Ngoài Captain America thì vũ trụ Marvel cũng có rất nhiều siêu chiến binh khác

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2017 02:43 PM

Không chỉ có Captian America mà trong vũ trụ Marvel cũng tồn tại rất nhiều siêu chiến binh khác nữa.

Red Skull

Một trong những siêu chiến binh đời đầu của nhân loại phải kể đến chính là Red Skull. Vào năm 1940, Tiến sĩ Abraham Erskine đã dành cả thập kỉ để nghiên cứu ra loại huyết thanh biến các chiến binh của mình trở thành siêu nhân và ông ta đã bị ép phải tiêm thử loại thuốc này trên người và kết quả là chúng ta đã có một Red Skull như ngày nay. Hắn còn được biết đến với tên gọi là Tướng Johann Schmidt, một trong những thủ lĩnh tối cao của Hydra.

Sau tiến sĩ Erskine đã thay lòng đổi dạ và chạy trốn tới Mỹ nơi ông ta hoàn thành công thức chế tạo ra huyết thanh siêu chiến binh của mình và cũng chính là thứ huyết thanh hoàn hảo đã được tiêm vào người của Captain America. Về sau thì chính Hydra cũng đã sử dụng các công trình chưa hoàn thiện của Erskine, nhờ tiến sĩ Arnim Zola hoàn thiện nốt và cũng tạo ra được Winter Soldier như chúng ta đã biết.

Winter Soldier

Không chỉ có Hydra tiếp tục công trình nghiên cứu dang dở của Abraham Erskine mà ngay cả chính tiến sĩ Howard Stark, một trong những nhân sự chủ chốt của chương trình Project: Rebirth và cũng chính là người sáng lập nên tổ chức SHIELD một vài năm sau đó. Kết quả của cuộc nghiên cứu này chính là 5 lọ huyết thanh siêu chiến binh khác và nó đã bị chính Winter Soldier cướp mất.

Chính loại huyết thanh siêu chiến binh mới do Winter Soldier cướp về này là thứ cực kì nguy hiểm bởi nếu chúng được tiêm vào người các chiến binh khác, nó sẽ tạo ra tới 5 Winter Soldier khác, những người còn mạnh mà nguy hiểm hơn cả Captain America lẫn Winter Soldier hiện tại, đủ để lật đổ bất kì một đất nước nào trên toàn thế giới.

Hulk

Trong vũ trụ điện ảnh marvel thì sau hàng loạt sự kiện khủng bố, quân đội Mỹ đã mở lại dự án Project: Rebirth (dự án này đã bị đóng cửa kể từ sau cái chết của Howard Stark ở trên, các thí nghiệm đã được chuyển từ SHIELD sang cho quân đội). Tướng Thaddeus Ross đã đồng ý sử dụng phóng xạ Gamma để làm thí nghiệm thay cho loại huyết thanh siêu chiến binh trước đây.

Tiến sĩ Bruce Banner, người từng nghiên cứu rất nhiều về tia Gamma đã quyết định thử nghiệm việc sử dụng tia gamma lên chính cơ thể mình và kết quả là chúng ta không hề có một siêu chiến binh nào cả. Ngược lại thì Bruce Banner đã bị biến thành một con quái vật thực sự - Hulk. Sức mạnh của Hulk được gia tăng mỗi khi anh ta tức giận và nguồn sức mạnh này gần như là vô hạn khiến cho Hulk càng đánh càng mạnh trong mỗi cuộc chiến.

Siêu Chiến Binh Tự Nổ

Một trong các dự án tạo ra siêu chiến binh khác có thể kể đến chính là những Siêu Chiến Binh Tự Nổ từng xuất hiện trong bộ phim Iron Man 3. Đây là dự án do Aldrich Killian cùng Maya Hansen thực hiện với mục tiêu viết lại mã gien của con người, khiến cho họ trở thành các chiến binh mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, cơ thể của họ còn có khả năng phát nhiệt cực mạnh, đủ để làm tan chảy những vật thể xung quanh. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp biến đổi này chính là việc các chiến binh của chúng ta có thể bị phát nổ bất cứ lúc nào do sự bất ổn định trong cơ thể của họ.