Nhà phát triển biến bom tấn The Witcher 3 thành phiên bản PS1 với đồ họa pixel xấu xí

TVG  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2021 11:59 PM

Liệu game thủ có thực sự yêu thích tựa game đình đám này khi đồ họa của game cực xấu ở thời điểm hiện tại.

The Witcher 3: Wild Hunt được coi là một trong những tựa game nhập vai hay nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí nhiều game thủ còn đánh giá nó là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Đó không chỉ là bởi vì The Witcher 3: Wild Hunt có một cốt truyện hay, một gameplay lôi cuốn mà cũng phần nào là do nền đồ họa cực kỳ đẹp mắt đã tái hiện lại thế giới đầy bí ẩn trong game. Tuy nhiên nếu The Witcher 3: Wild Hunt được phát hành vào những năm 1995 thì sao, liệu game thủ có thực sự yêu thích tựa game đình đám này khi đồ họa của game cực xấu ở thời điểm hiện tại.

Nhà phát triển biến bom tấn The Witcher 3 thành phiên bản PS1 với đồ họa pixel xấu xí - Ảnh 1.

Một vài tháng trước khi bom tấn Cyberpunk 2077 của CD Project Red chính thức phát hành, một video của nhà phát triển Anders Lundbjork đã gây ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng game thủ khi châm biếm những gì có trong Cyberpunk 2077. Anders Lundbjork đã biến nền đồ họa tuyệt đẹp của Cyberpunk 2077 thành những khối pixel của các tựa game ra mắt năm 1995. Bước vào năm 2021, nhà phát triển Anders Lundbjork đã quay trở lại với một video hoàn toàn mới về một siêu phẩm khác của CD Project Red - The Witcher 3: Wild Hunt.

Cảnh Geralt ngồi vào bồn tắm trong The Witcher 3 là một phân cảnh mà rất nhiều game thủ sẽ không bao giờ quên khi lần đầu chơi tựa game này. Sự đáng nhớ của phân cảnh này là Geralt khỏa thân trước sự chứng kiến của game thủ, nhiều người sẽ phải bất ngờ trước nhiều vết sẹo của thợ săn quái vật, góp phần đưa nó trở thành một meme nổi tiếng trong giới chơi game. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhà phát triển Anders Lundbjork bắt đầu tạo lại một phân cảnh mở đầu The Witcher 3 phiên bản dành cho PS1 của mình bằng phân cảnh Geralt trong bồn tắm.

Nhà phát triển biến bom tấn The Witcher 3 thành phiên bản PS1 với đồ họa pixel xấu xí - Ảnh 2.

Như game thủ có thể thấy trong đoạn clip ngắn theo phong cách demake bên dưới, video mở đầu với phần giới thiệu PlayStation 1 trước khi chuyển qua ngọn lửa đang đốt cháy và chuyển sang Geralt of Rivia trong bồn tắm như đã thấy trong The Witcher 3 năm 2015 và trong loạt phim Netflix với chính nam diễn viên Siêu nhân Henry Cavill. Tuy nhiên đoạn video trông không bóng bẩy như trong tựa game của CD Projekt Red. Da thịt của thợ săn quái vật không còn sắc nét mà là những khối pixel thô kệch xấu xí, điển hình cho phong cách đồ họa chưa hiện đại của những năm 1995 - 2000.

Được biết, The Witcher là dòng game hành động, nhập vai được hãng CD Projekt Red phát triển dựa theo bộ tiểu thuyết Saga Witcher của nhà văn Ba Lan Andzej Sapkowski. Game xoay quanh nhân vật chính Geralt of Rivia, một thợ săn quái vật sở hữu sức mạnh và quyền năng siêu việt. Sau khi ra mắt lần đầu vào tháng 10 năm 2007, The Witcher nhanh chóng gặt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Tiếp đó vào các năm 2011 và 2015, các phần tiếp theo của The Witcher lần lượt được ra đời với tên gọi Assassins of Kings và Wild Hunt.

Nhà phát triển biến bom tấn The Witcher 3 thành phiên bản PS1 với đồ họa pixel xấu xí - Ảnh 3.

Riêng với The Witcher 3: Wild Hunt, trò chơi đã nhận được 2 danh hiệu game hay nhất năm tại E3 2015 và The Game Awards. Tính đến tháng 6/2016, CD Projekt RED thông bào rằng doanh số của toàn bộ series The Witcher đã mốc 18 triệu bản. Thành tích ấn tượng này giúp nó trở thành một trong những series game bán chạy nhất mọi thời đại.