Ngỡ ngàng với kết quả nghiên cứu số lượng tuyển thủ LMHT mắc bệnh tâm lý, có người sẵn sàng “tự hủy”

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Mới | 25/12/2023 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Áp lực tâm lý các tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp phải chịu dường như đang là quá lớn.

Với việc LMHT chuyên nghiệp ngày càng phát triển, công tác chăm sóc thể chất lẫn tinh thần các tuyển thủ đang ngày một trở nên quan trọng. Rất nhiều đội tuyển lớn trên thế giới có hẳn một đội ngũ phụ trách về rèn luyện thể chất và “gỡ rối” vấn đề tâm lý cho người chơi. Họ có những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quan trọng đối với thành công của các đội tuyển.

Với riêng khu vực LPL, chuyên gia tâm lý có tên Liu Jiejie được nhiều đội săn đón gắt gao chẳng khác gì các tuyển thủ ngôi sao. Vị chuyên gia này từng giúp cho Tian “hồi sinh” tại LPL Mùa Xuân 2021 sau một mùa giải 2020 xuống phong độ trầm trọng. Hiện tại, Liu Jiejie đang đóng vai trò cố vấn tâm lý tại tổ chức LNG Esports.

Ngỡ ngàng với kết quả nghiên cứu số lượng tuyển thủ LMHT mắc bệnh tâm lý, có người sẵn sàng “tự hủy” - Ảnh 1.

Chuyên gia

Trong buổi phỏng vấn gần nhất, chuyên gia họ Liu đã công bố kết quả nghiên cứu khiến cộng đồng không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể trong vòng 3 tháng gần nhất, chuyên gia này đã tư vấn cho 45 tuyển thủ LMHT và có tới 41 người (chiếm 91%) được chẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Trong số đó có 17 người bị căng thẳng, 18 người lo lắng nhẹ, 6 người lo lắng vừa phải. Cá biệt là một người ở trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng và thường xuyên nghĩ tới việc quyên sinh.

Ngỡ ngàng với kết quả nghiên cứu số lượng tuyển thủ LMHT mắc bệnh tâm lý, có người sẵn sàng “tự hủy” - Ảnh 2.

Chuyên gia

Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới bệnh tâm lý ở tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp đó là áp lực thi đấu, thành tích quá cao. “Các tuyển thủ đều bỏ ra rất nhiều công sức tập luyện nhưng chỉ cần nhận phải một vài kết quả không như ý (kể cả đấu tập) thì tâm lý của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Việc không thể làm quen với môi trường, đồng đội mới cũng có thể khiến các tuyển thủ sụp đổ” - Chuyên gia Liu Jiejie chia sẻ.

Ngỡ ngàng với kết quả nghiên cứu số lượng tuyển thủ LMHT mắc bệnh tâm lý, có người sẵn sàng “tự hủy” - Ảnh 3.

Thất bại ở một giải đấu lớn ảnh hưởng rất nặng nề tới tâm lý tuyển thủ (ảnh mang tính chất minh họa)

Ngoài ra, áp lực dư luận sau mỗi trận đấu hay chiến dịch thất bại cũng dẫn tới những vấn đề tâm lý đối với tuyển thủ. Điển hình là việc các đội tuyển tại LCK bị người hâm mộ gửi xe tải tới tận trụ sở để chỉ trích vì không hài lòng với thành tích của đội. Hành động như vậy sẽ tạo ra thêm áp lực cho các tuyển thủ và khiến họ dễ mắc bệnh tâm lý hơn.

Ngỡ ngàng với kết quả nghiên cứu số lượng tuyển thủ LMHT mắc bệnh tâm lý, có người sẵn sàng “tự hủy” - Ảnh 4.

Việc người hâm mộ gửi xe tải tới trụ sở để chỉ trích các đội tuyển, tuyển thủ đã không còn là điều xa lạ tại khu vực

Đương nhiên áp lực từ dư luận và thành tích là một phần không thể thiếu của LMHT cũng như Esports nói chung. Vì vậy các đội tuyển cần chăm sóc tốt hơn tới sức khỏe tinh thần của các tuyển thủ để giúp họ ổn định tâm lý hướng tới thành công. Sẽ thật đáng buồn nếu như công tác chăm sóc tâm lý này bị xem nhẹ và dẫn tới những vụ việc đáng tiếc trong tương lai.