Người bình thường phải mất cả tuần, game thủ này chỉ cần hơn 3 tiếng là phá đảo Dying Light 2

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2022 03:00 PM

Dying Light 2 bị phá đảo chỉ sau 3 tiếng 40 phút.

Sau 7 năm dài chờ đợi thì cuối cùng, cộng đồng game thủ trên toàn thế giới cũng đã được trải nghiệm phần 2 của bom tấn thế giới mở sinh tồn zombie hậu tận thế Dying Light vào ngày 4 tháng 2 vừa qua trên các nền tảng PC, PlayStation và Xbox. Đúng như dự kiến, bom tấn này nhanh chóng thu hút cộng đồng game thủ khi theo số liệu của SteamDB, Dying Light 2 đạt đỉnh hơn 245.000 người chơi đồng thời trên Steam và con số này tiếp tục tăng lên hàng giờ vào những ngày cuối tuần.

Người bình thường phải mất cả tuần, game thủ này chỉ cần hơn 3 tiếng là phá đảo Dying Light 2 - Ảnh 1.

Trước đấy Techland đã có những lời giới thiệu hùng hồn rằng Dying Light 2 sẽ phải tốn đến 500 giờ chơi để hoàn thành đầy đủ nội dung của game (trong đó bao gồm cả cốt truyện chính, nhiệm vụ phụ và tìm hiểu mọi ngóc ngách trong game). Tuy nhiên, nếu bạn muốn phá đảo tựa game này nhanh hơn thì cũng chỉ cần khoảng 70-80 giờ là có thể thực hiện xong nhiệm vụ chính tuyến của game.

Bất chấp quảng cáo hùng hồn của nhà phát triển Techland, mới đây một game thủ có tên OniZombie đã đăng tải lên kênh YouTube của mình video cho thấy game thủ này có thể hoàn thành Dying Light 2 chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ 40 phút. Vào thời điểm viết bài, có vẻ như OniZombie có thể giữ kỷ lục thế giới về việc phá đảo Dying Light 2 trong thời gian nhanh nhất.

Được biết, Dying Light 2 Stay Human là một game nhập vai hành động thế giới mở có cốt truyện. Lần này người chơi được đến thăm The City - thành trì cuối cùng của nhân loại trong cuộc chiến chống lại virus. Cơ chế parkour được phát triển cho phép người chơi khám phá thế giới mở rộng lớn và làm chủ chiến thuật chiến đấu. Nền văn minh đã mất này, một thế giới đặt trong thời đại đen tối hiện đại, đòi hỏi những cách tiếp cận sáng tạo để tìm kiếm các vật phẩm và chế tạo thiết bị.

Người bình thường phải mất cả tuần, game thủ này chỉ cần hơn 3 tiếng là phá đảo Dying Light 2 - Ảnh 2.

Đối với bản thân tựa game, Dying Light 2 đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều, với một số ca ngợi cơ chế parkour, hệ thống các vùng lãnh thổ tốt hơn kể từ khi phần game đầu tiên ra mắt vào năm 2015. Tuy nhiên, Dying Light 2 vẫn có khá nhiều bug, và chính nhà phát triển game Techland đã khuyến khích game thủ nên đợi bản vá lỗi trước khi chơi nó. Bất kể sự tiếp nhận quan trọng, rõ ràng nó dường như không ngăn cản được cộng đồng đam mê tốc độ và chắc chắn sẽ có thêm nhiều kỷ lục được thiết lập và bị phá vỡ trong tương lai gần.

https://gamek.vn/nguoi-binh-thuong-phai-mat-ca-tuan-game-thu-nay-chi-can-hon-3-tieng-la-pha-dao-dying-light-2-20220210151752935.chn