Nhận vơ 5000 bài hát trên YouTube, 2 người đàn ông đối mặt 37 năm tù

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2021 04:53 PM

Một hình phạt nghiêm khắc với những kẻ lợi dụng để trục lợi trên YouTube.

Mới đây, tòa án liên bang tại Florida, Mỹ vừa cáo buộc 2 người đàn ông có Jose "Chanel" Teran, 36 tuổi và Webster "Yenddi" Batista, 38 tuổi vì trục lời 20 triệu USD tiền bản quyền từ YouTube. Để thực hiện hành vi phạm tội, Teran và Batista đã lập ra công ty MediaMuv và "nhận vợ" quyền sở hữu trí tuệ với hơn 50.000 bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhận vơ 5000 bài hát trên YouTube, 2 người đàn ông đối mặt 37 năm tù - Ảnh 1.

Hành động phạm tội của 2 bị can nói trên bắt đầu từ năm 2017. Rất nhiều bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha đã được Teran và Batista sử dụng lỗ hổng trong pháp lý của Google để trục lợi. Các nhà chức tránh ước tính con số này có thể lên đến 20 triệu USD. Riêng bài hát Me Llamas đã đem về cho 2 bị hơn $100.000 thông qua 700 triệu lượt xem trên YouTube.

Hiện Teran và Batista đã bị buộc tội 30 tội danh khác nhau gồm gian lận điện tử, rửa tiền và trộm cắp danh tính... và phải đối mặt với án tù cộng dồn 37 năm và khoản tiền phạt lên đến 250.000USD cho mỗi tội danh.