Những bí kíp giúp game thủ không “ăn hành” trong Tập Kích Transformers

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/07/2017 01:07 PM

Tập Kích
21/01/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nếu so sánh với những chế độ chơi hiện tại, Autobot chính là cái tên sở hữu gameplay độc đáo và có chiều sâu nhất. Không chỉ đơn giản là cầm súng lên và bắn, người chơi sẽ phải nắm bắt được những kiến thức về Robot, vũ khí, hướng phát triển nhân vật như một tựa game nhập vai hay chiến thuật.

Cùng đến với những bí quyết cơ bản để game thủ Tập Kích có thể tiếp cận và làm quen với chế độ chơi hấp dẫn này một cách dễ dàng và thú vị hơn:

Đảm bảo luôn có cả 3 Lớp Robot trong đội hình

Như đã biết, Autobot trong Tập Kích được phân loại thành 3 lớp: Hạng nhẹ, Hạng trung và Hạng nặng. 3 Lớp Robot này không chỉ sở hữu những ưu điểm, kỹ năng riêng mà còn có sự tương tác khắc chế lẫn nhau.

Cũng giống như khi bạn chơi một tựa game MOBA hay game nhập vai, thì trong chế độ Autobot, giả sử trong Team của bạn là tập hợp 5 Robot đều thuộc lớp Hạng nặng, về mặt lý thuyết thì đội hình này sẽ sở hữu khả năng phòng ngự cực mạnh và dễ dàng trong việc phòng ngự cứ điểm.

Tuy nhiên thì trên thực tế, 5 Robot Hạng nặng này sẽ dễ dàng bị khắc chế nếu Team đối phương sở hữu 2 Robot Hạng nhẹ trở lên. Với Ưu điểm của lớp Robot Hạng nhẹ là tốc độ di chuyển, bay nhảy nhanh đến chóng mặt, Robot Hạng nặng sẽ chẳng khác gì “cục thịt di động” khi đối đầu với chúng.

Vậy nên việc đảm bảo cân bằng giữa 3 Class Robot này là rất quan trọng, nếu như bạn không muốn bị đối phương áp đảo hoàn toàn ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu, hãy chú ý các lựa chọn của đồng đội, và nếu bạn là Slot cuối cùng, hãy lựa chọn cho mình Class Robot còn thiếu để hỗ trợ và khắc phục nhược điểm trong đội hình.

Không bao giờ đi lẻ

Chắc hẳn Fan hâm mộ của Transformers vẫn chưa quên được phân đoạn phim nổi tiếng trong Transformers 2, khi Optimus Prime 1 mình “cân” cả 3 tên Decepticon và kết quả chính là cái chết của thủ lĩnh Autobot.

Nói một cách khoa học thì đây chính là kết cục của việc…đi lẻ trong chế độ Autobot. Đây không phải là một chế độ chơi dành cho sự phô diễn cá nhân. Bạn không thể bay nhảy tung tăng và cầm một khẩu Sniper rồi bán hành cho cả Team địch như chế độ chơi thông thường.

Kết cục của việc đi lẻ trong chế độ Autobot. Ảnh minh họa đã phục chế và tô màu

Trong Autobot, người chơi buộc phải ưu tiên việc di chuyển theo đội hình, bởi sẽ không có chuyện một mình gánh đội, khi mà người chơi không thể sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào đủ mạnh để hạ gục Robot địch trong vòng 2 nốt nhạc.

Việc di chuyển theo đội hình vừa có vai trò giúp các thành viên trong Team bổ sung hỏa lực cho nhau, lại vừa phân tán được sát thương của kẻ địch.

Hơn nữa thì nếu chết lẻ, bạn sẽ trở thành tội đồ của cả Team khi những đồng đội còn lại khó có thể Tấn công hoặc Phòng ngự cứ điểm trong thế thua thiệt về quân số.

Ưu tiên nâng cấp trang bị, kỹ năng theo từng Lớp Robot

Như đã đề cập ở trên, cả 3 Class Robot của Tập Kích đều sở hữu những ưu điểm đặc trưng riêng biệt. Robot Hạng nhẹ mạnh về khả năng di chuyển, đột kích. Robot Hạng trung sở hữu các loại vũ khí có sức hủy diệt và sát thương cao nhất, trong khi Robot Hạng nặng thì cực mạnh trong vai trò phòng ngự với lớp giáp dày và lượng HP cao.

Để phát huy tối đa điểm mạnh của từng lớp Robot thì việc nâng cấp trang bị, vũ khí phù hợp là sự lựa chọn tối ưu. Robot Hạng nhẹ cần ưu tiên các linh kiện giúp tăng khả năng di chuyển. Robot Hạng trung cần tập trung vào nâng cấp vũ khí để tối ưu hỏa lực.

Còn với Robot Hạng nặng, nâng cấp giáp và HP chính là ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng chống chịu.

Ở chiều hướng khác, nếu bạn cố chấp lựa chọn nâng cấp hỏa lực cho Robot Hạng nhẹ, bạn vẫn sẽ thua kém về sức sát thương so với Robot Hạng trung, tương tự như việc tăng khả năng di chuyển cho Robot Hạng nặng thì độ linh hoạt vẫn kém xa so với Robot Hạng nhẹ.

Theo dõi thêm những thông tin về Tập Kích tại:

Trang chủ: http://tapkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tapkich.vn