Người hâm mộ cố gắng giải thích những cảnh trong anime bằng kiến thức khoa học

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 11/12/2023 07:59 PM

Có rất nhiều cảnh trong anime trở nên phi logic khi đem ra ngoài đời thực.

Người hâm mộ cố gắng giải thích những cảnh trong anime bằng kiến thức khoa học - Ảnh 1.


Người dùng Twitter nổi tiếng có tên tài khoản @siroumaru96 đã gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ "phân tích khoa học" chi tiết về bốn cảnh anime mang tính biểu tượng, làm sáng tỏ những cảnh này từ góc độ khoa học thực tế.

photo-1702275415271

Trong bộ phim "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki – Majo no Takkyubin", có 1 cảnh Kiki giải cứu một cậu bé bị rơi trong không trung. Nếu đem cảnh này ra phân tích theo góc nhìn thực tế sẽ tiết lộ một khía cạnh đáng kinh ngạc. Giả sử trọng lượng của cậu bé là khoảng 50 kg và xem xét ảnh hưởng của cú rơi, người ta ước tính rằng Kiki đã nâng được khoảng 4,4 tấn mà không cần quá nỗ lực. Rõ ràng điều này đã bất chấp các định luật vật lý một cách ấn tượng.

Người hâm mộ cố gắng giải thích những cảnh trong anime bằng kiến thức khoa học - Ảnh 3.


Cảnh thứ hai, trích từ bộ phim Violet Evergarden. Khi Violet bước ba bước trên mặt nước để chấm dứt quá trình đau buồn của một người cha đã mất con gái mình. Theo phân tích của người dùng @siroumaru96, để đạt được điều này, Violet sẽ phải đạt tốc độ đáng kinh ngạc là 108 km/h, nhanh gấp đôi so với vận động viên chạy bộ nổi tiếng Usain Bolt, người nhanh nhất trong lịch sử.

photo-1702275508077

Cảnh thứ 3 từ "Komi-san wa, Komyushou Desu", nơi Komi có cuộc trò chuyện bằng văn bản đầu tiên với Tadano trong thời gian nghỉ ngắn giữa các lớp, phân tích cho thấy một kỳ tích đáng chú ý. Giả sử họ viết trong thời gian giải lao ngắn ngủi mười phút, tốc độ gõ được đề xuất là 0,47 giây cho một ký tự tiếng Nhật. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, những người có kinh nghiệm nhất ở Nhật Bản cũng chỉ có thể viết tới 60 ký tự mỗi phút (một số ký tự yêu cầu tới 10 nét), nhưng Komi và Tadano lại có tốc độc nhanh gấp đôi.

photo-1702275560228

Cảnh cuối cùng, trích từ "Kimi no Na wa" của Makoto Shinkai, đề cập đến cuộc gặp gỡ của Mitsuha và Taki trên cầu thang màu đỏ của đền thờ SUGA. Theo @siroumaru96, xác suất hai người gặp nhau tại điểm cụ thể đó nếu xét đến tất cả các điểm giao cắt và thay đổi hướng từ nhà ga đến điểm đến là cực kỳ thấp, ước tính là 1 trên 29.975.208.460. Cũng tức là khả năng trúng số còn có xác suất cao hơn.

Những tiết lộ này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người hâm mộ anime, kết hợp sự kỳ diệu của những cảnh này với logic khoa học một cách thực sự đem lại kết quả đáng ngạc nhiên.