Những bất cập lớn nhất trong FIFA Online 2 mà game thủ chỉ nghe tới thôi là chả muốn chơi

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2017 05:39 PM

FIFA Online 2
FIFA Online 2

MMO Thể Thao

14/01/2008 NCB: EA™ NPH:

FIFA Online 2 là tựa game bóng đá trực tuyến không còn được phát hành chính thức ở Việt Nam.

Tuy không còn được phát hành chính thức ở Việt Nam nữa nhưng FIFA Online 2 vẫn còn đọng lại trong lòng những người chơi tựa game này nhiều kỷ niệm đẹp khó phai.

Nhưng nếu bạn là một game thủ đam mê bóng đá trực tuyến khó tính, thì chắc chắn khi phải đối diện với những thực tế phũ phàng này, sẽ có thể… bỏ game FIFA Online 2 ngay lập tức.

1. Hack disconnect diễn ra tràn lan, không thể kiểm soát

Đây là thực tế phũ phàng nhất, khiến 99% những ai đam mê FIFA Online 2 sẽ từ bỏ game ngay lập tức. Thủ thuật gian lận này diễn ra rất đơn giản, không cần can thiệp bằng các phần mềm chuyên dụng nên khiến bất cứ ai cũng có thể áp dụng. Vì không muốn cổ súy cho hành động thiếu lành mạnh này mà tác giả bài viết không công khai cách thức gian lận ở mức… siêu đơn giản.

2. Thẻ cầu thủ không được bổ sung, “có sao dùng vậy”

Đây cũng là thực tế phũ không kém tình trạng hack disconnect. Cụ thể thì game vẫn chỉ có những loại thẻ như huyền thoại thế giới, huyền thoại đương đại, các mùa season 10, 11, WC,… mà thôi. Những mong muốn game sẽ ra mắt loại thẻ mới thì 100% không bao giờ có.

3. Phần thưởng trong máy quay xèng cũng không có gì mới mẻ

Có lẽ không phải lý giải cho nguyên nhân này vì mục 2 đã nói rõ. Thực tế thì phần thưởng cho người chơi khi tham gia tính năng may rủi này quanh đi quẩn lại vẫn là các thẻ cộng cao của các mùa giải “cổ xưa”.

4. Phải lo nghĩ liên tục nhiều vấn đề… ngoài sân cỏ

Đơn cử như cầu thủ hết thể lực, phong độ đi xuống, chấn thương, đòi lương gia hạn,… Những yếu tố rất thực tế ngoài đời những khi được đưa vào FIFA Online 2 lại là… ác mộng với game thủ. Đây cũng là các yếu tố bất cập khiến hầu hết những ai đã gắn bó với tựa game này trước đây không muốn quay lại chơi tiếp.

5. Gameplay lỗi thời

Thực tế thì không chỉ FIFA Online 2, mà phiên bản phần 3 của nó cũng đã phải tiến hành cập nhật làm mới hoàn toàn engine, gameplay cho phù hợp với xu thế. Trong khi với một nền tảng đồ họa, gameplay cũ kỹ thì FIFA Online 2 không thu hút game thủ là điều đương nhiên.