Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2020 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thêm một hiện tượng lạ nữa xuất hiện trong LMHT, cụ thể là Nhà Chính và nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu của Volibear mới.

Nhà Chính là công trình quan trọng nhất trong LMHT, thắng thua trong một ván đấu được quyết định xem bên nào phá vỡ được công trình này trước. Thậm chí theo như mô tả trên LoLpedia, Nhà Chính sở hữu một khối pha lê khổng lồ chính là nguồn năng lượng để sản sinh ra lính, lực lượng quan trọng giúp người chơi chiến thắng ván đấu.

Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới? - Ảnh 1.

Công trình này có hẳn một chế độ cho riêng mình mang tên Đột Kích Nhà Chính

Trong chiều dài phát triển của LMHT thì cơ chế của Nhà Chính không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ là nâng cấp diện mạo mà thôi, tuy nhiên cách đây ít giờ khi máy chủ PBE được cập nhật, một hiện tượng cực kì lạ đã xuất hiện.

Nhà Chính

Như trong video trên, khi bắt đầu trận đấu một lớp màng màu trắng bí ẩn sẽ bao bọc lấy Nhà Chính, chính xác hơn là khối pha lê ở bên trong, dường như nó có tác dụng là bảo vệ lấy công trình này. Điều quan trọng ở đây là tại sao nó lại xuất hiện và có mục đích gì? Game thủ đã đưa ra những suy đoán của mình, phần lớn đều liên quan tới Volibear "mới" hoặc cập nhật hình ảnh cho Nhà Chính.

Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới? - Ảnh 3.
Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới? - Ảnh 4.

Ôi chúa ơi, chiêu cuối mới của Volibear sẽ tạo nên một quả cầu tuyết siêu lớn.

Riot sắp giới thiệu cơ chế anti-backdoor: Nội tại của Volibear sẽ cho Nhà Chính hiệu ứng giống như chiêu cuối của Nunu, nếu đối thủ tấn công sẽ gây ra một vụ nổ tuyết.

Tôi muốn tin rằng đây là lần nâng cấp hình ảnh cho Nhà Chính. Tôi khá thích sự tương đồng về mặt hình ảnh để giải thích vì sao bạn không thể tấn công Nhà Chính nếu không phá trụ bảo vệ trước đó.

Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới? - Ảnh 5.

Mục đích thật sự của lớp bảo vệ này vẫn còn là điều bí ẩn

Anti-backdoor là một cơ chế xuất hiện từ DotA Allstar và vẫn còn tồn tại cho tới ngày này trong DOTA2, hiểu đơn giản là nó giúp bảo vệ trụ và công trình của bạn trước sự tấn công của tướng địch nếu như không có lính đánh cùng (nói nôm na là phá nhà trộm). Khi LMHT ra đời thì Riot Games đã không đưa điều này vào trò chơi của họ để đơn giản hóa những gì game thủ cần biết, thứ vốn là tiêu chí của trò chơi này.

Nhà Chính bất ngờ có hiệu ứng kì lạ, LMHT sắp có cơ chế anti-backdoor hay báo hiệu cho Volibear mới? - Ảnh 6.

Riot Games đã bỏ rất nhiều cơ chế phức tạp từ DotA Allstar khi họ bắt tay vào làm LMHT

Tuy nhiên với sự xuất hiện của hiệu ứng hình ảnh kể trên, rất có thể đây là báo hiệu cho một sự thay đổi lớn liên quan tới cơ chế hoạt động của công trình này, cũng có thể đây là easter eggs tiếp theo về sự xuất hiện của Volibear chăng?