Nhà sản xuất Ark: Survival Evolved bị mất 800 tỷ trong một vụ kiện tụng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/04/2016 02:20 PM

Người sáng lập của Ark: Survival Evolved đã bị thua 800 tỷ đồng khi bị chính công ty cũ của mình kiện do dụ dỗ nhân viên của công ty này sang phát triển Ark: Survival Evolved.

Studio phát triển tựa game đình đám Ark: Survival Evolved - Studio Wildcard mới đây đã đạt được một thỏa thuận với đại diện của Trendy Entertainment để kết thúc vụ đấu tranh pháp lý về sản phẩm game nà, vụ kiện đã khiến cả cộng đồng game thủ chú ý trong nhiều tháng qua.

Điều khoản của thỏa thuận này không được công bố rộng rãi nhưng nhà sáng lập của Wildcard, Susan Stieglitz đã viết trên Twitter của mình rằng công ty Trendy Entertainment yêu cầu khoản tiền lên tới... 60 triệu USD (Tương đương với khoảng 1200 tỷ đồng) và may mắn rằng Stieglitz đã thỏa thuận để số tiền giảm xuống còn khoảng... 40 triệu USD (tương đương khoảng 800 tỷ đồng).

Công ty Trendy Entertainment được biết đến khá nhiều trong làng game nhờ phát triển tựa game Dungeon Defenders và đã bắt đầu khởi kiện studio Wildcard trong tháng 12 vừa qua do vi phạm hợp đồng. Theo đó thì sáng lập của Wildcard Studio là Stieglitz từng giữ vai trò giám đốc sáng tạo của Trendy từ năm 2014. Khi rời khỏi công ty này, Stieglitz đã dụ dỗ các nhân viên khác sang tham gia vào Wildcard để thiết kế tựa game Ark: Survival Evolved như chúng ta đã thấy ngày nay.

Kể từ khi Ark: Survival Evolved gặt hái được nhiều thành công thì Trendy đã tiến hành vụ kiện người đứng đầu của Wildcard Studios về những... thiệt hại mà anh này đã gây ra khi dụ dỗ các nhân viên khác sang thiết kế Ark: Survival Evolved.