Ngỡ ngàng với mức lương thấp đến bất ngờ của Joaquin Phoenix trong Joker

DG  Trí thức trẻ | 27/12/2019 04:00 PM

Con số mà Joaquin nhận được sau khi tham gia Joker là khoảng 4,5 triệu USD, nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng thực chất lại thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung Hollywood hiện nay.

Mặc dù Joker đã công chiếu hơn 2 tháng trước, nhưng đến tận bây giờ, fan hâm mộ vẫn không thể ngừng bàn luận về bom tấn xuất sắc nhất của nhà DC trong vài năm trở lại đây. Không chỉ thành công về mặt chuyên môn, Joker còn liên tục thiết lập nên những kỷ lục mới về mặt doanh thu phòng vé: Bộ phim R-rated đầu tiên vượt qua mức doanh thu 1 tỉ USD; và bộ phim chuyển thể từ truyện tranh có lợi nhuận cao nhất thế giới (do chi phí sản xuất của Joker rất thấp, chỉ rơi vào khoảng từ 55 - 70 triệu USD).

Joker có được thành công vang dội như ngày hôm nay một phần lớn là nhờ màn trình diễn xuất sắc của Joaquin Phoenix, và tài năng dàn dựng của đạo diễn Todd Phillips. Thế nhưng theo những tính toán của chuyên trang Variety, mức lương của bộ đôi này lại rất chênh lệch nhau, và những gì Joaquin thu về được là khá khiêm tốn nếu so với mặt bằng chung hiện nay.

Ngỡ ngàng với mức lương thấp đến bất ngờ của Joaquin Phoenix trong Joker - Ảnh 1.

Gã hề điên loạn nhận được mức lương khá thấp so với nhiều ngôi sao Hollywood khác, bất chấp việc Joker là một cú hit thực sự của Warner Bros.

Cụ thể, Variety cho biết nam diễn viên 45 tuổi chỉ nhận được tổng cộng 4,5 triệu USD sau khi tham gia Joker, trong khi Todd Phillips bỏ túi đến 100 triệu USD. Chúng ta có thể hiểu được 2 người có 2 vai trò khác nhau trong quá trình sản xuất phim, nên sẽ không công bằng nếu so sánh mức cát-xê của họ với nhau. Thế nhưng, hãy nói riêng về Joaquin, nếu so với những diễn viên hàng đầu khác của Hollywood thì con số 4,5 triệu USD đúng là có phần hơi lép vế.

Ví dụ như Kristen Stewart, ngôi sao trong “bom xịt” Charlie’s Angels, ra mắt khoảng 1 tháng sau Joker, đã nhận mức lương đến 7 triệu USD. “Người em cùng nhà” Jason Momoa bỏ túi khoảng 14 triệu USD trong Aquaman, và 4 triệu USD trong Justice League 2017 (dù anh chỉ tham gia bộ phim này với tư cách là nam phụ mà thôi). Margot Robbie, cái tên sắp tham gia Birds of Prey, cũng sẽ nhận khoảng từ 9 - 10 triệu USD.

Nếu so với đối thủ truyền kiếp DC thì số tiền mà Joaquin nhận được thậm chí còn nhỏ bé hơn nữa: 14 triệu USD dành cho Chris Evans trong Captain America: The First Avengers và 50 triệu USD (bao gồm lương cứng và thưởng đi kèm doanh số) dành cho Robert Downey Jr. trong The Avengers.

Ngỡ ngàng với mức lương thấp đến bất ngờ của Joaquin Phoenix trong Joker - Ảnh 2.

Con số 4,5 triệu USD rất lớn đối với chúng ta, nhưng so với những gì Joaquin đã thể hiện trên màn ảnh lớn trong Joker thì đúng là nó có phần hơi khiêm tốn.

Mặc dù con số 4,5 triệu USD không hề nhỏ chút nào, nhưng đã có không ít fan cho rằng với những cống hiến của Joaquin, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được mức lương cao hơn thế. Mới đây, đạo diễn Todd Phillips thậm chí đã tiết lộ rằng Joaquin chỉ ăn 1 quả táo mỗi ngày trong suốt mùa hè 2018 để giảm cân cấp tốc , trở nên tiều tụy nhất có thể để nhập vai Joker. Một sự hi sinh thầm lặng mà bất cứ khán giả nào nghe xong cũng phải xót xa.

Tuy nhiên, với thành công vang dội của Joker, nếu Joaquin và đạo diễn Todd Phillips đồng ý thực hiện phần phim thứ 2, chắc chắn cả doanh thu lẫn mức cát-xê dành cho bộ đôi này sẽ tăng lên chóng mặt. Hiện tại, mặc dù Warner Bros. đã năm lần bảy lượt thuyết phục họ tiếp tục sản xuất Joker 2, nhưng cả 2 vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào.

Mặt khác, Joker cũng đang liên tục "phá đảo" các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ: 3 đề cử cho 3 hạng mục quan trọng nhất của giải Golden Globe lần thứ 77 (nam chính xuất sắc nhất, chính kịch xuất sắc nhất, và đạo diễn xuất sắc nhất), và là một ứng cử viên nặng ký cho tượng vàng Oscar 2020.

Theo Variety, ScreenRant