Nhiều "tay to" của Ubisoft bị tố tuồn cổ phiếu ra ngoài để trục lợi

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2016 11:30 PM

Tuy nhiên Ubisoft lại một mực phủ nhận những thông tin cáo buộc được đưa ra bởi tổ chức AMF.

Mới đây một tổ chức điều hành thị trường cổ phiếu ở nước Pháp đã đưa ra cáo buộc đối với vài lãnh đạo cấp cao của Ubisoft, cho rằng họ đã đồng loạt bán nhiều cổ phiếu của công ty dựa vào những thông tin mật trong nội bộ nhằm thu lợi cá nhân.

Cụ thể thì vào thời điểm tháng 10 năm 2013 khi mà hai tựa game bom tấn đang được nhiều game thủ trông đợi là Watch Dogs và The Crew đã đồng loạt trì hoãn khiến cho giá cổ phiếu của Ubisoft bị tụt tới 25%. Nhưng trước đó một tuần, 5 nhân vật chưa rõ danh tính trong nội bộ hãng game Pháp vì biết trước điều này đã bán đi một phần trong lượng cổ phiếu mà họ sở hữu, từ đó tránh được đợt sụt giảm nói trên. Theo thuật ngữ của dân chứng khoán thì mánh khóe này có tên gọi là "Insider Trading".

Về phía Ubisoft thì đại diện hãng cho đến lúc này vẫn phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của tổ chức AMF, không những vậy còn đang thực hiện những giấy tờ cần thiết để đưa vụ việc ra tòa với mục đích đòi tiền bồi thường.

>> Một nhóm hacker phải ngồi tù vì hack hàng đống tiền ảo trong FIFA