Ngược đời game thủ Pokemon lo sợ "phụ huynh" nghiện game, lên tiếng nhờ giúp đỡ

Tuấn Hưng  Phụ Nữ Số | 09/10/2023 10:43 AM

Làng game thế giới đã chứng kiến không ít điều kỳ lạ, nhưng sự việc này quả là vẫn khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện chính là Pokemon GO, một trong những siêu phẩm từng làm mưa làm gió cách đây vài năm về trước nhờ phong cách chơi mới lạ. Giống như bất kỳ trò chơi nào khác, Pokemon GO được thiết kế để lôi kéo người chơi giải trí và tiếp tục quay lại, đăng nhập mỗi ngày nhằm hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Thậm chí, không ít người còn lo ngại rằng các game thủ sẽ dần dần "nghiện", cảm thấy như bản thân có nghĩa vụ phải dành thời gian cho tựa game này.

Ngược đời game thủ Pokemon lo sợ "phụ huynh" nghiện game, lên tiếng nhờ giúp đỡ - Ảnh 1.

Vốn dĩ, thực tế này cũng đã xảy ra ở nhiều nơi và không ít bậc phụ huynh, cha mẹ cũng đã từng phải than phiền, thậm chí tham khảo cách thức để giúp con mình thoát khỏi việc "nghiện" Pokemon GO quá đà. Thế nhưng mới đây thôi, một sự việc đầy ngược đời lại xảy ra khiến cho cộng đồng game thế giới phải kinh ngạc. Đó chính là việc một cậu nhóc game thủ lại phải lên tiếng hỏi ý kiến, tìm giải pháp và sự trợ giúp vì lo sợ mẹ mình đang có dấu hiệu dành quá nhiều thời gian cho Pokemon GO và đôi khi trở nên căng thẳng vì điều đấy.

Ngược đời game thủ Pokemon lo sợ "phụ huynh" nghiện game, lên tiếng nhờ giúp đỡ - Ảnh 2.

Cụ thể, theo lời của anh chàng game thủ, mẹ cậu thường xuyên thức dậy lúc 4h sáng trước giờ làm việc chính thức rất lâu để có thời gian đi bộ và bắt Pokmeon cho tới 5 giờ. Điều này đã trở thành thời gian biểu xuyên suốt quãng thời gian rất lâu vừa qua. Đáng nói hơn, mỗi khi đi du lịch, mẹ cậu nhóc chỉ nhìn vào điện thoại của mình và dường như quên luôn cả các con. Ngay cả khi ở nhà và cậu nhóc muốn hỏi điều gì đó, mẹ cậu cũng ít khi dành thời gian mà sẽ tập trung để săn lùng những Pokemon quý hiếm. Thậm chí, dấu hiệu "nghiện" Pokemon GO còn rõ ràng tới mức người mẹ dường như cảm thấy căng thẳng và coi việc đi bắt Pokemon như một nghĩa vụ phải thực hiện mỗi ngày.

Ngược đời game thủ Pokemon lo sợ "phụ huynh" nghiện game, lên tiếng nhờ giúp đỡ - Ảnh 3.

Bên dưới bài đăng, không ít ý kiến cũng được đưa ra và dường như cũng không có biện pháp nào quá hữu ích, ngoài việc cậy nhờ tới sự trợ giúp của người thân hoặc những ai từng có kinh nghiệm trong ngành tâm lý. Cũng có một số người cho rằng cậu nhóc có thể gợi ý cho mẹ mình một số thiết bị, vật phẩm hỗ trợ tiết kiệm thời gian cho người dùng trong Pokemon GO. Đây có lẽ cũng là một bài học cho các game thủ, chỉ nên vui vẻ, giải trí với các trò chơi điện tử và đừng nên lãng quên những điều quan trọng hơn trong cuộc sống.