Người chơi nhận định Riot đang khiến LMHT trở nên thiếu cân bằng vì cách thiết kế tướng

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 02/01/2023 04:23 PM

(Thethaovanhoa.vn) - Những tướng mới ra mắt của Riot đang dần khiến LMHT trở nên mất cân bằng.

Trong những năm gần đây, Riot thường sẽ có một lộ trình gần như cố định cho các tướng Liên Minh Huyền Thoại. Đó là ra mắt 2 - 3 tướng mới và rework (thiết kế, chỉnh sửa lại) một số tướng cũ. Những tướng được rework cũng sẽ do cộng đồng bình chọn và Riot sẽ nắm khâu xét duyệt cuối cùng. Còn những tướng được ra mắt mới sẽ đi theo quy trình: hé lộ thông tin (tiểu sử, thiết kế) - đưa vào một chương trình giới thiệu tướng phù hợp và cuối cùng là ra mắt chính thức.

Riot đã ra mắt nhiều tướng LMHT mới, đa nhiệm hơn với bộ kỹ năng hội tụ nhiều yếu tố - nguồn: RiftFeed

Riot đã ra mắt nhiều tướng LMHT mới, đa nhiệm hơn với bộ kỹ năng hội tụ nhiều yếu tố - nguồn: RiftFeed

Những tướng mới được Riot đưa vào Summoner's Rift trong thời gian gần đây (Senna, Viego, Vex...) đều có bộ kỹ năng đa dạng hơn so với những tướng cùng vị trí trước đó. Ví dụ như Senna khi vị tướng này vừa là Hỗ Trợ, vừa có thể trở thành nguồn sát thương mạnh cuối game. Chưa kể, Senna còn có khả năng gây khống chế, tàng hình, tăng sức mạnh và cung cấp khả năng hồi phục cho đồng minh... Tất cả là quá nhiều đối với một vị tướng thường dùng trong vai trò Hỗ Trợ.

Senna là ví dụ điển hình cho một tướng Hỗ Trợ nhưng bộ kỹ năng quá đa dạng - nguồn: Liên Minh Huyền Thoại

Senna là ví dụ điển hình cho một tướng Hỗ Trợ nhưng bộ kỹ năng quá đa dạng - nguồn: Liên Minh Huyền Thoại

Mới đây, nhiều người chơi đã lên tiếng phàn nàn về vấn đề thiết kế tướng của phía Riot. Dẫn chứng mới được đưa ra chính là lớp tướng Xạ Thủ đã không còn được thiết kế phù hợp cho một kèo đấu 2v2 ở Đường Dưới nữa. Có ý kiến lập luận rằng có thể Riot nhận thấy Xạ Thủ là vị trí ít đa dạng nhất trong một đội hình. Chính vì vậy, những cái tên như Nilah hay Zeri ra đời để người chơi có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như mang đến nhiều lối chơi hơn cho LMHT.

Zeri cũng không phải một Xạ Thủ thuần vừa được ra mắt trong năm 2022 - nguồn: Polygon

Zeri cũng không phải một Xạ Thủ thuần vừa được ra mắt trong năm 2022 - nguồn: Polygon

Trong khi đó, nhiều game thủ chỉ ra rằng những tướng cũ của LMHT (như Garen, Singed, hay Miss Fortune, Jhin...) lại không được cung cấp những yếu tố mới, ví dụ như sự cơ động. Điều này khiến không ít vị tướng đời đầu của LMHT bị chìm vào quên lãng. Chưa kể, những đợt rework của Riot không phải lúc nào cũng hiệu quả, ví dụ như trường hợp của Fiddlestick hay Volibear mới đây.

Fiddlestick là trường hợp rework thất bại gần nhất của Riot - nguồn: From The Rift Herald

Fiddlestick là trường hợp rework thất bại gần nhất của Riot - nguồn: From The Rift Herald

Dĩ nhiên, ý kiến của cộng đồng vẫn sẽ được ghi nhận. Nhưng trong một số trường hợp, nếu các tướng của LMHT vẫn thể hiện sự hiệu quả, thì có lẽ Riot sẽ chưa có những chỉnh sửa triệt để. Ngoài ra, trong tương lai rất có thể nhà phát hành này sẽ chọn hướng rework lại các tướng cũ để phù hợp hơn với những meta hiện tại thay vì thay đổi hoàn toàn phong cách thiết kế tướng mới của mình.