Nhìn lại quá khứ 20 năm từ hào quang đến tàn lụi của Yahoo Messenger (phần 1)

Andrew Anh  - Theo Helino | 18/07/2018 11:58 AM

Sau hơn 20 năm gắn bó với thế hệ 8X và 9X, Yahoo Messenger cuối cùng đã chính thức đóng cửa sau 1 thời gian thành công nhưng cũng đầy gian truân thử thách.

Sau hơn 20 năm gắn bó với thế hệ 8X và 9X, Yahoo Messenger cuối cùng đã chính thức đóng cửa sau 1 thời gian thành công nhưng cũng đầy gian truân thử thách. Cùng chúng tôi ngắm lại một chặng đường thành công của Yahoo với những thế hệ của các bạn trẻ Việt Nam.

Yahoo Messenger Là Gì

Nhìn lại quá khứ 20 năm từ hào quang đến tàn lụi của Yahoo Messenger (phần 1) - Ảnh 1.

Đây là một chương trình và một giao thức nhắn tinh nhanh được cung cấp bởi Yahoo!. Chương trình này cung cấp nhiều tính năng như truyền tập tin, nhắn tin, chat web cam, chat room,… giống như những phần mềm nhắn tin hiện tại như Messenger, Zalo, Viber. Ứng dung này chính thức ra mắt vào ngày 9 tháng 3 1998 và vừa được khai tử vài 17 tháng 7 2018.

Lịch Sử Phát Triển Của Messenger

Lần đầu tiên Yahoo chào sân vào năm 1994 bởi 2 sinh viên đến từ Đại Học Stanford Mỹ. Sau 2 năm phát triển, Yahoo trở thành startup công nghệ có giá trị lớn nhất tại thời điểm đó. Cho tới 1998, cùng với sự phát triển của công nghệ và Internet, Yahoo cũng lấn sân qua lĩnh vực truyền tin nhắn với ứng dung “chat chit” đầu tiên với tên Yahoo Messenger với biểu tượng mặt cười quen thuộc. Bên cạnh ứng dụng đó, Yahoo còng mở rộng ra lĩnh vực gửi thư với Yahoo Mail và Yahoo Search – một trong số những đối thủ nặng ký của Google đời đâu. Sau này nhằm tiến lên một bước cao hơn nữa, mạng xã hội Yahoo 360 cũng được ra mắt với nhiều chức năng tương tự như Facebook ngày nay.

Nhìn lại quá khứ 20 năm từ hào quang đến tàn lụi của Yahoo Messenger (phần 1) - Ảnh 2.

Ở Việt Nam, vì là nước kết nối Internet thế giới khá muộn, nên kể từ sau khi Yahoo thành lập, mãi cho đến đầu những năm 2000, mới xuất hiện những tài khoản dùng yahoo messenger đầu tiên và trong những năm sau đó, số người dùng tăng lên rất nhanh và trở thành phần mềm nhắn tin thành công nhất với giới trẻ Việt Nam. Giới trẻ 8X và 9X có lẽ sẽ không bao giờ quên được phút giây login vào phần mềm với khuôn mặt cười vui vẻ, những tiếng Buzz báo hiệu tin nhắn quen thuộc và những câu tán tỉnh làm nên huyền thoại. Với sự phát triển kinh tế lúc bấy giờ, máy tính cá nhân, laptop và quán nét bắt đầu mọc lên, người người nhà nhà sử dụng Yahoo Messenger, Yahoo Mail và Yahoo 360 như thể chúng ta dùng Facebook ngày nay . Cho mãi cho đến khi những tài khoản facebook Việt Nam dầu tiên xuất hiện vào 2009 và chiếm lấy thị trường hơn 85 triệu người, Yahoo Messenger bắt dầu đi vào giai đoạn tiền khủng hoảng.

Nhìn lại quá khứ 20 năm từ hào quang đến tàn lụi của Yahoo Messenger (phần 1) - Ảnh 3.

Trong suốt 9 năm phát triển kể từ năm 2000, Yahoo liên tục cập nhật, nâng cấp và bổ sung nhiều tính năng hơn giúp việc trò chuyện trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngoài ra Yahoo Messenger cũng bổ sung thêm cả tình năng gọi điện thông qua Yahoo Voice, tin nhắn Offline và các trò chơi được tích hợp sẵn trên cửa sổ giúp cuộc nói chuyện thêm rôm rả và vui vẻ hơn. Được Microsoft đánh giá cao về giá trị kinh tế, vào năm 2005, Yahoo và Windows Live Messenger thông báo một phiên bản kết hợp giữa 2 nền tảng nhắn tin và nhanh chóng trình làng sau 1 năm. Điều này giúp Yahoo thu về một lượng lợi nhuận khổng lồ cũng như gia tăng thêm nhiều triệu tài khoản người dùng. Vào thời khi 2006 đến đầu năm 2009 là thời kì đỉnh cao của Yahoo với sự lan tỏa khắp thế giới, chi phối không những các phần mềm nhắn tin trong nước, mà còn gây sức ép lên nhiều các phần mềm, các trang web cung cấp dịch vụ thư tín lớn, trừ Google.

Thời Kì Thoái Trào Và Kết Thúc

Nhìn lại quá khứ 20 năm từ hào quang đến tàn lụi của Yahoo Messenger (phần 1) - Ảnh 4.

Tưởng chừng có thể giữ được ngôi vương của mình, thế nhưng Yahoo sớm đi vào bước vào giai đoạn “thoi thóp” khi không thể chịu nổi sức ép đến từ các ông lớn về công nghệ và dịch vụ mạng bởi những sai lầm thật đáng trách. Mở đầu là Google – công ty bị Yahoo từ chối mua lại đến 2 lần vì sự tự mãn về công cụ tìm kiếm của mình. Liên tục duy trì một thuật toán tìm kiếm cũ kĩ, nhiều quảng cáo rác, nhiều khuyết điểm khiến người truy cập tốn nhiều tiền và thời gian, Yahoo Search nhanh chóng bị người dùng ruồng bỏ và chuyển sang Google, trang web tra cứu dự liệu hiệu quả nhất. Lúc này Yahoo mới tiến hành mua công nghệ của Google để cải thiện hiệu năng của mình thế nhưng điều này là quá muộn. Đến thời điểm năm 2008, thời khi tiền thoái trào của Yahoo, Miscrosoft đã ngỏ ý “cưu mang” Yahoo với số vốn là 44 tỷ đô la Mỹ và nhiều quyền lợi hấp dẫn. Nhưng có lẽ yahoo không “biết thân biết phận” cho rằng số tiền trên là quá nhỏ so với giá trị thực tế của họ trong khi chính Yahoo mới là bên “đang tuột dốc”. Sau đó Yahoo mới chỉ thỏa thuận thay trang chủ tiềm kiếm của mình với công cụ Bing từ Microsoft.