Người Nhật quả là kì lạ: bom tấn không chơi, chỉ thích game cầm tay

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/12/2016 05:30 PM

Final Fantasy XV, Yakuza 6, The Last Guardian chẳng khiến game thủ Nhật mặn mà bằng các tựa game 3DS.

Nhật Bản từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng là đất nước có nền văn hóa giàu truyền thống và đồng thời cũng không kém phần khác người, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất video game, người Nhật thực sự không có đối thủ về những ý tưởng kì quặc. Nhưng đó chưa phải tất cả, bởi xem ra thì khẩu vị thưởng thức game của game thủ Nhật cũng "dị" không kém so với phần còn lại trên thế giới.

Nếu được hỏi tựa game nào đáng chú ý nhất trong năm 2016, có lẽ đa số chúng ta sẽ nghĩ đến Overwatch, Doom, Final Fantasy XV, hay The Last Guardian. Tuy nhiên câu trả lời của các game thủ Nhật nhiều khả năng sẽ là: Pokemon Sun & Moon, Mario Kart hoặc Minecraft.


Game thủ Nhật chẳng hề mặn mà với những tựa game hay nhất năm 2016 do thế giới bình chọn.

Game thủ Nhật chẳng hề mặn mà với những tựa game hay nhất năm 2016 do thế giới bình chọn.

Điều này được thể hiện qua một thống kê thực hiện bởi tạp chí Famitsu gần đây. Cụ thể thì kể từ giữa tháng 12 đến nay, trong số 20 tựa game bán chạy nhất Nhật Bản, có đến 15 tựa game được phát hành trên Nintendo 3DS, dẫn đầu là một cái tên không mấy ngạc nhiên: Pokemon Sun & Moon với hơn 300 nghìn bản được bán ra. Những bom tấn trên PS4 như Yakuza 6, Final Fantasy XV chỉ khiêm tốn lần lượt nằm ở vị trí thứ 8 và 9, với doanh thu trong tuần lẫn tổng số còn thua cả Super Mario Maker phiên bản dành cho Nintendo 3DS (ra mắt từ ngay đầu tháng 12).


Final Fantasy XV chỉ là... muỗi so với Pokemon Sun & Moon tại quê nhà.

Final Fantasy XV chỉ là... muỗi so với Pokemon Sun & Moon tại quê nhà.

Nhịp độ học tập và làm việc của người dân Nhật Bản xưa nay vẫn nổi tiếng là căng thẳng khiến cho người dân nước này có rất ít thời gian để vui chơi. Họ dành phần lớn một ngày để sinh hoạt tại công sở, di chuyển trên tàu điện ngầm từ chỗ làm về nhà rồi mới đến nghỉ ngơi, kéo theo nhu cầu giải trí ngắn hạn mọi lúc mọi nơi là rất lớn.


Nhật Bản vẫn là thiên đường của các hệ máy chơi game cầm tay và di động.

Nhật Bản vẫn là thiên đường của các hệ máy chơi game cầm tay và di động.

Không ít người từng có dịp ghé thăm nước Nhật hay du học, làm việc tại đây đều nhận xét rằng trên tàu điện ngầm, bạn sẽ chỉ nhìn thấy 4 kiểu hành khách bao gồm: Chơi Nintendo 3DS, chơi PS Vita, chơi game di động và... ngủ gật. Có lẽ chính vì lý do này mà các hệ máy handheld cũng như các tựa game dành cho chúng vẫn sống khỏe tại quê nhà.

Dưới đây là kết quả thống kê doanh thu của 20 tựa game bán chạy nhất Nhật Bản trong 2 tuần vừa qua (con số nằm trong ngoặc là doanh thu tổng tính từ thời điểm ra mắt).

1. [3DS] Pokémon Sun & Moon – 322.830 (3.246.222)

2. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 315.382 (743.388)

3. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 176.227 (509.667)

4. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 132.063

5. [3DS] Miitopia – 50.299 (102.810)

6. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sushi / Tempura – 41.593 (1.397.436)

7. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 40.157 (876.085)

8. [PS4] Yakuza 6 – 35.196 (288.847)

9. [PS4] Final Fantasy XV – 35.168 (860.847)

10. [WIU] Minecraft: Wii U Edition – 33.263 (241.441)

11. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes – 26.882 (55.027)

12. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu – 25.203 (123.195)

13. [3DS] Mario Party: Star Rush – 25.015 (135.625)

14. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo – 23.537 (71.990)

15. [3DS] Osomatsu-San: Matsu Matsuri! – 20.628 (New)

16. [3DS] Mario Kart 7 – 18.301 (2.628.566)

17. [3DS] Kirby: Planet Robobot – 17.804 (479.698)

18. [WIU] Super Mario Maker – 16.262 (972.406)

19. [PSV] SaGa Scarlet Grace – 15.633 (74.047)

20. [WIU] Splatoon – 15.356 (1.463.148)

>> Hàng trăm người Nhật đi tàu điện được phen "tê tái" vì nghe thấy giọng diễn viên game người lớn