Nhờ đam mê game cổ, game thủ từ chỗ trắng tay trở thành ông chủ lớn

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2016 11:00 PM

Nhờ đam mê với video game và đầu óc nhanh nhạy, David Kaelin đã xây dựng được cho mình một chuỗi cửa hàng bán game với trị giá lên tới 4 triệu USD.

Vào đầu những năm 2000, David Kaelin làm việc trong vai trò người quản lý của một chuỗi cửa hàng bán video game ở Austin mang tên gọi EB Games, thương hiệu mà sau này sát nhập với GameStop. Anh nhận thấy rằng những tựa game cũ mà mình ưa thích như Legend of Zelda, Super Mario Bros, Mega Man luôn được bán với giá rất rẻ, chỉ vài USD và bắt đầu nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ chúng.

Với niềm tin rằng trên thế giới còn có rất nhiều game thủ ưa thích sự hoài cổ như bản thân mình, vào năm 2005, Kaelin dốc toàn bộ tiền trong tài khoản của mình để mua khoảng 3.000 tựa game ra mắt trong khoảng thập niên 80, 90 cũng như nhiều hệ máy console cũ và mở cửa hàng game đầu tiên do chính anh quản lý.

Đây chính là tiền thân của GameOver Videogames - chuỗi cửa hàng ngày nay đã phát triển rất lớn mạnh với 13 chi nhánh trên khắp nước Mỹ, chuyên buôn bán các tựa game cổ với số lượng lên tới hàng chục nghìn. Kaelin nói rằng trong 2 năm đầu tiên anh kinh doanh hoàn toàn không có lãi và tự mình đi thu thập video game cũ cùng với một nhân viên làm bán thời gian nữa, nhưng khi nhớ lại anh không hề cảm thấy đó là quãng thời gian khó khăn mà trái lại còn rất vui.

Đến năm thứ 3 thì tình hình kinh doanh bắt đầu khởi sắc và hiện tại, Kaelin đã có 70 nhân viên cấp dưới làm việc cho mình và cái tên GameOver Videogames được lọt vào top những công ty tư nhân tăng trưởng nhanh nhất nước Mỹ - một thành quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và niềm đam mê mà Kaelin đã bỏ ra.


Một chi nhánh của GameOver Videogames.

Một chi nhánh của GameOver Videogames.

"Vào những năm 80 và 90, mọi người nghĩ video game chỉ là trò trẻ con. Nhưng nay những đứa trẻ đó đều đã trưởng thành và tiếp tục gắn bó với những tựa game mà họ yêu thích. Khi đã có một tuổi thơ gắn liền với video game, bạn không thể đơn giản là từ chối niềm đam mê này. " - Kaelin nói.

>> Wasteland 3: RPG dựa trên Fallout vừa cho quyên góp đã nhận được hơn 55 tỷ đồng