Người sáng lập ra studio đứng sau thành công của Kimetsu No Yaiba có thể ngồi tù 20 tháng, gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/11/2021 08:26 PM

Cuối cùng thì người sáng lập ra studio đứng sau thành công của Kimetsu No Yaiba, ông Kondo đã bị công tố viên đề nghị mức án 20 tháng tù giam cho tội trốn thuế.

Sự việc nhà sáng lập lên studio ufotable, nhà sản xuất đứng đằng sau những siêu phẩm anime nổi tiếng như: Kimetsu No Yaiba, series Fate, God Eater, Toriko bị khởi tố vì tội trốn thuế đã được chúng tôi đưa tin vào tháng 9 năm nay. Điều này khiến nhiều người bàng hoàng vì studio này vốn rất nổi tiếng và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ những anime mà chúng tôi kể trên.

Người sáng lập ra studio đứng sau thành công của Kimetsu No Yaiba có thể ngồi tù 20 tháng, gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ - Ảnh 1.

Bên truy tố tuyên bố đã thông báo rằng Kondou đã chỉ đạo công ty liên tục thực hiện gian lận kế toán khi đạt được lợi nhuận cao, và Kondou lúc đầu cũng đã không trung thực thừa nhận trách nhiệm nộp thuế của công ty. Toà án dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 10/12 tới đây. Trước đó, tại phiên điều trần sơ bộ của toà án quận Tokyo vào ngày 17/9, Kondou Hikari đã thừa nhận cáo buộc trốn 138 triệu yên (khoảng 1,25 triệu USD) tiền thuế. Kondou đồng thời cũng đưa ra lời xin lỗi và thú nhận từng nghĩ rằng "trốn thuế sẽ không ảnh hưởng gì đến ufotable".

Người sáng lập ra studio đứng sau thành công của Kimetsu No Yaiba có thể ngồi tù 20 tháng, gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ - Ảnh 2.

Mới đây nhất thì vụ việc này đã có thông tin đầu tiên về mức án tù mà nhà sáng lập ufotable có thể phải chịu đó là 20 tháng tù giam. Cụ thể thì công tố viên của phiên tòa xét xử này đã đề nghị mức án 20 tháng tù giam cho ông Kondou với tội danh là trốn thuế. Sau thông tin này, bản thân ông Kondou cũng gửi lời xin lỗi đến các fan hâm mộ anime và hy vọng rằng các dự án của studio ufotable sẽ không bị ảnh hưởng gì quá nhiều vì lỗi lầm của riêng ông.

Hikaru Kondo thành lập nên Ufotable vào năm 2000 và nhanh chóng được biết đến qua nhiều bộ anime chất lượng với sự trau chuốt trong đồ họa và chuyển động nhân vật tuyệt hảo. Có thể kể đến các tác phẩm như series ăn khách Fate, Touken Ranbu hay gần đây nhất là siêu phẩm Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Bên cạnh đó, công ty còn kinh doanh các sản phẩm dựa trên những bộ anime của mình và điều hành một chuỗi quán cà phê, quán ăn được trang trí theo chủ đề anime của ufotable.

Người sáng lập ra studio đứng sau thành công của Kimetsu No Yaiba có thể ngồi tù 20 tháng, gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ - Ảnh 3.

Trốn thuế luôn là vấn đề mà các fan hâm mộ không chỉ của anime mà cả fan hâm mộ những diễn viên nổi tiếng đều rất căm ghét. Sự kiện lần này có thể sẽ là một điểm trừ lớn trong mắt fan hâm mộ, khiến danh tiếng studio ufotable đi xuống trong tương lai.

Các bạn thấy sao về mức án phạt mà công tố viên đã đề nghị cho tội danh trốn thuế của người sáng lập ra studio ufotable? Liệu nó đã thích đáng hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!