Nhờ Pokemon Go mà "khu rừng tự sát" tại Nhật không còn những vụ việc đau thương

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2016 10:40 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Mới đây, đài truyền hình Nhật Bản đã bất ngờ đăng tải thông tin về việc khu vực rừng Aokigahara đã bất ngờ trở nên bớt "đáng sợ" hơn, khi không còn nhiều người tìm đến đây tự sát nữa.

Nếu như bạn chưa biết thì Aokigahara tại Nhật Bản được mệnh danh là "Khu rừng tự sát" khi tại đây, mỗi năm có tới từ vài chục cho tới cả trăm vụ tự sát. Được biết, khu rừng Aokigahara tĩnh lặng và u tối đến bất thường, nơi mỗi năm có hàng chục người Nhật Bản tìm đến để thực hiện cuộc hẹn với thần chết.


Khu rừng Aokigahara vốn là nơi tự sát ưa thích của nhiều người Nhật Bản

Khu rừng Aokigahara vốn là nơi "tự sát" ưa thích của nhiều người Nhật Bản

Tuy nhiên, điều hài hước rằng mới đây, đài truyền hình Nhật Bản đã bất ngờ đăng tải thông tin về việc khu vực rừng Aokigahara đã bất ngờ trở nên bớt "đáng sợ" hơn, khi không còn nhiều người tìm đến đây tự sát nữa.

Nguyên nhân của việc này thì lại khiến cho chúng ta không khỏi bất ngờ, vì nó lại liên quan đến... Pokemon Go. Thật vậy, lý do được giải thích ở đây chính là việc dưới sự lan truyền rộng rãi của Pokemon Go, nhiều người chơi đã đến khu vực rừng Aokigahara này để săn bắt Pokemon.

Thậm chí, vì đặc điểm phải di chuyển liên tục trong game nên nhiều người chơi còn tới khu vực này cắm trại, vừa đi du lịch, vừa săn bắt Pokemon.


Rất nhiều người đổ về rừng Aokigahara vừa để đi bắt Pokemon Go, vừa để cắm trại

Rất nhiều người đổ về rừng Aokigahara vừa để đi bắt Pokemon Go, vừa để cắm trại

Điều này ngay lập tức đã khiến khu rừng Aokigahara trở nên đông đúc, náo nhiệt, trái ngược lại với vẻ tĩnh lặng, âm u vốn có trước đây, và điều này khiến cho nhiều người không còn lựa chọn khu rừng này thành nơi để... tự tử nữa.

Thật không biết nên khóc hay nên cười với tác dụng này của Pokemon Go, chỉ biết là khu rừng Aokigahara đã giảm thiểu hẳn số vụ tự tử kể từ khi tựa game di động này ra mắt tại Nhật Bản. Tuy vậy, không biết rằng những người có ý định "điên rồ" này có lựa chọn nơi khác để tự tử hay không nữa?