Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓

Green  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2021 11:29 AM

Có lẽ trong số những vụ đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc thì vụ sao chép công khai tác phẩm đình đám Một nửa Ranma hay Ranma ½ là độc nhất vô nhị

Dù là nước đang phát triển ngành công nghiệp truyện tranh với tốc độ chóng mặt, song Hàn Quốc lại nổi tiếng với những vụ việc đạo nhái hoặc sao chép ý tưởng, nét vẽ từ manga Nhật Bản. Ở thời điểm hiện tại, nạn sao chép tranh tuy đã ít hơn trước nhưng netizen Hàn và các tác giả theo đuổi công việc sáng tạo chân chính đều phải thừa nhận rằng nó vẫn ở mức đáng báo động. Sau những lùm xùm xoay quanh ý tưởng của bộ phim ăn khác Squid Game, hàng loạt vụ đạo nhái truyện tranh đã lần lượt bị netizen Hàn đào lên. Một trong số đó là tác giả Han Sang Hoon với những vụ sao chép công khai manga Nhật nhưng vẫn cực kỳ nổi tiếng và giàu có trong suốt 3 thập niên.

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 1.

Bộ truyện 1/3 Rampa, đạo nhái từ nguyên tác 1/2 Ranma của tác giả Nhật Bản Rumiko Takahashi

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 2.
Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 3.

Một trang truyện trong 1/3 Rampa

Vào thời kỳ mới manh nha của manhwa, luật bản quyền tại Hàn chưa được siết chặt, nhờ vậy mà các công ty xuất bản có thể đem manga về in lậu và phân phối kinh doanh công khai để kiếm lời. Trong số những bộ truyện bị vi phạm bản quyền ở thời kỳ này, không ít bộ đem lại doanh thu cực khủng như Thiết Quyền Tiểu Tử, ½ Ranma, Saint Seiya, Slam Dunk và Dragon Ball.

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 4.

1/3 Rampa - bộ truyện đạo nhái nét vẽ của manga

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 5.

1/3 Rampa - bộ truyện đạo nhái nét vẽ của manga

Vì những bộ truyện này quá ăn khách, thế nên khi tác phẩm gốc đã kết thúc mà độc giả Hàn chưa thỏa mãn, các tác giả cần tạo ra các sản phẩm đạo nhái, ăn theo bộ truyện nhằm kiếm lời. Và lúc này, một họa sĩ nổi danh trong làng sao chép của Hàn xuất hiện, đó chính là họa sĩ Han Sang Hoon. Họa sĩ Han Sang Hoon không những có khả năng sao chép chuyên nghiệp mà còn có thể tự viết kịch bản. Từ năm 1966, Han Sang Hoon đã cho ra đời hàng loạt bộ truyện tranh đạo nhái manga như Ranma ½, Cao thủ bóng rổ Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phi Hồng Tây Du Ký, Kị sĩ bóng đêm và trở thành họa sĩ có số bản in ở mức cao kỷ lục tại thị trường này. 

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 6.

Họa sĩ Han Sang Hoon, cha đẻ của nhiều bộ truyện đạo nhái trắng trợn manga

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 7.

Series đạo nhái Hoàng Phi Hồng của Hang Sang Hoon

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 8.

Nét vẽ trong bộ truyện Hoàng Phi Hồng mà Han Sang Hoon đạo nhái từ manga Quyền thiết tiểu tử

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 9.

Hoàng Phi Hồng trong vũ trụ của Han Sang Hoon có thể chơi mọi môn thể thao

Tên tuổi của Han Sang Hoon khi đó thực sự làm mưa làm gió ở các tiệm cho thuê truyện tranh, nhận được sự ủng hộ lớn của các độc giả với chủ đề võ thuật hài, nội dung “mì ăn liền”. Sự đạo nhái ở các tác phẩm của Han Sang Hoon công khai đến mức nhiều độc giả phải sửng sốt. Nếu Ranma ở bản gốc chỉ bị lời nguyền biến thành nữ thì Ranma trong Ranma ⅓ có thể biến thành nữ và thiên thần. Hoàng Phi Hồng trong Thiết quyền tiểu tử chỉ là một thiên tài võ học thì ở bản đạo nhái của Han Sang Hoon được xuất hiện ở mọi thế giới, đa tài nghệ từ bi-a đến cầu thủ bóng rổ, thầy trừ tà, bóng đá…

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 10.

Trường hợp của Han Sang Hoon được đưa vào sách giới thiệu văn hóa đạo nhái manga của người Hàn Quốc do người Nhật biên soạn.

Nhìn lại kỳ án đạo nhái manga của tác giả Hàn Quốc Han Sang Hoo và bộ truyện “sao y bản chính” Ranma ⅓ - Ảnh 11.

Series Cậu Bé Ba Mắt của Osamu Tezuka cũng bị họa sĩ Hàn Quốc xào xáo thành nhiều tác phẩm khác nhau

Điều đáng ngạc nhiên là nhờ những bộ truyện đạo nhái này mà Han Sang Hoon đã có được khối tài sản khổng lồ, sống giàu sang và nổi tiếng suốt 3 thập kỷ.

Bạn đọc có thể tham gia bàn luận, trao đổi thêm về các bộ truyện webtoon và manga khác tại ĐÂY.