 10.

Faker và đồng đội có xứng đáng là "chân mệnh thiên tử"?

https://gamek.vn/nhung-cai-ten-dang-la-ung-cu-vien-cho-chuc-vo-dich-4-giai-quoc-noi-cua-lang-lmht-t1-doc-ba-20220205193217388.chn