Người tình của Faker tiết lộ lý do gây sốc khiến nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bị phạt vì 'quit game' trước khi nhà chính nổ

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 08:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hóa ra, hành vi thoát game trước khi kết thúc trận đấu của các game thủ chuyên nghiệp mà chúng ta hay lầm tưởng là "rage-quit" lại không đơn thuần mang ý nghĩa đó.

Như bạn đọc đã biết, trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại đã từng thấy rất nhiều lần các game thủ chuyên nghiệp bị Riot phạt nặng vì thoát game trước khi trận đấu kết thúc vì nó là hành động không đẹp trong môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Gần đây nhất, đội tuyển MVP đã nhận án phạt cảnh cáo do lỗi cố ý thoát trận đấu khi chưa kết thúc vào ngày 24/1, người đi đường trên của họ là Kang ‘ADD‘ Gun-mo đã có hành động "rage-quit" không đẹp này. Thậm chí, Bang - xạ thủ của SKT T1 mặc dù không bị phạt nhưng cũng phải công khai xin lỗi người hâm mộ vì có hành động tương tự trong ván 4, trận chung kết thế giới với Samsung Galaxy. Trước đó nữa là cả LongZhu Gaming, Afreeca Freecs, Samsung Galaxy cũng bị phạt rất nhiều lần.


Bang từng phải xin lỗi công khai khi thoát game trong khi trận đấu chưa kết thúc

Bang từng phải xin lỗi công khai khi thoát game trong khi trận đấu chưa kết thúc

Hóa ra, hành vi thoát game trước khi kết thúc trận đấu của các game thủ chuyên nghiệp mà chúng ta hay lầm tưởng là "rage-quit" lại không đơn thuần mang ý nghĩa đó. Điều này mới đây đã được cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại, 'người tình' của Faker và hiện này là bình luận viên của SpotTV - Kang "Cpt Jack" Hyung-woo giải thích một cách rõ ràng.

Theo như những gì Cpt Jack chia sẻ thì lý do chính đáng nhất giải thích cho việc thoát game trước khi trận đấu kết thúc là một thói quen của các game thủ khi scrim (các trận đấu tập được diễn ra hàng ngày giữa các đội tuyển với nhau).

Tại sao các tuyển thủ lại vô tình thoát game trước khi kết thúc trận đấu, bởi vì khi scrim trên máy chủ chính thức và nhà chính Noxus nổ, trận đấu sẽ được lưu lại, các số liệu thống kê rồi chiến lược bị lộ của đội tuyển sẽ bị lộ. Do đó, thói quen bắt buộc 10 người chơi phải thoát game trước khi trận đấu kết thúc, làm như vậy để trận đấu đó không bị lưu lại. Những gì chúng ta thấy trên sàn thi đấu chuyên nghiệp rõ ràng là sai lầm của thói quen.
"Tại sao các tuyển thủ lại vô tình thoát game trước khi kết thúc trận đấu, bởi vì khi scrim trên máy chủ chính thức và nhà chính Noxus nổ, trận đấu sẽ được lưu lại, các số liệu thống kê rồi chiến lược bị lộ của đội tuyển sẽ bị lộ. Do đó, thói quen bắt buộc 10 người chơi phải thoát game trước khi trận đấu kết thúc, làm như vậy để trận đấu đó không bị lưu lại. Những gì chúng ta thấy trên sàn thi đấu chuyên nghiệp rõ ràng là sai lầm của thói quen".

Ngay khi Cpt Jack chia sẻ quan điểm của mình trên Twitter thì bình luận viên của NICE GAME TV - Ha “Light Stone” Gwang-seok cũng đưa ra nghi vấn. Cụ thể, anh này cho rằng trong các trận đấu chuyên nghiệp, kỹ thuật viên đã vô hiệu hóa tổ hợp phím Alt+F4 để ngăn chặn thói quen đó nhưng tại sao, các game thủ vẫn thoát thông qua phím ESC và 2 cú click. Nếu là thói quen thì họ phải nhận ra trước khi thoát được ra khỏi game.

Ngay lập tức, Cpt Jack nói thêm rằng: "Tất nhiên, ngay cả khi đó là thói quen, chúng ta đang nói về những trận đấu chính thức, vì vậy họ đang làm gì đó không đúng. Những gì tôi muốn làm rõ là rất nhiều người cho rằng hành động này là rage-quit, nhưng 99% các trường hợp thoát game không phải là như vậy. Mọi người đừng hiểu lầm nữa".