"Người con xa xứ" Soobin Hoàng Cáp bất ngờ đổ thừa "tại Uzi mà mấy mùa vừa qua đánh kém"

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2022 04:04 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trước thềm mùa giải 2022, Uzi bất ngờ bị Caps "nhắc" khi giải thích về phong độ của tuyển thủ này.

Trong mùa giải 2022 sắp tới, làng LMHT thế giới nói chung và LPL nói riêng đón chào sự trở lại của "Siêu Xạ Thủ" huyền thoại Uzi. Cựu sao của Royal Never Give Up đã có một thời gian dài nghỉ ngơi vì chấn thương cùng bệnh tật hành hạ. Lần trở lại này, có thể Uzi sẽ không được đánh chính 100% vì Bilibili Gaming cũng đã chiêu mộ Doggo. Nhưng màn comeback của Uzi vẫn được làng LMHT đặc biệt chú ý, từ khán giả đến các tuyển thủ chuyên nghiệp và giới chuyên gia.

Người con xa xứ Soobin Hoàng Cáp bất ngờ đổ thừa tại Uzi mà mấy mùa vừa qua đánh kém - Ảnh 1.

Uzi là một huyền thoại và tầm ảnh hưởng không thua kém gì Faker

Trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Uzi là huyền thoại của làng LMHT thế giới. Và không ít Xạ Thủ coi anh là thần tượng hoặc đối thủ. Và sự kiện Uzi trở lại cũng khiến những cái tên này "rục rịch". Như mới đây, Caps - tuyển thủ đang khoác áo G2 Esports cũng là một trong những nhân vật có nhận xét về màn comeback của Uzi. Nhưng tuyển thủ này thay vì khen ngợi hay đưa ra nhận định, thì lại bật "mode đổ thừa" trên kênh stream: "Kể từ khi Uzi giải nghệ, tôi cũng thi đấu không tốt. Các bạn biết đấy, tôi luôn coi Uzi là mục tiêu để phục thù (Caps từng đối đầu Uzi ở All-Star cũng như thời tuyển thủ này còn thi đấu cho Fnatic) và luôn khao khát phục thù anh ấy. Nhưng Uzi giải nghệ thì tôi cũng mất động lực luôn.".

Caps "ấm ức" chia sẻ chuyện mình bị rớt thành tích là "vì Uzi"

Trong sự nghiệp của mình, trong khi Uzi là tuyển thủ đóng đinh ở vị trí Xạ Thủ thì Caps có phần linh động hơn, khi anh thậm chí từng chơi ở cả vị trí Xạ Thủ và đường giữa. Nhưng dù vậy, có thể thấy rõ, sự ngưỡng mộ của Caps dành cho Uzi và bản thân tuyển thủ này, cũng như nhiều cái tên khác, lấy Uzi làm mục tiêu để tiến bộ hơn nữa trong sự nghiệp.

Người con xa xứ Soobin Hoàng Cáp bất ngờ đổ thừa tại Uzi mà mấy mùa vừa qua đánh kém - Ảnh 3.

Nay Uzi đã trở lại và khoác áo Bilibili Gaming

Trong mùa giải mới, Uzi trở lại với nhiều sự kỳ vọng cũng như nghi ngờ về phong độ của "Siêu Xạ Thủ" một thời. Tuy nhiên, chắc chắn bản thân Uzi sẽ phải cố gắng hết mình và mục tiêu của anh cũng không gì khác ngoài danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của mình: chiếc cúp vô địch CKTG.