Nhìn lại khoảnh khắc con zombie đầu tiên xuất hiện trong Resident Evil

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/09/2016 11:30 PM

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này trong Resident Evil, chắc hẳn đã có không ít game thủ cho nhân vật chạy vội khỏi căn phòng.

Trong ngành công nghiệp video game hiện nay, zombie là một kẻ địch quá đỗi thân thuộc. Tuy nhiên những xác sống trên nền đồ họa next-gen có lẽ không thể gây được ấn tượng như lần đầu tiên xuất hiện trong tựa game kinh dị đình đám Resident Evil năm 1998.

Phiên bản Resident Evil đầu tiên không chỉ mở đầu cho một dòng game đình đám mà còn là tựa game đầu tiên châm ngòi cho thể loại game kinh dị sinh tồn (survival horror). Game bắt đầu bằng cuộc đột nhập của biệt đội đặc nhiệm S.T.A.R.S vào căn biệt thự bí ẩn trên núi Arklay. Chỉ ngay sau đoạn hành lang đầu tiên, người chơi sẽ gặp cảnh tượng vô cùng rùng rợn: một con zombie đang ăn thịt người từ từ quay đầu lại, miệng còn dính máu đỏ lòm. Đáng sợ không kém, con zombie này không dễ dàng gục ngã với vài phát headshot như trong game hiện nay.

Resident Evil 1 First Zombie Scene.

Mặc dù những con chó zombie hay Licker của Resident Evil 2 cũng đáng sợ không kém nhưng những kẻ thù ồn ào và khoa trương này không thể tạo được sự rùng rợn khó phai như con zombie đầu tiên. Đó là khoảnh khắc hiếm hơi mà đồ họa 3D sơ khai gai góc cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

>> Rùng mình với cảnh hoàng tử Arthas tự tay giết hại vua cha trong Warcraft III