Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muốn xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh "rất gì và này nọ" cho Spider-Man!

Anh Lê  Pháp luật Bạn đọc | 23/10/2021 09:45 PM

Spider-Man rõ ràng là 1 nhân vật đặc biệt quan trọng đối với mảng điện ảnh của Sony, và họ đã chuẩn bị rất nhiều dự án để phục vụ cho vũ trụ Spider-Verse trong tương lai.

Venom: Let There Be Carnage là bộ phim thứ 2 trong vũ trụ điện ảnh Spider-Verse của Sony, nhưng chắc chắn vẫn chưa phải là tác phẩm cuối cùng. Với những gì mà đoạn mid-credit của bom tấn này mang lại, chắc chắn Sony vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch lớn hơn cho chàng Nhện nhọ của mình trong tương lai gần. Và trên thực tế, họ đang rục rịch tiến hành triển khai hàng loạt dự án liên quan đến Spidey, bất chấp nhân vật này có tiếp tục gắn bó với MCU hay không.

Spider-Man: No Way Home - 17/12/2021

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 1.

Đoạn credit của Venom: Let There Be Carnage đã chính thức đưa Venom và Spider-Man (do Tom Holland thủ vai) về cùng 1 vũ trụ, khả năng cao là MCU. Điều đó lại càng khiến cho No Way Home được fan mong đợi hơn bao giờ hết, bởi lẽ bom tấn này đang là chìa khóa rất quan trọng cho các dự án tương lai của cả Marvel Studios lẫn Sony.

Đầu tiên, No Way Home là phim riêng thứ 3 dành cho Spider-Man trong MCU, tiếp tục câu chuyện còn dang dở ở Far From Home, khi Peter Parker bị Mysterio vạch trần thân phận thật sự của mình. Thứ hai, bộ phim này cũng sẽ chính thức đưa ý tưởng đa vũ trụ Marvel lên màn ảnh lớn, sau khi đã được nhá hàng trên màn ảnh nhỏ thông qua những series như Loki hay What If…? Cuối cùng, cũng nhờ concept đa vũ trụ, hàng loạt phản diện từ những phần phim Spider-Man trước đó của Sony sẽ trở lại và nhiều khả năng sẽ thành lập nên hội Sinister Six trứ danh trong truyện tranh.

No Way Home được đánh giá là 1 trong những dự án quan trọng bậc nhất của MCU phase 4, đồng thời cũng là cầu nối để liên hệ với vũ trụ điện ảnh do Sony sáng lập. Ngoài ra, trong 1 bài phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Tom Holland đã tiết lộ đây sẽ là phần phim riêng cuối cùng của Spider-Man trong MCU.

Morbius - 28/1/2022

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 2.

Về phía Sony, dự án phim siêu anh hùng lớn tiếp theo của họ là Morbius, do đạo diễn Daniel Espinosa “cầm trịch”. Bom tấn này sẽ đưa lên màn ảnh lớn một nhân vật hoàn toàn mới - Michael Morbius, do Jared Leto thủ vai. Michael vốn là 1 nhà khoa học bị mắc phải 1 chứng bệnh hiếm gặp về máu. Trong quá trình đi tìm phương pháp chữa trị cho bản thân, anh đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm kỳ lạ, trong đó có liên quan đến cả loài dơi. Như 1 lẽ tất yếu, cơ thể của Michael bị đột biến, giúp anh trở thành ma cà rồng và nhận được nhiều siêu năng lực dị thường.

Trên thực tế, Morbius mới là bộ phim đầu tiên có kết nối với MCU chứ không phải Venom: Let There Be Carnage. Trong đoạn trailer đã ra mắt từ gần 2 năm trước , bom tấn này đã hé lộ sự xuất hiện của Adrian Toomes (Michael Keaton) - vốn là phản diện chính trong Spider-Man: Homecoming của Marvel Studios. Ngoài ra, trong 1 phân cảnh chớp nhoáng, khán giả có thể thấy tấm poster của Spidey dán trên đường phố kèm theo dòng chữ “Murderer” (Sát nhân). Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 - 7/10/2022

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 3.

Vào năm 2018, Sony đã mang đến bộ phim hoạt hình đầu tiên cho franchise Người nhện có tên Spider-Man: Into the Spider-Verse. Đây cũng là chuyến “tham quan” đa vũ trụ đầu tiên mà họ dành cho người hâm mộ. Bộ phim này xoay quanh quá trình trở thành Spidey của Miles Morales, và sau đó là cuộc chiến giữa liên minh các Spider-Man đến từ những vũ trụ khác nhau với Kingpin để bảo vệ hòa bình cho thành phố New York.

Spider-Man: Into the Spider-Verse là 1 thành công lớn của Sony, cả về mặt chất lượng, chuyên môn lẫn doanh thu. Bộ phim này thậm chí còn giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscars lần thứ 91. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi vào tháng 11/2019, họ quyết định công bố sẽ sản xuất phần phim hậu truyện, với sự trở lại của bộ đôi nhà sản xuất Phil Lord & Christopher Miller, và quan trọng nhất là Shameik Moore - người góp giọng cho vai chính Miles Morales. Bên cạnh đó, dự án này còn có sự tham gia của Jake Johnson (Peter B. Parker), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy) và Issa Rae (Jessica Drew).

Kraven The Hunter - 13/1/2023

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 4.

Khi vũ trụ điện ảnh The Amazing Spider-Man vẫn đang được phát triển, Sony đã tiết lộ sẽ sản xuất phim riêng cho Kraven the Hunter. Nhân vật này cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt trong bom tấn Sinister Six trong tương lai gần. Tuy nhiên, sau khi dự án The Amazing Spider-Man 3 bị hủy bỏ, cái tên Kraven cũng dần chìm vào quên lãng.

Thế nhưng đến năm 2018, Sony lại tuyên bố Kraven the Hunter vẫn nằm trong kế hoạch phát triển 1 vũ trụ Marvel mới của họ. Đến năm 2020, họ quyết định gửi “đứa con cưng” của mình vào tay đạo diễn J.C. Chandor, với phần kịch bản do biên kịch Matt Holloway phụ trách. Tháng 5/2021, Sony tiếp tục hé lộ họ đã lựa chọn Aaron Taylor - Johnson cho vai chính Kraven, đánh dấu lần thứ hai vào vai 1 siêu anh hùng Marvel của nam diễn viên 31 tuổi (trước đó, anh từng đảm nhận vai Pietro Maximoff/Quicksilver trong Avengers: Age of Ultron của MCU).

Spider-Women - chưa rõ ngày ra mắt

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 5.

Thành công của Spider-Man: Into the Spider-Verse cũng dọn đường cho rất nhiều phần phim ăn theo khác, trong đó bao gồm cả dự án xoay quanh 3 thế hệ nữ Spidey, gọi là Spider-Women. Thông tin ban đầu cho thấy bộ phim hoạt hình này sẽ bao gồm các nhân vật như Spider-Gwen (do Hailee Steinfeld lồng giọng), Jessica Drew (Issa Rae) và Cindy Moon/Silk. Hiện tại, Sony vẫn tỏ ra khá kín tiếng về những thông tin liên quan đến Spider-Women, ngoại trừ việc họ đã lựa chọn Bek Smith để phụ trách phần kịch bản.

Dự án điện ảnh vũ trụ Spider-Man chưa có tên của Olivia Wilde - chưa rõ ngày ra mắt

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 6.

Vào tháng 8/2020, nhà làm phim/nữ diễn viên Olivia Wilde đã quyết định ký hợp đồng với Sony để tham gia phát triển kiêm luôn vai trò đạo diễn cho 1 dự án điện ảnh Marvel mới, xoay quanh 1 nữ siêu anh hùng. Katie Silberman sẽ phụ trách phần kịch bản cho bộ phim này. Dù không tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng dự án của Olivia được xem là ưu tiên hàng đầu tại Sony, và rất có thể sẽ đưa Spider-Woman lên màn ảnh lớn.

The Sinister Six - chưa rõ ngày ra mắt

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 7.

1 dự án khác cũng chìm vào quên lãng khi The Amazing Spider-Man 3 bị hủy bỏ chính là The Sinister Six, vốn đã được “nhá hàng” trong The Amazing Spider-Man 2. Theo một số nguồn tin cho biết, tổ chức này sẽ bao gồm các phản diện như Rhino, Vulture, Doctor Octopus, Mysterio và Kraven, trong khi Green Goblin sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tối cao.

Tháng 12/2018, nhà sản xuất Amy Pascal xác nhận Sony vẫn chưa từ bỏ dự định đưa Sinister Six lên màn bạc với kịch bản vẫn do Drew Goddard chắp bút như kế hoạch ban đầu. Mặc dù vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào cả, nhưng có thể thấy Sony đã bắt tay với Marvel để chuẩn bị cho bộ phim này. Bằng chứng là rất nhiều phản diện của Sinister Six sẽ xuất hiện trong bom tấn Spider-Man: No Way Home, sắp công chiếu vào ngày 27/12 năm nay.

Phần phim tiếp theo của “Spidey” Tom Holland sau No Way Home trong MCU - chưa rõ ngày ra mắt

Những bộ phim về Spider-Verse sẽ ra mắt sau Venom 2: Sony đang muống xây dựng 1 vũ trụ điện ảnh rất gì và này nọ cho Spider-Man! - Ảnh 8.

Sau khi “gương vỡ lại lành” vào năm 2019, Sony và Marvel đã ký kết 1 bản hợp đồng mới, cho phép Spider-Man (do Tom Holland thủ vai) tiếp tục tham gia 2 dự án điện ảnh nữa của MCU. 1 trong số đó chính là No Way Home, và bộ phim còn lại đến nay vẫn còn là 1 ẩn số. Đó có thể là Avengers 5, hoặc 1 tác phẩm cross-over giữa 2 vũ trụ này, đặc biệt là khi Venom đã chính thức “du hành” vào MCU trong đoạn credit của Let There Be Carnage. Tuy nhiên, vì cả Marvel Studios lẫn Sony Pictures đều đang rất bận rộn với hàng loạt dự án mới, có lẽ phải mất vài năm nữa, chúng ta mới biết được điều gì đang chờ đợi Spider-Man sau những sự kiện xảy ra trong No Way Home.

Theo ScreenRant