Người ta cứ nghĩ chỉ trong Outlast 2 mới có trạm phát sóng giữa hoang mạc nhưng hóa ra ngoài đời cũng có thật!

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2017 02:37 PM

Mới đây, fanpage chính thức của Outlast 2 đã đăng lên 1 loạt hình ảnh chứng minh sự tồn tại của những cột phát sóng nằm rải rác ở các hoang mạc phía Tây Nam nước Mỹ.

Mới đây, fanpage chính thức của Outlast 2 đã đăng lên 1 loạt hình ảnh chứng minh sự tồn tại của những cột phát sóng nằm rải rác ở các hoang mạc phía Tây Nam nước Mỹ. Đương nhiên, những cột phát sóng này sẽ không thể nguy hiểm như trong game. Tuy nhiên đây vẫn được cho là nguồn cảm hứng chính để các nhà phát triển game ở Red Barrels Studio sáng tạo ra chiếc cột phát sóng “ma quỷ” trong Outlast 2.

Nói về chiếc cột phát sóng này, nó chính là thủ phạm dẫn đến mọi bi kịch trong Outlast 2. Thực chất, sự điên loạn của dân làng (giết lẫn nhau, tự sát) là vì ảnh hưởng của sóng tẩy não dưới dạng chớp sáng mà tháp radio ở gần đó phát ra. Tháp radio này do tập đoàn Murkoff (cũng là tập đoàn đứng sau những nghiên cứu khủng khiếp ở trại thương điên trong Outlast 1) xây dựng với mục tiêu biến cả vùng này thành nơi thí nghiệm cho nghiên cứu tẩy não và điều khiển con người. Bằng chứng chi tiết cho cuộc thí nghiệm này được tìm thấy trong một tài liên mang tên “Old Traveler”, được tìm thấy ở khu vực hồ nước.


Bí mật về cuộc thí nghiệm được hé lộ trong game

Bí mật về cuộc thí nghiệm được hé lộ trong game

Bị ảnh hưởng bởi cột sóng này, người dân trong làng đã rơi vào trạng thái điên loạn với những suy nghĩ và hành động không thể kiểm soát được. Thêm vào đó, dưới sự lãnh đạo của gã cha xứ Knoth (cũng bị ảnh hưởng của sóng điều khiển não), dân làng tin rằng mọi đứa trẻ khi sinh ra tại đây đều có thể mang trong mình sức mạnh của quỷ Satan và sẽ mang thế giới tới chỗ tận diệt, vì thế chúng giết hết trẻ em để đề phòng chuyện này.

Về cuối game, Knoth nói rằng "Đấng tối cao đã ngừng lời" ám chỉ tháp radio không còn phát ra sóng ánh sáng nữa và tự sát. Nhân vật chính Blake khập khiễng đi ra khỏi Nhà Thờ, bắt gặp cảnh dân làng đã chết hết (có thể do Knoth giết khi biết tận thế đã tới). Mặt trời bỗng chói lòa và game kết thúc bằng Credit.


Càng đến gần tòa tháp, cường độ của ánh sáng tẩy não càng mạnh

Càng đến gần tòa tháp, cường độ của ánh sáng tẩy não càng mạnh

Mặc dù diễn biến trong game đã khép lại, tuy nhiên Outlast 2 vẫn còn để ngỏ nhiều dấu hỏi về các tình tiết, đặc biệt là về chiếc cột phát sóng radio. Nó hoạt động ra sao? Bí ẩn đằng sau nó còn khủng khiếp thế nào nữa? Liệu còn có bao trạm phát sóng như thế này vẫn đang tồn tại? Và rằng mục đích thực sự của tập đoán Murkoff là gì? Có lẽ những câu hỏi này sẽ được giải đáp kỹ càng hơn khi những bản mở rộng (DLC) của Outlast 2 được ra mắt trong thời gian tới đây.

Được biết, Outlast 2 là phần tiếp theo của dòng game cùng tên được phát hành lần đầu vào năm 2013. Khác với phiên bản đầu tiên, Outlast 2 sẽ không di theo hướng về khoa học giả tưởng. Thay vào đó, trò chơi sẽ mang nhiều màu sắc về tín ngưỡng và siêu nhiên. Đây cũng là lý do vì sao mà Outlast 2 lại lấy cây thánh giá ngược rực cháy làm hình ảnh biểu tượng. Hiện game đang đã được phát hành đồng thời trên 3 hệ máy PC, PS4 và Xbox One. Để biết thêm thông tin chi tiết và tải game (bản PC), các bạn có thể tham khảo tại đây.