Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - 'Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/04/2020 03:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Dù đang rất thành công nhưng Đấu Trường Chân Lý mùa 3 vẫn chưa phải là một sản phẩm hoàn hảo thì phải.

Đấu Trường Chân Lý mùa 3 đang vận hành khá tốt với việc các đội hình luôn có sự đa dạng và khắc chế cần thiết khiến cho không một team nào gọi là "vô đối" cả. Hệ thống item tỏ ra cân bằng, các quân cờ đẹp mắt và hoạt động trơn tru, những tưởng đây là một mùa giải hoàn hảo của "cờ nhân phẩm" nhưng không, vẫn có những hạt sạn và lần này sản phẩm lỗi của Riot chính là Thiên Hà Tinh Vân Tím.

Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3 - Ảnh 1.

Trong những Thiên Hà hiện hành thì Tinh Vân Tím tỏ ra là mất cân bằng nhất

Trong một bài đăng của cao thủ Đấu Trường Chân Lý phương Tây, anh đã gay gắt chỉ trính Thiên Hà này khi cho rằng sức mạnh của các unit 4 tiền chênh lệch quá lớn dẫn tới chuyện chiến thắng được định đoạt phần nào ngay sau vòng chọn chung đầu tiên.

Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3 - Ảnh 2.

Suy nghĩ về Tinh Vân Tím

Tôi đạt rank Đại Cao Thủ ở mùa 1 và mùa 2 và tôi đang chơi mùa 3 được 3 ngày rồi (hiện tại đang Kim Cuong 3) và tôi phải nói rằng tôi ghét Tinh Vân Tím kinh khủng. Nó đơn giản là quá tệ. Bất kì ai có được Irelia là chiếm hoàn toàn lợi thế rồi, tương tự với Fizz, Jhin và có thể là Kayle nữa, những tướng là quân cờ quan trọng trong meta hiện tại.

Kết quả là người ta luôn luôn ép mình chơi theo tướng đó dù cho trang bị của chúng cầm đôi khi cực kì tệ. Vì thế những người chơi còn lại buộc phải lực chọn giữa 2 việc hoặc là cố gắng xây dựng đội hình theo meta, thứ vốn đã bị cạnh tranh bởi những kẻ lấy được tướng mạnh, hoặc ép mình chơi đội hình yếu hơn để lấy top4. Cá nhân tôi thì thích chơi xoay quanh trang bị nên thừng chọn cái thứ hai. Mọi người nghĩ sao?

Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3 - Ảnh 3.

Game thủ phần lớn là chỉ trích việc kết quả trận đấu bị định đoạt quá sớm do số tướng 4 tiền mạnh thì chỉ có hạn mà thôi

Nó thực sự giống như đánh cược vậy, nếu tôi có Fizz, Irelia hay Kayle thì tôi có thể vào top4 dễ dàng. Bắt đầu ván đấu với mấy con yếu như Ngộ Không hay Soraka giống như tự bắn vào chân vậy.

Tôi hi vọng họ sẽ thay Thiên Hà đó với thứ khác cho trang bị hoàn chỉnh trong tướng 1 tiền.

Nó sẽ tới ở những bản sau nhưng chỉ với những item tệ thôi.

Đúng vậy, Tinh Vân Tím quá tệ, chả vui chút nào.

Nếu tôi có Fizz với item của Siêu Robot, Kayle cầm Cung Gỗ hay Jhin có Kiếm B.F/Găng Đấu Tập hoặc Irelia thì quá khỏe rồi. Bằng không thì bạn chỉ có thể chơi cầm chừng và hi vọng vào top 4 mà thôi. Về cơ bản thì bản này dựa quá nhiều vào vòng chọn chung đầu tiên, mỗi tội Tinh Vân Tím thì dựa quá nhiều mà thôi.

Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3 - Ảnh 4.

Thật sự là sau vòng chọn chung mà có Irelia luôn thì chuyện bạn bị loại sớm là quá khó để xảy ra

Có lẽ Riot Games khi thiết kế vũ trụ Tinh Vân Tím đã quên mất một điều quan trọng đó là không phải tướng nào giá 4 tiền cũng mạnh như nhau. Như những phàn nàn ở trên thì những Carry mạnh như Jhin, Irelia, Kayle có từ sớm gần như có thể gánh cả đội hình vì sức mạnh của chúng lớn hơn rất nhiều so với những unit mang tính bổ trợ như Soraka, Ngộ Không.

Nhận xét từ cao thủ Đấu Trường Chân Lý - Thiên Hà Tinh Vân Tím là một sản phẩm thất bại của mùa 3 - Ảnh 5.

Thât sự thì nhìn đối thủ có những tướng mạnh mà mình chỉ có Soraka thì game thủ cũng nản chả buồn chơi nữa

Về cơ bản thì Tinh Vân Tím đang được xem là Thiên Hà ít tính chiến thuật nhất của Đấu Trường Chân Lý, bạn chỉ cần chọn tướng mạnh ở vòng đầu là gần như nắm chắc phần thắng rồi. Đối thủ dù có chơi hay cỡ nào mà phải dùng tướng yếu từ sớm cũng không thể đấu nổi về cuối trận do trước đó mất máu quá nhiều. Hi vọng Riot Games sẽ tìm cách chỉnh sửa những tướng 4 tiền hoặc nếu được là làm lại vũ trụ này để khiến nó có tính chiến thuật cao hơn, thay vì trận đấu bị định đoạt quá sớm.